Học chính trị hè phải đóng tiền, GV Quận 6 thắc mắc, đơn vị tổ chức nói gì?

12/08/2024 06:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng trước các thắc mắc về vấn đề học chính trị hè của giáo viên.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc về vấn đề học chính trị hè của giáo viên dạy trên địa bàn Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo viên đi học, trường phải trả nhiều khoản cho nơi tổ chức

Theo phản ánh của giáo viên, 100% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn Quận 6 phải tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2024. Tuy nhiên, vấn đề họ băn khoăn nhất là tham gia lớp học này thì giáo viên phải tốn tiền.

Bạn đọc nêu, giáo viên từ cấp học mầm non đến trung học cơ sở tốn 57.000 đồng/người, còn giáo viên cấp trung học phổ thông thì tốn 67.000 đồng/người.

“Khoản chi này do đơn vị trường học trả, nhưng chúng tôi thắc mắc là tại sao Trung tâm Chính trị khi thực hiện bồi dưỡng chính trị cho giáo viên thì lại thu tiền?” – thông tin bạn đọc phản ánh.

GDVN_du toan 1.JPG
Trích bảng dự toán kinh phí dành cho các trường trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo (8 lớp). Ảnh chụp màn hình.

Căn cứ vào kế hoạch số 13-KH/TCCT của Trung tâm Chính trị Quận 6 ban hành ngày 22/7/2024, bạn đọc nêu quan điểm là nhiều khoản chi không phù hợp, như là:" Tiền chi cho báo cáo viên toàn khóa học của giáo viên các cấp học trên địa bàn Quận 6 là 56 triệu đồng, mà báo cáo viên cũng là người đang làm trong Trung tâm Chính trị. Báo cáo viên đã được lãnh lương theo ngạch công chức, viên chức, nhưng khi đi báo cáo lại được hưởng từ 1,5 đến 2 triệu đồng cho mỗi buổi báo cáo. Vậy họ lãnh lương từ ngân sách để làm nhiệm vụ gì?

Khoản chi hội trường Trung tâm Chính trị Quận 6 với mức chi là 800.000 đồng/buổi. Chúng tôi tự hỏi, đây là tài sản của Nhà nước, vậy tại sao khi tổ chức công tác bồi dưỡng chính trị thì phải trả tiền hỗ trợ, chẳng khác nào đem tài sản nhà nước đi cho thuê. Vậy việc cho thuê này có được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hay không, và có đóng thuế, nộp vào tài khoản nhà nước, có thực hiện khấu hao tài sản hay không?

Khoản chi tiền chấm bài với mức chi 7.000 đồng/học viên lại càng vô lý. Học viên đi nghe bồi dưỡng chính trị, sau đó làm bài thu hoạch nhưng lại tốn chi phí cho khoản tiền chấm bài thu hoạch chính trị cho báo cáo viên. Tuy số tiền không nhiều nhưng rất vô lý. Nhìn vào số tiền các trường học, trường đại học đang thu học phí của học sinh, sinh viên thì tuyệt nhiên không có khoản thu nào là khoản thu tiền chấm bài của học sinh, sinh viên.

Tiền quản lý lớp 10% số tiền này ai được hưởng, và để mục đích gì thì thật sự chúng tôi khó hiểu với khoản chi này".

"Thiết nghĩ, hàng năm, Trung tâm Chính trị Quận 6 đều được ngân sách cấp tiền để duy trì hoạt động, và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của trung tâm chính trị là bồi dưỡng chính trị. Vậy tại sao tổ chức ra lớp bồi dưỡng chính trị mà lại đi thu tiền", bạn đọc nêu.

Các khoản thu tiền đều đúng theo quy định

Ngày 10/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Dương – Trưởng ban Tuyên giáo Quận 6, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 6 cho biết, tất cả các khoản thu đối với lớp bồi dưỡng chính trị hè dành cho giáo viên đều đúng với các văn bản cơ quan có thẩm quyền quy định.

Chia sẻ thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Dương nói: “Các báo cáo viên giảng tại lớp bồi dưỡng chính trị dịp hè cho giáo viên đều là người bên ngoài. Trong danh sách gửi cụ thể về cho các trường đều ghi rất rõ báo cáo viên là ai”.

Tại Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 7/12/2018, phần quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tại điểm a khoản 1 điều 6 của chương III ghi rõ mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức, nếu giảng viên hay báo cáo viên là tiến sĩ, tiến sĩ khoa học mức chi thù lao là 2 triệu đồng/người/buổi; còn nếu là thạc sĩ hay giảng viên chính thì mức chi thù lao là 1,5 triệu đồng/người/buổi.

Với khoản chi hỗ trợ hội trường, ông Nguyễn Quốc Dương giải thích: “Trung tâm Chính trị Quận 6 là đơn vị sự nghiệp công lập, tự thu tự chi, nên khoản chi hỗ trợ thuê hội trường là để chi trả tiền điện máy lạnh, tiền nước…có được giảm 50% so với khoản chi để thuê hội trường như bình thường. Nếu không thu thì ai, đơn vị nào sẽ trả những khoản chi này?”.

Còn khoản thu chấm bài thu hoạch, ông Nguyễn Quốc Dương dẫn giải tại Thông tư 06/2023/TT-BTC, do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/1/2023, điểm e khoản 7 điều 2 của thông tư này có ghi rõ: “Căn cứ mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại điều 8 của Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng cán bộ công chức quyết định mức cụ thể, và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điểm m cũng của khoản 7, điều 2 tại thông tư này cũng quy định rõ: “Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức lớp cán bộ đào tạo, bồi dưỡng được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học, và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức”.

Việt Dũng