Có một cục Hàng không “vô dụng”

Có một cục Hàng không “vô dụng”
(GDVN) - Tàu ngầm Trường Sa đã được thử nghiệm thành công, còn ước mơ bay lên trời cao có nguy cơ chết yểu vì …Cục hàng không Việt Nam.

Hồng Lỗi: Hơn 30 hãng hàng không 10 nước đã nộp kế hoạch bay cho TQ

 Hồng Lỗi: Hơn 30 hãng hàng không 10 nước đã nộp kế hoạch bay cho TQ
(GDVN) - Hồng Lỗi nói rằng bắc kinh đánh giá cao "sự hiểu biết và phối hợp" của các hãng hãng hàng không này, một chiến thuật rõ ràng nhằm gây áp lực với Nhật Bản và các nước phản đối cái gọi là quy chế khu nhận diện phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đơn phương áp đặt.

Hồng Lỗi hoan nghênh Mỹ, chỉ trích Nhật Bản

 Hồng Lỗi hoan nghênh Mỹ, chỉ trích Nhật Bản
(GDVN) - Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh lập trường của Mỹ và ca ngợi động thái mới từ Washington là mang tính hợp tác, vì lợi ích của việc đảm bảo trật tự, an ninh hàng không ở Hoa Đông.

Hàn Quốc chỉ đạo các hãng hàng không DD không "xin phép, báo cáo" TQ

 Hàn Quốc chỉ đạo các hãng hàng không DD không "xin phép, báo cáo" TQ
(GDVN) - Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ đạo các hãng hàng không dân dụng nước này không thông báo kế hoạch bay cho chính quyền Trung Quốc khi bay qua không phận quốc tế ở Hoa Đông, nơi Bắc Kinh vừa đơn phương tuyên bố áp đặt cái gọi là khu nhận diện phòng không (ADIZ).

Trung Quốc: Mở dịch vụ máy bay công vụ dành cho VIP

Trung Quốc: Mở dịch vụ máy bay công vụ dành cho VIP
(GDVN) - Hiện nay ngoài những đại gia trên thế giới sở hữu máy bay riêng hoặc các chính khách sử dụng chuyên cơ, hầu hết các hãng hàng không dân dụng đều thiết kế một khoang riêng cho khách VIP. Hôm qua 25/8 sân bay quốc tế Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc đã bắt đầu đưa vào khai thác 4 máy bay công vụ được thiết kế dành riêng cho giới VIP mà chủ yếu là thương nhân và quan chức. 4 chiếc A139 này được thiết kế và lắp đặt nội thất hoàn toàn mới nhằm cung cấp những dịch vụ cao cấp nhất cho các khách hàng VIP khi đi lại bằng đường hàng không.