Hạm đội Nam Hải kéo tàu chiến ra sát Scarborough tập trận

30/01/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: Hải quân Trung Quốc)
(GDVN) - Hạm đội Nam Hải sẽ thực hiện các bài huấn luyện tác chiến tấn công, phòng thủ, đảm bảo liên lạc, chi viện hỗ trợ trong tác chiến trên biển ở khu vực Scarborough.
Tàu hộ vệ 560 hải quân Trung Quốc (hình minh họa)
Tàu hộ vệ 560 hải quân Trung Quốc (hình minh họa)
Trang Hải quân Trung Quốc ngày 30/1 đưa tin, để "đáp ứng yêu cầu của tác chiến trên biển trong tương lai, mở rộng sứ mệnh lịch sử", gần đây 2 chiếc tàu hộ vệ thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đã kéo ra vùng biển phía Tây bãi cạn Scarborough tập trận "tuần tra".

Theo bản tin, trước khi 2 chiếc tàu hộ vệ của hạm đội Nam Hải kéo ra Scarborough, thủy thủ đoàn và chỉ huy tàu đã phải tham gia một khóa huấn luyện nghiêm ngặt với nhiều nội dung xung quanh dự báo rủi ro, giữ gìn bí mật, nghiên cứu tình hình, sau đó mới về xây dựng kế hoạch "tuần tra" ngoài Scarborough.
Trong kế hoạch tác chiến của 2 tàu hộ vệ này, lực lượng thủy thủ hạm đội Nam Hải sẽ thực hiện các bài huấn luyện tác chiến tấn công, phòng thủ, đảm bảo liên lạc, chi viện hỗ trợ trong tác chiến trên biển ở khu vực Scarborough.

Bản tin không nói rõ về thời gian và địa điểm chính xác của cuộc diễn tập mà họ gọi là "tuần tra", nhưng cho biết hoạt động diễn tập này kéo dài liên tục 36 giờ theo thế 2 tàu "dựa lưng nhau" cùng tác chiến.

Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông trước thời điểm tháng 4/2012 do Philippines kiểm soát và khu vực này là ngư trường truyền thống của ngư dân Philippines.

Tuy nhiên sau sự kiện Hải quân Philippines điều tàu ra Scarborough vây bắt các tàu cá Trung Quốc trái phép, Bắc Kinh đã lấy cớ phái tàu công vụ ra can thiệp và duy trì sự hiện diện của các tàu Hải giám, Ngư chính từ đó đến nay.

Trong tháng 1/2013, khi hai chiếc tàu cá Philippines quay lại ngư trường của họ ở Scarborough đã bị tàu công vụ Trung Quốc rượt đuổi, tàu Trung Quốc tiến sát tàu cá Philippines chỉ còn cách 10 mét buộc tàu cá phải rời khỏi khu vực bãi cạn Scarborough trong điều kiện biển động.

Tổng thống Philippines Aquino đã quyết định khởi kiện "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông ra Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển trước những động thái leo thang của Trung Quốc. Theo ông Aquino, nếu Philippines không kiện, Trung Quốc sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

Về mặt ngoại giao, Trung Quốc đang tìm mọi cách để tránh đưa tranh chấp Biển Đông ra công luận quốc tế, đồng thời chưa đưa ra phản ứng chính thức về vụ kiện này. Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ kêu gọi "tình hình đảo Hoàng Nham (Scarborough) đã 'ổn định' và Philippines không nên làm phức tạp tình hình" nhằm giăng bẫy Manila.

Động thái hạm đội Nam Hải kéo tàu chiến ra sát bãi cạn Scarborough tập trận trong khi họ lại tuyên bố là hoạt động "tuần tra" là một bước leo thang mới trên Biển Đông nhằm củng cố hoạt động kiểm soát thực địa bãi cạn này sau khi "hất" Philippines ra khỏi ngư trường truyền thống của họ.
Hồng Thủy (Nguồn: Hải quân Trung Quốc)