Một trường mầm non ở HN bất ngờ hủy chuyến tham quan du xuân nhà cầu thủ

14/02/2023 15:11
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường mầm non Z153 tổ chức tham quan đến nhà một cầu thủ và tham quan Làng rối nước nhưng sau đó lại huỷ chuyến đi.

Ngày 13/2, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận, Trường mầm non Z513 (Thị trấn Đông Anh, Hà Nội) đã dừng chuyến tham quan trải nghiệm du xuân vào ngày 13/2. Trong đó, có chuyến đi đến nhà cầu thủ Quang Hải.

Theo như thông báo từ cô Kim Dung tới các lớp trường, chuyến đi tham quan trải nghiệm du xuân đầu năm vào ngày 13/2 sẽ có mức phí 100 nghìn đồng/học sinh; và địa điểm đến là nhà cầu thủ bóng đá QUang Hải cùng Làng rối nước Đào Thục. (Ảnh: MXH)

Theo như thông báo từ cô Kim Dung tới các lớp trường, chuyến đi tham quan trải nghiệm du xuân đầu năm vào ngày 13/2 sẽ có mức phí 100 nghìn đồng/học sinh; và địa điểm đến là nhà cầu thủ bóng đá QUang Hải cùng Làng rối nước Đào Thục. (Ảnh: MXH)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh phản ánh về việc Hiệu trưởng nhà trường là cô Kim Dung nhắn thông báo cho lớp A (Ant) 2022-2023 với nội dung:

"Thông báo chương trình tham quan trải nghiệm du xuân đầu năm. Thời gian vào Thứ Hai ngày 13/2/2023. Địa điểm tại Làng rối nước Đào Thục, Nhà cầu thủ bóng đá Quang Hải.

Từ 7h30 đến 9h30: xem múa rối nước Đào Thục.

9h45 đến 10h45 thăm nhà cầu thủ bóng đá Quang Hải.

Phụ huynh đăng ký và nộp tiền trong ngày hôm nay Thứ 5 và Thứ 6 (100.000 đồng/học sinh). Trân trọng thông báo".

Việc tổ chức cho các bé trong trường đi tham quan tới nhà một cầu thủ bóng đá, đã khiến một số phụ huynh không đồng tình, nên hình ảnh thông tin chuyến tham quan đã được lan tải trên cộng đồng mạng.

Để làm rõ thêm sự việc trên, ngày 14/2, phóng viên đã nhiều lần gọi điện cho cô Kim Dung nhưng máy luôn báo bận.

Sau đó, phóng viên cũng đã gửi câu hỏi cho cô Kim Dung qua email và Zalo, tin nhắn với nội dung mong muốn cô Dung trả lời rõ về một số nội dung trong chuyến tham quan bị huỷ vào ngày 13/2.

Theo đó, phóng viên đã đặt câu hỏi vì sao nhà trường lại lại huỷ chuyến tham quan trên; Đơn vị đã lấy ý kiến công khai phụ huynh học sinh và kết quả như nào; Việc đi đến nhà cầu thủ Quang Hải có ý nghĩa gì? Có ý kiến đánh giá việc tổ chức này không phù hợp, Hiệu trưởng đánh giá như nào về việc này.

Tuy nhiên, cô Kim Dung đã không phản hồi thông tin về nội dung trên cho phóng viên.

Mạnh Đoàn