Với nhu cầu cao về nhân lực qua từng năm, ngành Y khoa chưa bao giờ hết “hot” với những thí sinh yêu thích các cơ sở giáo dục đại học đào tạo khối ngành Sức khỏe. Để dễ trúng tuyển vào ngành học này, thí sinh cần lưu ý tư vấn từ một số đại diện cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành Y khoa.
Cần sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhấn mạnh, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.
“Khi lựa chọn nguyện vọng, thí sinh cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên rõ ràng. Nguyện vọng mà thí sinh mong muốn nhất nên được đặt ở vị trí đầu tiên, sau đó lần lượt đến các nguyện vọng ít ưu tiên hơn. Nếu đam mê ngành nào nhất, hãy xếp ngành đó lên trên để tăng cơ hội trúng tuyển.
Đối với những bạn quan tâm đến ngành Y khoa, trước hết cần xác định liệu bản thân có thực sự yêu thích ngành này hay không. Sau đó, nếu đã chọn Y khoa, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa các trường đào tạo ngành này và ưu tiên đăng ký vào trường mình mong muốn nhất. Đây là hai yếu tố quan trọng giúp quá trình xét tuyển diễn ra hiệu quả, hạn chế rủi ro bị sót nguyện vọng.
Hiện nay, việc chọn ngành và chọn trường không hề dễ dàng do mỗi thí sinh có cách nhìn nhận, đánh giá cũng như năng lực khác nhau. Để đưa ra quyết định phù hợp, cần xem xét ba yếu tố chính: đam mê với ngành học, năng lực cá nhân, và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong những năm gần đây, tỉ lệ có việc làm của sinh viên ngành Y khoa sau khi tốt nghiệp khá cao, đặc biệt tại các trường đại học công lập, khi hầu hết cử nhân có thể tìm được việc làm chỉ sau vài tháng tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, điều kiện tài chính của gia đình cũng là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn nguyện vọng. Nhiều người cho rằng học phí của các trường đào tạo Y khoa khá cao, tuy nhiên, thực tế có những ngành thuộc khối ngành Kinh tế có mức học phí thậm chí còn cao hơn. Do đó, cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa sở thích, khả năng tài chính và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai trước khi quyết định", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải bày tỏ.

Cũng theo thầy Khải, ngành Y khoa thường tuyển sinh bằng cả tổ hợp A00 và B00. Trong đó, môn Hóa học đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngoài việc xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường còn xét học bạ, nhưng theo Thông tư 06/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần có sự điều chỉnh về cách đánh giá sự chênh lệch giữa điểm tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm học bạ để đảm bảo sự công bằng.
Tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, thay vì chỉ xét điểm hai kỳ cuối của thí sinh ở bậc phổ thông, nhà trường sẽ xét điểm cả 6 kỳ học của bậc trung học phổ thông. Đồng thời, để đủ điều kiện xét tuyển học bạ, thí sinh cần có chứng chỉ ngoại ngữ, cụ thể là IELTS từ 5.0 trở lên.
Đồng quan điểm trên, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Đình Tuyên - Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khẳng định: “Để gia tăng cơ hội trúng tuyển ngành Y khoa và vào được trường mong muốn, thí sinh cần có chiến lược học tập và đặt nguyện vọng xét tuyển hợp lý.
Trước hết, các em cần tập trung ôn luyện thật chắc kiến thức các môn xét tuyển, đặc biệt là Toán, Hóa học, Sinh học, kết hợp với việc luyện đề thi và rèn luyện tư duy phân tích. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu kỹ phương thức tuyển sinh của từng trường là rất quan trọng, bao gồm cả phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp hay xét tuyển học bạ.
Khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên sắp xếp hợp lý, ưu tiên nguyện vọng 1 là trường mong muốn nhất, sau đó chọn thêm các trường có mức điểm chuẩn thấp hơn để tăng cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, việc trang bị chứng chỉ tiếng Anh như IELTS 5.5 - 6.5 cũng là một lợi thế, bởi nhiều trường Y ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt.
Cuối cùng, các em cần giữ vững tinh thần, sức khỏe và có kế hoạch ôn tập khoa học để tránh áp lực quá lớn. Nếu quan tâm đến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, thí sinh nên theo dõi thông tin tuyển sinh của trường để có lựa chọn phù hợp nhất”.
Muốn theo ngành Y khoa cần có lòng yêu nghề, bên cạnh năng lực tốt
Y khoa là ngành học đào tạo bác sĩ đa khoa với kỹ năng khám, chẩn đoán, điều trị và hướng dẫn dự phòng các bệnh lý phổ biến tại bệnh viện và cộng đồng.
Mục tiêu đào tạo của ngành Y khoa là đào tạo bác sĩ đa khoa có đủ y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về lâm sàng và cộng đồng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, có trình độ ngoại ngữ và năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học trong bảo vệ và chăm sức khỏe nhân dân.
Chính vì vậy, khối lượng công việc và áp lực dành cho những người làm trong ngành Y là rất lớn. Điều đó đòi hỏi các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành Y khoa cần có đam mê thực sự, bên cạnh năng lực học tập tốt.
Chia sẻ về điều này, Tiến sĩ Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang bày tỏ: “Đối với ngành Y khoa nói riêng và khối ngành sức khỏe nói chung, điều quan trọng đầu tiên là người học cần có lòng yêu nghề, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm và trách nhiệm cao.
Bên cạnh đó, thí sinh cần có thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là điểm số cao ở các môn liên quan. Nếu xét tuyển theo phương thức dùng kết quả học tập trung học phổ thông (xét tuyển học bạ), kết quả học lực phải đạt loại giỏi trở lên để đáp ứng yêu cầu đầu vào.
Khác với nhiều ngành học khác, khối ngành Sức khỏe có những quy định nghiêm ngặt về chất lượng đào tạo và tiêu chuẩn xét tuyển. Thí sinh không chỉ cần đáp ứng điều kiện về điểm số mà còn phải có kinh nghiệm thực tế và đảm bảo các yêu cầu đầu vào theo quy định.
Chẳng hạn, để xét tuyển vào nhóm ngành Sức khỏe của Trường Đại học Văn Lang, thí sinh cần lựa chọn tổ hợp có môn Toán, Hóa học cùng một môn tự chọn khác. Trong đó, Toán và Hóa học phải đạt điểm cao để tăng cơ hội trúng tuyển.
Ngoài những kỹ năng cần thiết, yêu cầu về học tập đối với khối ngành Sức khỏe cũng cao hơn nhiều so với các ngành khác. Đây là điều bắt buộc, bởi chỉ những thí sinh có nền tảng kiến thức vững chắc và kết quả học tập tốt mới có thể theo đuổi và thành công trong lĩnh vực đầy thách thức này”.

Cũng theo Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, hiện nay, tất cả các ngành thuộc khối ngành Sức khỏe của Trường Đại học Văn Lang, không chỉ riêng ngành Y khoa, đều có quy định về tổ hợp xét tuyển với hai môn bắt buộc và một môn tự chọn.
Theo lộ trình áp dụng từ năm 2026, hai môn bắt buộc là Hóa học và Toán. Môn thứ ba sẽ được lựa chọn từ các môn thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông, phù hợp với từng chuyên ngành đào tạo. Quy định này nhằm đảm bảo thí sinh có nền tảng kiến thức vững chắc, hỗ trợ tốt nhất cho quá trình học tập và đào tạo trong lĩnh vực Sức khỏe sau khi trúng tuyển.
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết thêm, thí sinh cần kết hợp hài hoà giữa năng lực của bản thân, sở thích và nhu cầu thực tế của thị trường lao động để đưa ra chiến lược đặt nguyện vọng phù hợp nhất.
“Trước hết, việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và thế mạnh của bản thân sẽ giúp bạn phát huy tối đa khả năng của mình. Bên cạnh đó, đam mê chính là động lực quan trọng giúp bạn kiên trì theo đuổi con đường sự nghiệp, vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập và làm việc. Cuối cùng, yếu tố nhu cầu thị trường đóng vai trò then chốt, bởi việc lựa chọn một ngành học có cơ hội việc làm cao sẽ giúp bạn dễ dàng phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Nếu chỉ tập trung vào một trong ba yếu tố trên mà bỏ qua hai yếu tố còn lại, thí sinh có thể gặp không ít rủi ro. Chẳng hạn, nếu chọn ngành học chỉ vì yêu thích nhưng lại không có sở trường hoặc ít cơ hội việc làm, các em sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh và phát triển. Ngược lại, nếu chọn ngành theo sở trường nhưng không có đam mê, các em có thể nhanh chóng mất động lực và khó gắn bó lâu dài”, Tiến sĩ Võ Văn Tuấn nhấn mạnh.

Đặc biệt, thầy Tuấn cho rằng, việc chạy theo xu hướng thị trường mà không cân nhắc đến khả năng và sở thích cá nhân có thể để lại hệ lụy lớn trong tương lai. Vì vậy, việc cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra quyết định hợp lý dựa trên sự cân bằng giữa ba yếu tố trên sẽ giúp các bạn học sinh có một lựa chọn đúng đắn và bền vững.