HLV Phan Thanh Hùng: 3 điểm trước Philipines là mục tiêu tối thượng

26/11/2012 06:09
Theo VFF
(GDVN) - Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập chiều qua, HLV Phan Thanh Hùng cho biết tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trong trận gặp Philipines.
- Ông đánh giá gì về trận đấu hôm qua?
HLV Phan Thanh Hùng: Khai mạc giải luôn có một chút tâm lý và ngày hôm qua đã có một số lỗi đáng tiếc. Trận đấu đã kết thúc với việc ĐTVN có 1 điểm và bây giờ toàn đội phải tập trung cho 2 trận đấu tiếp theo. Nếu muốn vượt qua vòng bảng để vào sâu hơn, chúng ta buộc phải có ít nhất 1 trận thắng, trước mắt là trận gặp Philippines vào chiều 27/11.

- Chúng ta có gặp áp lực gì cho trận đấu ngày 27/11, trước khi gặp chủ nhà Thái Lan?

Chúng ta đã có 1 trận hòa và buộc phải có 1 trận thắng. 
HLV Phan Thanh Hùng trả lời báo chí trong buổi tập chiều 25/11.
HLV Phan Thanh Hùng trả lời báo chí trong buổi tập chiều 25/11.
- Hôm qua, BHL đã cử người ở lại theo dõi các đối thủ mà ĐTVN sẽ gặp vào ngày 27 và 30/11. Ông đánh giá thế nào về hai đội Thái Lan và Philippines?
Chúng tôi đánh giá Thái Lan tốt hơn. Philippines tuy có lợi thế về thể hình nhưng kỹ-chiến thuật còn có hạn chế. Tuy nhiên, dù Thái Lan hay Philippines thì đối với đội tuyển Việt Nam bây giờ phải vượt qua được các đối thủ này nếu muốn đi tiếp.

- Còn những sai sót trong trận hôm qua, sẽ khắc phục? Với sai sót kỹ thuật thì theo các bạn chúng ta sẽ phải làm như thế nào?

Trước giải đấu tôi luôn nói với các cầu thủ của mình phải tập trung tối đa và thi đấu với tinh thần tốt nhất. Trên thực tế, họ đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và tập trung, không có gì lung túng về kỹ-chiến thuật, đây là điều rất quan trọng. Khi không tập trung ở thời điểm nào đó, có thể sẽ phạm lỗi về chuyên môn. Trong 2 trận đấu tới, sự tập trung và quyết tâm sẽ phải nâng cao hơn nữa. Tôi tin các học trò của mình có thể làm được vì họ là những người có kinh nghiệm.

- Thời tiết Bangkok thời điểm này thường có mưa và sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của ĐTVN. Vậy BHL có điều gì không thưa ông?

Nếu mưa thì phải có sự điều chỉnh. Đây sẽ là bất lợi cho lối chơi của ĐTVN, vì đá bóng dưới đất nếu mặt cỏ tốt thì không sao, nếu mặt cỏ mướt và mưa bóng đi không đúng ý, nhưng phải biết thích nghi.

- Việc Âu Văn Hoàn, Đào Văn Phong bị chấn thương không thi đấu được có gây ảnh hưởng đến đội hình?

Năm nay chúng tôi có sự chuẩn bị tốt. Hậu vệ biên của ĐTVN vẫn còn Văn Biển, Hồng Tiến và Đình Đồng, nên tôi không quá lo lắng.

- Cảm ơn ông và chúc đội thành công!

Theo VFF