(GDVN) - Nhìn bộ sách giáo khoa, sách bổ trợ có giá 745.000 đồng tôi rất choáng, không biết trong đó bao nhiêu cuốn thật sự cần thiết, bao cuốn họ bán vì hoa hồng.
(GDVN) - Nhà trường bất ngờ gửi phụ huynh danh sách các loại sách giáo khoa nhằm che đậy cho thông báo lập lờ đã bịt mắt phụ huynh để bán sách giá cao gấp chục lần.
(GDVN) - Nhiều vụ thực phẩm kém chất lượng bị đưa vào trường học đều do phụ huynh phát hiện. Vậy vai trò giám sát của nhà trường và các cơ quan chuyên môn ở đâu ?
(GDVN) - Cứ nghe lời chia sẻ của một nhà thầu về việc chia hoa hồng chúng ta đủ hiểu, để vào được trường cung cấp thức ăn, chính nhà thầu phải qua nhiều “cửa ải” quá.
(GDVN) - Để kêu gọi hiệu trưởng đừng ăn hoa hồng e rằng rất khó. Người hiệu trưởng có tâm, có lòng tự trọng, chẳng cần kêu gọi họ cũng luôn từ chối những khoản hoa hồng
(GDVN) - Việc in sách tuyển sinh 10 không bao giờ bị ế, bị dư thừa bởi sách luôn được in theo số lượng đăng ký của các nhà trường và đã được thu tiền đầy đủ từ trước.
(GDVN) - Việc giáo viên được chi thu nhập tăng thêm sẽ vẫn là đề tài còn được nói nhiều trong những năm tới đây bởi mỗi địa phương, mỗi trường có mỗi cách chi khác nhau
(GDVN) - Nếu thiếu minh bạch và giám sát chặt chẽ từ cộng đồng, chương trình sữa học đường vốn rất nhân văn có thể biến tướng thành những thương vụ bạc tỷ.
(GDVN) - Hiệu trưởng nào có thể hạ % hoa hồng xuống không? Xin thưa là không; nếu làm vậy chẳng khác gì con quạ giữa bầy cò trắng, thằng ngay giữa đám gù.
(GDVN) - Giữa hiệu trưởng và các cấp lãnh đạo cao hơn có mối quan hệ “mật thiết” nên họ thường bao che cho nhau, giáo viên rơi vào trạng thái bi quan, chán nản.
(GDVN) - Hiện nay, có không ít trường còn quy định “đồng phục” luôn giày dép học hàng ngày, giày dành riêng học thể dục, cặp sách, sách vở, đến vở bài tập,...
(GDVN) - Việc tạo mối quan hệ và duy trì mối quan hệ bán hàng với các trường học bây giờ bằng cách nào nếu không phải là việc trích lại % hoa hồng cho hiệu trưởng?
(GDVN) - Từ chuyện nhỏ như photo, mua vài chục cây chổi, mấy chục quyển sách… cứ mua cho tập thể là người đi mua sẽ được nhận hoa hồng từ ít đến nhiều tùy vào số lượng.
(GDVN) - Hãy cho giáo viên hợp đồng đi tập huấn về dạy kỹ năng sống. Họ có thể dạy tốt nội dung này. Đừng hất miếng cơm của họ, bởi đằng sau họ còn gia đình.
(GDVN) - Thưởng nhiều hay ít chủ yếu dựa vào sự khéo léo chi tiêu và cái tâm của hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng biết nghĩ cho giáo viên thì sẽ có chút động viên gọi là...
(GDVN) - Nếu lãnh đạo biết “san sẻ” quyền lợi thì thì không phải là không thực hiện được. Có điều, chuyện đó rất ít xảy ra đối với phần lớn các nhà trường hiện nay.
(GDVN) - Không chỉ lãnh đạo nhà trường hưởng mà ngay cả lãnh đạo sở giáo dục của một số địa phương cũng hưởng, bằng cách ra quy định thu phí “cấp phép dạy thêm”...
(GDVN) - Không chỉ quy định quần áo phải theo màu, theo mẫu của nhà trường mà đến cả giày, dép, mũ, nón, cặp sách, bút viết, nhãn vở… cũng đồng nhau tuốt.
(GDVN) - Dù các vị Hiệu trưởng và Kế toán nhà trường có thanh liêm đến cỡ nào cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ các phần trăm hoa hồng trong mỗi hợp đồng mua bán.
(GDVN) - Không ít người thắc mắc: “Vì sao phải đổi đồng phục? Vì sao phải ép học sinh mua đồng phục trong trường?” Câu trả lời không ngoài hai chữ “Hoa Hồng”.
(GDVN) - Chưa bao giờ chuyện chi hoa hồng lại xảy ra nhiều như bây giờ. Đơn giản như chỉ cần mua một bộ sách giáo khoa cho con cũng được trích lại từ 10-30%.
(GDVN) - Chắc chắn việc gọi dịch vụ, đi mua sản phẩm, thiết bị có nhiều "ma lực hấp dẫn" nên một số Hiệu trưởng, kế toán lại nhiệt tình, sốt sắng đến thế.
(GDVN) - Không đủ điều kiện để đăng ký kinh doanh đa cấp nên Công ty Big Forest Việt Nam đành phải dung con dấu, chữ ký giả của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng...