Năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) chính thức tuyển sinh đại học chính quy ngành Vi mạch bán dẫn (mã ngành: 74801081) với 100 chỉ tiêu.
Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); X06 (Toán, Vật lý, Tin học); X07 (Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp).
Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng "thiết kế không xưởng"
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha, Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, nhà trường đã chủ động tiếp cận và xác định rõ trách nhiệm, sứ mệnh của một cơ sở giáo dục công lập trong việc góp phần thực hiện thành công chiến lược này.
Trên cơ sở đó, Đại học Công nghiệp Hà Nội định hướng triển khai đào tạo và nghiên cứu ở ba lĩnh vực công nghệ kỹ thuật chiến lược gồm: Vi mạch bán dẫn, Năng lượng tái tạo và Trí tuệ nhân tạo, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành then chốt của quốc gia và xu thế phát triển toàn cầu trong tương lai".
Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha, vi mạch bán dẫn là lĩnh vực công nghệ cốt lõi của kỷ nguyên số, đóng vai trò nền tảng trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo, triển khai các hệ thống IoT và xử lý dữ liệu lớn,... với yêu cầu về hiệu năng vi mạch ngày càng cao. Vì vậy, đây là ngành có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu.
Đối với Đại học Công nghiệp Hà Nội, việc xây dựng chương trình đào tạo được định hướng trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Theo đó, ngay khi có đội ngũ giảng viên đủ điều kiện, nhà trường đã chủ động tích hợp, bổ sung các học phần liên quan đến vi mạch bán dẫn vào các chương trình hiện có như Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính,…. Điều này giúp sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng về vi mạch bán dẫn, rút ngắn thời gian thích nghi và nhanh chóng tham gia vào công việc tại doanh nghiệp.
Chia sẻ cụ thể hơn về ngành Vi mạch bán dẫn tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha cho biết, chương trình đào tạo của nhà trường được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 1314/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 2101/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn. Đây là khung pháp lý mới nhất, góp phần bảo đảm sinh viên được đào tạo theo chuẩn thống nhất trên phạm vi cả nước.
“Với định hướng “thiết kế không xưởng”, chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung chính như thiết kế vi mạch (bao gồm thiết kế logic và thiết kế vật lý), xác thực/kiểm thử (verification) và kiểm tra (testing) vi mạch.
Bên cạnh các nội dung chuyên sâu này, chương trình vẫn đảm bảo trang bị kiến thức cốt lõi và mang tính liên ngành, bao quát toàn bộ chuỗi giá trị của ngành bán dẫn, từ thiết kế, chế tạo, kiểm tra đến đóng gói vi mạch, cùng với kiến thức về thiết kế hệ thống điện tử. Nhờ đó, người học sau khi tốt nghiệp có khả năng thích nghi linh hoạt với nhiều vị trí việc làm khác nhau trong lĩnh vực công nghiệp điện tử.
Đáng chú ý, chương trình cũng được thiết kế theo hướng tăng cường tính ứng dụng, phát huy thế mạnh đào tạo thực tiễn của nhà trường trong nhiều năm qua, đồng thời bám sát nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và nhà máy trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam cũng như trên thế giới", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha cho hay.
Về cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ đào tạo ngành Vi mạch bán dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha cho biết, với nền tảng nhiều năm đào tạo trong các lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa, máy tính và công nghệ thông tin, nhà trường đã cơ bản đáp ứng các điều kiện trang thiết bị tiêu chuẩn cho ngành học này.
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, nhà trường còn tiếp nhận tài trợ các phần mềm bản quyền, phục vụ thiết kế vi mạch chuyên dụng như Cadence và Siemens, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại cho sinh viên.
Đặc biệt, Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong 18 cơ sở giáo dục được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn. Vì vậy, dự kiến đến năm 2027, nhà trường sẽ hoàn thiện hệ thống phòng thí nghiệm, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu ở trình độ cao trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.
Về nguồn nhân lực, nhà trường đã chủ động bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, bảo đảm năng lực giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao, bao quát toàn bộ chuỗi giá trị của lĩnh vực này. Song song với đó, nhà trường tăng cường mời các chuyên gia từ doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn tham gia giảng dạy, qua đó nâng cao tính thực tiễn cho chương trình đào tạo và năng lực nghề nghiệp của người học. Đây cũng là mô hình được Đại học Công nghiệp Hà Nội định hướng tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.
Đảm bảo cơ hội nghề nghiệp cho người học
Bên cạnh hoàn thiện chương trình đào tạo và đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng chú trọng mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp sâu rộng trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha chia sẻ: “Các hoạt động hợp tác cụ thể với doanh nghiệp như kiến tập, thực tập, tuyển dụng được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua sẽ được nhà trường tiếp tục phát triển đối với đào tạo kỹ sư vi mạch bán dẫn.
Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành vi mạch bán dẫn tại một số cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn tới, nhà trường sẽ mở rộng mạng lưới đối tác với trường đại học, doanh nghiệp của một số cường quốc công nghệ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… để thiết kế chương trình hợp tác đào tạo, tuyển dụng, qua đó mở rộng cơ hội học tập và làm việc cho người học”.
Thầy Kha cho biết thêm, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các bộ ngành liên quan, làn sóng đầu tư vào vi mạch bán dẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh những tập đoàn trong nước như Viettel, FPT, sự hiện diện của các "ông lớn" đa quốc gia như Samsung, Synopsys, Qorvo hay Amkor Technology cho thấy nhu cầu rất lớn về nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.
Đón đầu xu thế này, sinh viên ngành Vi mạch bán dẫn tại Đại học Công nghiệp Hà Nội sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm đa dạng các vị trí chuyên môn sâu như kỹ sư thiết kế, kiểm thử, đóng gói vi mạch, hoặc trở thành chuyên gia nghiên cứu tại các viện và trung tâm R&D của các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ uy tín.
Dành lời khuyên cho thí sinh quan tâm đến ngành Vi mạch bán dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha nhấn mạnh, bên cạnh nền tảng tốt về Toán và Vật lý, người học cũng cần phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ tốt, bởi hầu hết tài liệu, công cụ và môi trường làm việc trong lĩnh vực này đều dùng tiếng Anh.
Về tâm thế, thí sinh cần xác định vi mạch bán dẫn là công nghệ lõi cho nhiều lĩnh vực khác, là ngành có kiến thức chuyên môn khó, phức tạp và có tính liên ngành cao, đòi hỏi người học có năng lực tư duy logic và tinh thần chủ động, quyết tâm, kiên trì trong học tập và làm việc.
Cùng với đó, hiện nay, mọi thiết bị thông minh, từ điện thoại, ô tô tự lái, trang thiết bị y tế đến vũ khí quốc phòng,… đều dựa trên nền tảng chip bán dẫn, do đó, có thể nói kỹ sư vi mạch chính là người kiến tạo nên "bộ não" của thế giới công nghệ. Đồng thời, hệ thống điện tử, viễn thông, trí tuệ nhân tạo ngày càng đòi hỏi hạ tầng phần cứng phát triển tương ứng, vì vậy vi mạch bán dẫn là lĩnh vực có dư địa phát triển vô hạn, mở ra cơ hội nghề nghiệp bền vững và lâu dài trong tương lai.
"Với lợi thế về môi trường đầu tư cùng chiến lược đào tạo nhân lực bán dẫn bài bản, các em hoàn toàn có thể tự tin rằng mình không chọn một ngành "thời thượng" nhất thời, mà đang chọn một ngành đất nước thực sự cần và sẵn sàng đầu tư toàn lực để người học đi đến thành công", Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định.
Năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy có kết quả xét tuyển đầu vào xuất sắc với số tiền khoảng trên 11 tỷ đồng; học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc với số tiền khoảng 10 tỷ đồng; ngoài ra còn có các loại học bổng doanh nghiệp với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.