Năm con tin tại Sydney được giải thoát, số còn lại chưa rõ

15/12/2014 14:34
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo Guardian, ít nhất 5 con tin gồm 3 người đàn ông và 2 phụ nữ đã trốn thoát khỏi những kẻ cực đoan.

Tờ Guardian đưa tin cho biết, những kẻ vũ trang tấn công quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney đã đưa ra hai điều kiện.

Một trong số các con tin đã trốn thoát khỏi quán cà phê.
Một trong số các con tin đã trốn thoát khỏi quán cà phê.

Theo Channel 10, chúng muốn được nói chuyện với Thủ tướng Úc Tony Abbott và và mang một lá cờ của IS đến quán cà phê.

Theo Guardian, ít nhất 5 con tin gồm 3 người đàn ông và 2 phụ nữ đã trốn thoát khỏi những kẻ cực đoan. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu con tin đang bị giam giữ tại đây. Những con tin được giải thoát đã nhập viện khẩn cấp để nhận các hỗ trợ y tế cần thiết.

Theo thông tin mới nhất, có ít nhất một kẻ tấn công. Chúng yêu cầu các con tin giơ cao lá cờ đen trắng được xác định là không phải cờ của IS như báo cáo ban đầu. Lá cờ này mang thông điệp với biểu tượng xuất hiện nhiều ở trong thế giới Hồi giáo, bao gồm cả các nhóm cực đoan và không cực đoan.

Trong tuyên bố mới nhất vừa phát hành, Thủ tướng Abbott nói rằng những kẻ tấn công quán cà phê nhằm mục tiêu chính trị. Ông nhận định, đây là một sự cố rất đáng lo ngại và hoan nghênh cách giải quyết sự cố một cách bình tĩnh của lực lượng an ninh Úc.

Những người đầu tiên thoát khỏi tòa nhà bị những kẻ cực đoan chiếm giữ,
Những người đầu tiên thoát khỏi tòa nhà bị những kẻ cực đoan chiếm giữ,
Năm con tin đã được giải thoát. Số còn lại vẫn chưa rõ là bao nhiêu người.
Năm con tin đã được giải thoát. Số còn lại vẫn chưa rõ là bao nhiêu người.
Người dân Sydney tập trung gần hiện trường theo dõi.
Người dân Sydney tập trung gần hiện trường theo dõi.
Sự cố đã gây ra tình trạng náo loạn tại Sydney và chấn động dư luận quốc tế trong sáng nay.
Sự cố đã gây ra tình trạng náo loạn tại Sydney và chấn động dư luận quốc tế trong sáng nay.
Nguyễn Hường