Càng nở rộ kỳ thi riêng càng gây rối cho thí sinh
GDVN - Càng nhiều kỳ thi riêng càng gây rối cho thí sinh và các trường trong lựa chọn sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, tư duy của đơn vị nào để xét tuyển đại học.
GDVN - Càng nhiều kỳ thi riêng càng gây rối cho thí sinh và các trường trong lựa chọn sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, tư duy của đơn vị nào để xét tuyển đại học.
GDVN -Sáng ngày 22/10/2024, Đoàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng hòa Vanuatu đã đến thăm và làm việc tại Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
GDVN - Quan tâm đội ngũ ban biên tập tạp chí khoa học thuộc cơ sở giáo dục đại học là tiền đề nâng cao chất lượng, mở cơ hội gia nhập danh mục tạp chí quốc tế uy tín.
GDVN - Toạ đàm được tổ chức với mong muốn các trường đại học sẽ có dịp hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển tài nguyên giáo dục mở.
GDVN -Thông tư 01 quy định ít nhất 70% giảng viên toàn thời gian được bố trí diện tích và bàn ghế làm việc riêng biệt tại cơ sở GDĐH, tối thiểu 6m2/người.
GDVN -Lãnh đạo Hiệp hội mong muốn Trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ có thêm nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của hệ thống giáo dục Việt Nam.
GDVN - Tính đến 17h ngày 27/8, hơn 122.000 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học đại học.
GDVN - Nên bỏ tiêu chí tỷ lệ thôi học; có hướng dẫn thực hiện đối với Thông tư số 01, trong đó quy định rõ mức độ cần đạt của tiêu chí 5.2 về tỷ lệ thôi học.
GDVN - Có rất nhiều vấn đề được đặt ra nếu đúng là ông Vương Tấn Việt chưa có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 mà học đại học, tiến sĩ.
GDVN-Tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân phải được xem là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán phát triển đất nước trong những thập niên đầu của thế kỷ 21.
GDVN -Tinh thần Nghị quyết 29 đã nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là căn cứ xét công nhận tốt nghiệp, làm cơ sở cho việc tuyển sinh đại học, cao đẳng.
GDVN - Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, việc huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho giáo dục đại học vẫn còn là bài toán, thử thách lớn, hiệu quả mang lại chưa nhiều.
GDVN -Mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ thấp của một số trường đại học đang đặt ra những lo ngại về chất lượng đào tạo hiện nay.
GDVN - Hiện nay, nhiều trường đại học ưu tiên xét tuyển thí sinh đến từ các trường trung học phổ thông chuyên, có trường tuyển đặc cách học sinh trường chuyên.
GDVN - Hội thảo nhằm xác định giải pháp để phát triển các trường ĐH, CĐ địa phương củng cố mạng lưới trong phân tầng GDĐH với sự quan tâm của chính quyền địa phương.
GDVN - Chiều 7/5, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại VN.
GDVN -TS Lê Viết Khuyến: “Thật đáng lo ngại và khó lường hết hậu quả nếu xóa sổ hoàn toàn tất cả các trường cao đẳng sư phạm địa phương”.
GDVN - Hàng trăm ngành học mới được nhiều trường ĐH mở ra, nhưng trong số đó nhiều ngành không tuyển được sinh viên, dẫn đến phải "đóng cửa".
GDVN - Các chuyên gia cho rằng, Bộ GD&ĐT cần sớm có thanh tra, rà soát việc nhà trường chậm cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh nhằm đảm bảo quyền lợi người học.
GDVN - "Nếu sinh viên biết cách sắp xếp và học tốt, sau 5 năm có thể nhận 2 tấm bằng, gồm bằng đại học và bằng thạc sĩ”, Tiến sĩ Lê Ngọc Sơn nhận định.
GDVN -Theo TS Lê Viết Khuyến, nhìn vào mức lệ phí dao động 150.000 – 500.000/lượt để thấy kỳ thi này đã và đang mang lại doanh thu rất lớn cho đại học, trường đại học.
GDVN - Câu lạc bộ Các trường CĐSP thuộc Hiệp hội tổ chức chương trình hội thảo chủ đề “Những vấn đề đặt ra với các trường cao đẳng sư phạm hiện nay”.
GDVN-Nở rộ quá nhiều kỳ thi tuyển sinh riêng, dễ khiến thí sinh đối mặt thêm áp lực, kéo theo lò luyện thi, gây lãng phí, tốn kém.
GDVN -Theo các chuyên gia, mục tiêu tỉ lệ sinh viên đại học 260/vạn dân vào năm 2030 được đặt ra là hợp lý và hoàn toàn có thể thực hiện được.
GDVN-TS Lê Viết Khuyến: "Chưa làm tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS thì chúng ta cũng chưa thể có cơ cấu lao động phù hợp để phát triển đất nước".