Một trường THPT ở Hải Phòng đưa bơi lội trở thành môn học chính thức

14/11/2022 06:31
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường THPT Kiến Thụy đưa môn bơi trở thành môn học chính thức trong chương trình học, các thầy, cô sẽ giảng dạy hoàn toàn miễn phí.

Tại Việt Nam, tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Trung bình mỗi năm ở nước ta có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước (theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Thực tế, số lượng trẻ em, học sinh được trang bị kĩ năng bơi an toàn, kĩ năng sinh tồn và phòng, tránh đuối nước còn hạn chế.

Trước thực trạng trên, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đưa môn bơi vào trường học với nhiều hình thức như câu lạc bộ, môn tự chọn trong các dịp nghỉ hè.

Năm học 2022 – 2023, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) đã đưa môn bơi trở thành môn học chính thức.

Năm học 2022 - 2023, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ đưa môn bơi trở thành môn học chính thức (Ảnh: Phạm Linh)

Năm học 2022 - 2023, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ đưa môn bơi trở thành môn học chính thức (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Đào Thế Anh – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ cho biết, những năm học trước, nhà trường đã tổ chức dạy bơi cho học sinh dưới hình thức câu lạc bộ.

Tuy nhiên, việc tổ chức theo mô hình này còn nhiều bất cập như học sinh chỉ tham gia theo sở thích, số lượng tham gia ít và chất lượng chưa cao.

Năm học này, nhằm phổ cập bơi đồng thời rèn luyện kĩ năng sống, phòng, chống tai nạn đuối nước và phát triển thể lực toàn diện cho học sinh, nhà trường đã đưa bơi thành nội dung tự chọn của môn Giáo dục thể chất trong hè.

“Nhà trường đưa môn bơi trở thành môn học chính thức trong chương trình trung học phổ thông, các thầy, cô sẽ giảng dạy hoàn toàn miễn phí.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, trường đã giao cho tổ Giáo dục thể chất - Tin – Công nghệ - Quốc phòng rà soát chương trình, lập kế hoạch, phân công giáo viên giảng dạy, liên hệ bể bơi để phục vụ công tác giảng dạy.

Theo đó, các tiết dạy bơi trong hè được tính vào tiết dạy chính khóa trong năm học. Kiểm tra đánh giá được tính vào điểm kiểm tra thường xuyên của môn môn học.

Trường cũng giao giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ giáo dục thể chất, đảm bảo duy trì sĩ số trong suốt quá trình học của học sinh.

Ngay sau khi nhà trường phổ biến về môn bơi, thầy cô giáo cũng như phụ huynh và học sinh rất hào hứng. 100% học sinh khối lớp 11, 12 đăng ký tham gia học môn bơi trong hè năm 2022”, thầy Đào Thế Anh nhấn mạnh.

Thầy Đào Thế Anh - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy (áo xanh, đứng giữa) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Đào Thế Anh - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy (áo xanh, đứng giữa) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kĩ năng bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường đã lập kế hoạch, phân công giáo viên giảng dạy, liên hệ bể bơi để phục vụ công tác giảng dạy (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường đã lập kế hoạch, phân công giáo viên giảng dạy, liên hệ bể bơi để phục vụ công tác giảng dạy (Ảnh: Phạm Linh)

Cụ thể, tất cả học sinh khối lớp 11, 12 (trừ những em có bệnh lý về tim mạch, bệnh ngoài da) của Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ tham gia học bơi, kĩ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè (từ 10/7/2022 đến 30/8/2022).

Sau hoàn thành khóa học, học sinh phải biết bơi ếch từ 25m trở lên và nhà trường có tổ chức kiểm tra đánh giá.

Bên cạnh đó, để khích lệ, động viên cũng như tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ đã tổ chức giải “Bơi lội – cứu đuối lần thứ nhất” vào ngày 12/11/2022.

Nhà trường tổ chức giải thi bơi cho học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường tổ chức giải thi bơi cho học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Đào Thế Anh cho biết: “Tổ chức giải bơi giúp học sinh rèn luyện sức khoẻ, tăng cường bản lĩnh đồng thời cho thấy sau một khoá học, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức, kĩ năng mà còn bộc lộ được năng khiếu của bản thân.

Đây cũng là dịp để nhà trường tìm ra những nhân tố có kỹ thuật tốt, các em sẽ có cơ hội hoà nhập vào các hoạt động thể thao của địa phương cũng như thành phố”.

Em Đỗ Thị Phương Anh, học sinh lớp 12A10, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ hào hứng tham gia giải thi bơi của nhà trường (Ảnh: Phạm Linh)

Em Đỗ Thị Phương Anh, học sinh lớp 12A10, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ hào hứng tham gia giải thi bơi của nhà trường (Ảnh: Phạm Linh)

Tham gia giải “Bơi lội – cứu đuối lần thứ nhất”, em Đỗ Thị Phương Anh, học sinh lớp 12A10, Trường Trung học phổ thông Kiến Thuỵ chia sẻ: “Từ hồi lớp 3 em được người nhà dạy bơi tuy nhiên khi tham gia môn bơi ở trường em mới biết cách bơi đúng kỹ thuật.

Thực tế, ở Việt Nam, số lượng học sinh biết bơi còn hạn chế nên mỗi dịp nghỉ hè đều có rất nhiều vụ học sinh bị đuối nước xảy ra.

Em thấy rằng việc đưa môn bơi vào trong trường học rất ý nghĩa bởi đây là kĩ năng sinh tồn quan trọng cần phải có.

Sau khi được các thầy hướng dẫn, giờ em có thể bơi xa hơn và tự tin đăng ký tham gia các giải bơi.

Em cũng được trang bị kiến thức, kĩ năng để đảm bảo an toàn cho bản thân khi gặp sự cố dưới nước hay hỗ trợ cứu người bị đuối nước”.

Thí sinh chia sẻ niềm vui khi về đích đầu tiên trong hạng mục bơi dành cho nữ (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh chia sẻ niềm vui khi về đích đầu tiên trong hạng mục bơi dành cho nữ (Ảnh: Phạm Linh)

Lần đầu tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 80 học sinh tham gia ở 6 hạng mục như: bơi ếch, bơi tự do, bơi cứu đuối,…

Phạm Linh