Một phó trưởng khoa của ĐH Dược Hà Nội là ứng viên PGS, công bố 29 bài báo khoa học trong 18 tháng

10/09/2025 06:32
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp đã công bố 50 bài báo khoa học, trong đó hơn một nửa được đăng từ năm 2024 đến tháng 6/2025.

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội có 2 ứng viên phó giáo sư đủ phiếu tín nhiệm, gồm Tiến sĩ Đỗ Xuân Thắng và Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp là Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Vi sinh - Sinh học thuộc Khoa Công nghệ sinh học.

z6459180469901-b38eaa7e034f0c490cc7422c55159a25.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp - Phó Trưởng khoa, Khoa Công nghệ sinh học của Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường.

Theo bản đăng ký hồ sơ ứng viên ký ngày 26/06/2025, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp sinh ngày 01/03/1986, quê tại thành phố Hà Nội. Thầy tốt nghiệp ngành Dược tại Trường Đại học Dược Hà Nội vào năm 2009.

Năm 2015, thầy được cấp bằng thạc sĩ ngành Dược phẩm và các sản phẩm sức khỏe, chuyên ngành Sinh học tế bào, vi sinh và điều trị tiên tiến tại Đại học Paris Sud (Cộng hòa Pháp). Thầy lấy bằng tiến sĩ năm 2020, tại Đại học Công giáo Louvain (Vương quốc Bỉ) ngành Khoa học y sinh và dược phẩm, chuyên ngành Khoa học y sinh và dược phẩm.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Tiệp là Nghiên cứu điều kiện, quá trình nuôi cấy, để sản xuất các sản phẩm có liên quan đến vi sinh vật, sản phẩm chuyển hóa của vi sinh vật, ứng dụng hướng tới làm thuốc và thực phẩm chức năng và Nghiên cứu hoạt tính sinh học của các kháng sinh, hợp chất tự nhiên, bán tổng hợp, tổng hợp, trên các đối tượng vi sinh vật có khả năng gây bệnh, các enzym để tìm kiếm các hợp chất với tiềm năng ứng dụng làm thuốc và thực phẩm chức năng.

Ở hai lĩnh vực này, ứng viên công bố 50 bài báo khoa học, trong đó có 21 bài báo khoa học trên tạp chí uy tín. Sau khi bảo vệ tiến sĩ, thầy là tác giả chính của 7 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín, trong đó có 1 bài là đồng tác giả liên hệ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, 29 bài báo, tức hơn một nửa bài báo khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp được xuất bản trong 18 tháng gần đây. Trong năm 2024, thầy có 8 bài báo quốc tế, 11 bài báo trong nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, thầy có 4 bài báo quốc tế, 6 bài báo trong nước.

cong-bo-theo-nam-2.jpg
Số lượng bài báo khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp từ năm 2021 đến tháng 6/2025.

7 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín do ứng viên là tác giả chính đều thuộc nhóm tạp chí được xếp hạng từ Q2 trở lên.

z6989206446005-9ee98de41fde4a6f688eea7501f1cee3.jpg
Một số công bố khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI của ứng viên. Ảnh chụp màn hình.

Tạp chí khoa học được xếp hạng theo 4 nhóm dựa trên số lượng trích dẫn, số lượng bài báo được công bố và uy tín của các tạp chí trích dẫn tạp chí được đề cập. Trong đó, Q1 bao gồm các tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực với số lượng trích dẫn cao nhất. Kế đến lần lượt là Q2, Q3 và Q4 với mức độ uy tín và ảnh hưởng giảm dần.

Bên cạnh bài báo khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp làm chủ nhiệm 3 đề tài khoa học cấp cơ sở, trong đó có đề tài "Nghiên cứu tạo biofilm của Staphylococcus aureus trên đĩa 96 giếng, ứng dụng sàng lọc khả năng diệt biofilm của một số dược liệu tại Việt Nam" được thực hiện sau khi thầy có bằng tiến sĩ.

z6989315957289-63e03afebbe125c379593e5854331d0e.jpg
3 đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, ứng viên đang thực hiện 2 đề tài khoa học chưa được nghiệm thu, gồm đề tài Nafosted "Nghiên cứu cơ chế diệt vi khuẩn Staphylococcus aureus tồn tại dai dẳng trong biofilm của một số hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ dược liệu của Việt Nam" và đề tài cấp cơ sở "Dự án Nghiên cứu phát triển thuốc sinh học tương tự (biosimilar) Enoxaparin".

Theo hồ sơ ứng viên, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệp công tác tại Trường Đại học Dược Hà Nội từ tháng 1/2010 với vai trò giảng viên bộ môn Công nghiệp Dược. Từ tháng 7/2022 đến nay, thầy là giảng viên Khoa Công nghệ sinh học. Tiến sĩ đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng khoa từ tháng 10/2024.

Trong 14 năm 6 tháng công tác tại nhà trường, thầy đã hướng dẫn chính 4 học viên cao học được cấp bằng thạc sĩ và 2 bác sĩ nội trú có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Thầy có tham gia vào biên soạn 2 cuốn sách, gồm sách tham khảo Bacterial persistence: Mehods and protocol (second edition) của nhà xuất bản Humana Press xuất bản năm 2021, thuộc Springer Nature và sách giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học của Trường Đại học Dược Hà Nội xuất bản năm 2024.

Thầy từng nhận Bằng khen cấp Bộ năm 2023, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Giáo sư, Phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Về quyền lợi, theo Nghị định số 27/2020/NĐ-CP, Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định giáo sư, phó giáo sư được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.

Về thu nhập, với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh giáo sư, phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp có mức lương dao động từ khoảng 14-24 triệu đồng/tháng. [1]

Theo Báo cáo thường niên 2024 được công bố vào tháng 6/2025 trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội, trường hiện có 3 giáo sư và 31 phó giáo sư đang trong độ tuổi lao động. [2]

Tài liệu tham khảo:

[1]https://giaoduc.net.vn/tro-thanh-gs-pgs-thay-co-duoc-huong-quyen-loi-muc-luong-ra-sao-post249682.gd

[2]https://www.hup.edu.vn/cong-khai-theo-thong-tu-09-2024-tt-bgddt/bao-cao-thuong-nien

Trần Trang