Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam làm việc với Trường Đại học Vinh

16/12/2023 06:33
Nguyên Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo Hiệp hội đã trao đổi một số kinh nghiệm thực tiễn để Trường Đại học Vinh nhanh chóng trở thành một đại học đa lĩnh vực đích thực.

Chiều ngày 15/12, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có buổi làm việc với Trường Đại học Vinh tại văn phòng Hiệp hội.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam làm việc với Trường Đại học Vinh.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam làm việc với Trường Đại học Vinh.

Về phía Hiệp hội có Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - Phó chủ tịch Hiệp hội; Tiến sĩ Võ Thanh Bình - Trưởng ban Tổ chức Hiệp hội; Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan - Trưởng Ban Công tác hội viên và Thạc sĩ Nguyễn Đăng Khoa - Chánh văn phòng của Hiệp hội.

Đại diện Trường Đại học Vinh có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chia sẻ về định hướng phát triển trường.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chia sẻ về định hướng phát triển trường.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng cho biết, Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.

Năm 2024, Trường Đại học Vinh kỷ niệm 65 năm thành lập.

Hiệu trưởng Trường Đại Vinh cho biết, từ năm 2021, nhà trường đã bắt đầu tái cơ cấu bộ máy. Hiện trường có 3 trường thành viên là: Trường Khoa học xã hội và Nhân văn; Trường Sư phạm; Trường Kinh tế.

Dự kiến 2024, nhà trường làm đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hiệp hội đã trao đổi một số kinh nghiệm rút ra được từ thực tiễn giáo dục đại học để Trường Đại học Vinh nhanh chóng trở thành một đại học đa lĩnh vực đích thực.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giáo dục đại học với lãnh đạo Trường Đại học Vinh.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giáo dục đại học với lãnh đạo Trường Đại học Vinh.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho biết, Hiệp hội kỳ vọng Trường Đại học Vinh sẽ phát triển thành một trong những trường đại học trọng điểm của Việt Nam bằng đôi chân và trí tuệ của chính mình.

Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, muốn trở thành một đại học đa lĩnh vực, phải là một University với thực thể thống nhất, trong đó có những trường được tổ chức theo từng lĩnh vực, ví dụ như: sư phạm, kỹ thuật, nông nghiệp, quản trị kinh doanh,...

Muốn là một thực thể thống nhất, phát huy được sức mạnh tổng hợp thì các trường thành viên có thể độc lập về học thuật nhưng về tổ chức hoạt động đào tạo phải là một thực thể thống nhất.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cũng chia sẻ những kinh nghiệm về thực tiễn tự chủ đại học trong bối cảnh hiện này, và Hiệp hội sẵn sàng tư vấn cho các trường nếu có vướng mắc trong thực tiễn.

Buổi làm việc giữa hai bên kết thúc tốt đẹp.

Buổi làm việc giữa hai bên kết thúc tốt đẹp.

Giáo sư Nguyễn Huy Bằng gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội, đã có những chia sẻ định hướng cho trường.

Theo định hướng của nhà trường, khi xây dựng đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, sẽ là một pháp nhân, sử dụng một bộ máy hành chính, phòng đào tạo phát triển thành ban đào tạo chung cho tất cả các trường.

Các trường thành viên được tổ chức theo từng lĩnh vực, hiện tại có 3 trường là Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn. Và thời gian tới, sẽ thành lập thêm Trường Kỹ thuật,...

Để làm được những việc này, vừa qua, Trường Đại học Vinh cũng là trường đại học duy nhất của cả nước ban hành Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, là phần tử cốt lõi về chất lượng chương trình đào tạo của hoạt động đào tạo của nhà trường, đặt ra những yêu cầu theo lộ trình phát triển ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng theo quy định quốc gia và hướng tới hội nhập quốc tế. Từ đó, giao thêm quyền tự chủ về chuyên môn cho các đơn vị, trường thành viên.

Nguyên Phương