Học bổng Tài năng Tinh hoa PTIT là bệ phóng cho sinh viên công nghệ với nhiều cơ hội thuận lợi

16/03/2026 06:48
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Ba sinh viên PTIT vừa giành Huy chương Đồng 2026 ICPC Asia Pacific Championship được tuyển thẳng với học bổng Tài năng Tinh hoa.

Tại Chung kết Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2026 (ICPC Asia Pacific Championship 2026), đội tuyển sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã xuất sắc giành Huy chương Đồng. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển sinh viên Học viện tại sân chơi này từ trước đến nay.

Đội tuyển gồm ba sinh viên Hoàng Minh Đức, Ninh Đức Nam và Nguyễn Anh Vũ, là bạn học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và hiện đang theo học lớp D25CTCN01-B, Khoa Công nghệ Thông tin 1. Đáng chú ý, cả ba đều là những sinh viên xuất sắc nhận học bổng Tài năng Tinh hoa với tổng giá trị lên tới 500 triệu đồng khi được tuyển thẳng vào Học viện năm 2025.

thanh-tich.png

Được “tiếp lửa” nhờ học bổng Tài năng Tinh hoa

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, sinh viên Hoàng Minh Đức chia sẻ: “Em quyết định lựa chọn theo học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vì đây là một trong những trường trọng điểm quốc gia về đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Em yêu thích lĩnh vực này vì nó cho phép em giải quyết các vấn đề bằng tư duy logic, sáng tạo ra các sản phẩm phần mềm và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai”.

Lựa chọn theo học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, sinh viên Nguyễn Anh Vũ mong muốn được học tập trong môi trường đào tạo công nghệ có uy tín và truyền thống tại Việt Nam. Trong đó, Công nghệ thông tin là lĩnh vực mà em yêu thích bởi tính logic chặt chẽ và khả năng ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

Theo Anh Vũ, điều khiến em hứng thú với ngành Công nghệ thông tin chính là khả năng tự tay xây dựng nên các phần mềm hoặc hệ thống có thể giải quyết những vấn đề thực tiễn. Môi trường học tập tại Học viện cũng mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp ngay từ sớm, qua đó giúp người học hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế của ngành nghề.

Còn đối với Ninh Đức Nam, bạn mong muốn được học tập trong môi trường đào tạo công nghệ uy tín, năng động và có nhiều cơ hội phát triển chuyên môn. Theo Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về công nghệ thông tin tại Việt Nam, đồng thời có chính sách học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt.

“Em yêu thích lĩnh vực này vì nó mang tính sáng tạo cao, luôn phát triển nhanh và có nhiều cơ hội để giải quyết các vấn đề thực tế bằng công nghệ” – Nam bày tỏ.

Niềm đam mê công nghệ càng được tiếp lửa khi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển thẳng các em qua chương trình học bổng "Tài năng Tinh hoa – PTIT Star Scholarship 2025". Đây là chương trình học bổng được thiết kế nhằm tôn vinh và đồng hành cùng những tài năng trẻ có khát vọng chinh phục các lĩnh vực công nghệ chiến lược và cốt lõi trong kỷ nguyên số.

Học bổng Tài năng Tinh hoa – PTIT Star Scholarship có trị giá tới 500 triệu đồng dành cho các thí sinh tuyển thẳng vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Gói học bổng gồm học phí toàn khóa, phí ký túc xá và sinh hoạt phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, thực tập tại nước ngoài và một số khoản khác.

Mỗi năm, Học bổng Tài năng Tinh hoa tài trợ tối đa cho 30 sinh viên. Đối tượng áp dụng của học bổng bao gồm: thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lí, Tin học; và thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 29,0 điểm trở lên (không bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên). Để duy trì học bổng, người nhận phải đảm bảo điểm trung bình chung tích lũy hằng năm liên tục đạt từ loại Giỏi trở lên.

Khi theo học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, bên cạnh các ưu đãi trên, các sinh viên sẽ có cơ hội được trao đổi học thuật quốc tế tại Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc..

Ngoài ra, các sinh viên còn được thực tập và cam kết cơ hội việc làm tại hơn 300 doanh nghiệp công nghệ lớn như Samsung, Intel, Viettel, VNPT, FPT, Rikkei... Đồng thời, các em còn có cơ hội tham gia “Vườn ươm Tài năng”, dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dưới sự bảo trợ và hướng dẫn của các doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành và đội ngũ giảng viên trình độ cao; được đào tạo chuyên sâu, cố vấn bởi chuyên gia đầu ngành, tham gia các sân chơi học thuật trong nước và quốc tế.

Vũ chia sẻ: “Khi biết mình nhận được học bổng Tài năng Tinh hoa, em cảm thấy rất bất ngờ và tự hào. Đây không chỉ là một phần thưởng vật chất giá trị mà còn là sự ghi nhận lớn lao cho những nỗ lực học tập của em, giúp em thêm tự tin vào lựa chọn của mình tại Học viện. Học bổng này có ý nghĩa rất thiết thực đối với em trong cả học tập và sinh hoạt.

Về học tập, giá trị học bổng giúp em được tiếp cận nhiều hơn các cơ hội và các kỳ thi liên quan đến khoa em học. Về sinh hoạt, học bổng giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng kinh tế cho gia đình, cho phép em dành nhiều thời gian hơn để tham gia các câu lạc bộ chuyên môn tại trường thay vì phải đi làm thêm quá sớm. Đây thực sự là bệ phóng quan trọng giúp em phấn đấu trở thành một sinh viên xuất sắc của Học viện trong tương lai”.

Đức khẳng định: “Em cảm thấy rất vui và tự hào vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Học bổng không chỉ hỗ trợ em về mặt tài chính trong quá trình học tập và sinh hoạt mà còn là nguồn động lực lớn để em tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn và tham gia nhiều hoạt động học thuật tại trường”.

Hành trình kỳ diệu tại Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế

Cùng là bạn học từ trung học phổ thông đến đại học, ba sinh viên cùng nhau gia nhập đội tuyển tham gia Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC, dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Sơn và Thạc sĩ Bùi Văn Kiên.

Tháng 11/2025, đội giành Huy chương Bạc tại cuộc thi The 2025 ICPC Asia Jakarta Regional Contest 2025 diễn ra tại Indonesia và có tấm vé đi tiếp tại Vòng Chung kết Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Đài Loan từ ngày 06/03 đến 10/03/2026. Kỳ thi có sự tham gia của 70 đội thi đã xuất sắc nhất đã vượt qua các vòng thi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2025.

588021293-1297537605749895-5156108216203929892-n.jpg
Đội tuyển PTIT giành Huy chương Bạc tại cuộc thi The 2025 ICPC Asia Jakarta Regional Contest 2025. Ảnh: NTCC.

Trải qua 5 tiếng thi đấu căng thẳng, đội thi xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Chung kết Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2026. Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển sinh viên Học viện từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh của sinh viên PTIT trên đấu trường học thuật quốc tế.

Đinh Đức Nam bày tỏ, kỳ thi là cơ hội để em được cọ xát, học hỏi từ nhiều đội tuyển mạnh đến từ các quốc gia khác nhau, đồng thời nâng cao kỹ năng thuật toán và khả năng làm việc nhóm. Em cũng rất biết ơn khi nhà trường đã tạo điều kiện, hỗ trợ và chi trả toàn bộ chi phí để sinh viên có thể tham gia những sân chơi học thuật quốc tế này.

Vũ cho hay, việc giành được tấm Huy chương Đồng tại một sân chơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một cột mốc vô cùng ý nghĩa đối với em. Kỷ niệm đáng nhớ nhất không chỉ là những bài toán thuật toán hóc búa, mà còn là khoảng thời gian ôn luyện không quản ngày đêm cùng đồng đội tại phòng lab của Học viện.

“Cuộc thi này đã giúp em rèn luyện tư duy phản biện, khả năng chịu áp lực và kỹ năng làm việc nhóm ở cường độ cao nhất. Em rất biết ơn sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô tại khoa Công nghệ thông tin cùng sự hỗ trợ từ học bổng, điều này đã tạo điều kiện tối đa để em có thể tập trung hoàn toàn vào việc tập huấn và mang vinh quang về cho nhà trường” – nam sinh thổ lộ.

649076945-1234572932173384-6082553653833798429-n.jpg
Đội tuyển tiếp tục giành Huy chương Đồng tại Chung kết ICPC Châu Á – Thái Bình Dương 2026. Ảnh: NTCC.

Nhiều mục tiêu trong tương lai

Sau một thời gian học tập tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hoàng Minh Đức cho biết em cảm nhận rõ chương trình đào tạo của nhà trường được xây dựng bài bản, tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực chuyên môn. Bên cạnh các giờ học trên lớp, hệ thống phòng thí nghiệm, các câu lạc bộ học thuật và hoạt động nghiên cứu khoa học cũng mang đến môi trường thực hành, trải nghiệm phong phú cho sinh viên.

Theo Đức, ngay từ năm học đầu tiên, em đã nhận thấy môi trường học tập tại Học viện rất năng động khi nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động học thuật, câu lạc bộ chuyên môn và các sân chơi dành cho sinh viên. Những hoạt động này không chỉ giúp người học mở rộng kiến thức mà còn tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Trong thời gian tới, Đức đặt mục tiêu tiếp tục củng cố nền tảng kiến thức chuyên môn, đồng thời tích cực tham gia nhiều hơn vào các cuộc thi lập trình để nâng cao kỹ năng thuật toán, tư duy giải quyết vấn đề và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Theo Đức, việc tham gia các sân chơi học thuật là cơ hội quan trọng để sinh viên thử thách bản thân và phát triển toàn diện hơn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Đối với Ninh Đức Nam, em nhận thấy chương trình đào tạo của Học viện được xây dựng theo hướng hiện đại và bám sát nhu cầu thực tế của ngành. Các học phần được thiết kế cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên vừa nắm vững kiến thức nền tảng vừa có khả năng áp dụng vào các bài toán thực tiễn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phòng máy và các điều kiện phục vụ học tập, nghiên cứu cũng được đầu tư đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển kiến thức và kỹ năng.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Nam cho biết em đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn và trau dồi kỹ năng ngoại ngữ để có thể tham gia các chương trình trao đổi sinh viên hoặc du học trong tương lai.

“Em mong muốn được học tập trong môi trường quốc tế để tiếp cận với những công nghệ mới, mở rộng góc nhìn và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm học tập cũng như nghiên cứu. Sau đó, em hy vọng có thể áp dụng những kiến thức và trải nghiệm đã học được để phát triển bản thân và đóng góp nhiều hơn cho lĩnh vực Công nghệ thông tin” - Nam bày tỏ.

Trong khi đó, Nguyễn Anh Vũ cho biết chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin có tính thực tiễn cao và thường xuyên cập nhật những xu hướng công nghệ mới. Điều khiến em ấn tượng là sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết hệ thống và các bài tập dự án, giúp sinh viên không chỉ nắm vững bản chất kiến thức mà còn biết cách vận dụng vào thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng lab hiện đại cùng các câu lạc bộ chuyên môn hoạt động sôi nổi đã tạo nên môi trường học tập năng động, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Theo Vũ, việc được các thầy cô khuyến khích tiếp cận sớm với các bài toán thực tế từ doanh nghiệp đã giúp sinh viên rèn luyện tư duy tự học và khả năng giải quyết vấn đề – những kỹ năng cốt lõi của người làm kỹ thuật.

Vũ cũng chia sẻ, mục tiêu ưu tiên của em trong thời gian tới là chuẩn bị hồ sơ để tìm kiếm cơ hội trao đổi sinh viên hoặc du học. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thành tốt chương trình học tại Học viện, em đang tập trung trau dồi ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng hội nhập. Theo Vũ, quãng thời gian đại học là cơ hội để trải nghiệm và tìm hiểu nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau trước khi lựa chọn hướng đi chuyên sâu.

“Em tin rằng nền tảng tư duy cùng vốn ngoại ngữ tốt sẽ giúp mình thích nghi với những môi trường công nghệ tiên tiến trên thế giới. Học bổng Tài năng Tinh hoa cũng là nguồn hỗ trợ rất lớn để em có thể theo đuổi lộ trình này một cách thuận lợi hơn” - Vũ cho hay.

Trần Trang