Ngắm dàn 'xế khủng' tại Vietnam Offroad Cup 2011

26/06/2011 02:34
(GDVN) - 40 đội từ Việt Nam và Lào, trong đó có nhiều xe 'khủng' đã tập trung tham dự Hội thi kỹ năng lái xe địa hình Việt Nam 2011.

(GDVN) - Hàng trăm xe có mặt để cổ vũ và tham gia giải thi đấu Hội thi kỹ năng lái xe địa hình Việt Nam 2011 có mặt tại Làng Văn hóa, Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Hội thi 2011 đã chính thức được khởi tranh từ ngày 25/6 và sẽ kết thúc trong ngày hôm nay (26/6) tại Làng Văn hóa, Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao kỹ thuật và khả năng lái xe vượt địa hình dành cho những người yêu thích môn thể thao ô tô địa hình Việt Nam. Đồng thời, chương trình cũng lựa chọn các vận động viên đạt thành tích cao để bồi dưỡng cho các giải đấu trong khu vực và quốc tế. Hội thi nhằm nâng cao phong trào thể thao ô tô việt dã lành mạnh, hiểu biết về lái xe an toàn và khuyến khích người dùng xe tham gia vào các hoạt động xã hội, cứu hộ, từ thiện ở các vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn...

Các lái xe chính và phụ phải là nam giới, quốc tịch Việt Nam, có bằng lái xe ô tô hạng B1 trở lên, được cấp tối thiểu trước 12 tháng tính đến thời điểm khai mạc cuộc thi. Các đội tham dự thi đấu được chia 3 hạng: Cơ bản, Bán chuyên nghiệp, và Chuyên nghiệp...

Hội thi với 40 đội tham dự trong đó có đội tham dự từ nước bạn Lào.

alt
Đoàn tham dự của nước bạn Lào với 12 xe khủng về tới Miếu Môn chiều tối ngày 24/6.
alt
Sau đó đoàn về thẳng bãi thi và "thử sức" tại đây.
alt
Một trong những "hàng khủng" của đội OFFROAD Lào.
alt
Sáng ngày 25/6, các xe vào bãi thi nhưng trời mưa lớn khiến lịch thi đấu phải hoãn tới chiều.
alt
alt
alt
Những 'anh hùng' địa hình vào sân.
alt
alt
alt
Các xe tham dự cuộc thi chủ yếu là dòng bán tải và xe Jeep các hãng.
alt
Và chúng được 'độ' lên một cách 'khủng' nhất.
alt
Hàng trăm chiếc có mặt để cổ vũ các đội tham dự.
alt
Chờ tới lượt vào thi.
alt
alt
alt
alt
Những bài tiếp theo là vượt địa hình với những hào sâu và liên tục.
alt
Nhiều xe bị sa lầy trong bài thi.
alt
Phụ lái tham gia cuộc thi phải là người nhanh nhẹn, sử dụng thành thạo các thiết bị giúp xe có thể vượt qua địa hình tốt nhất.
alt
Tuy nhiên, đôi khi nhiều trường hợp phải nhờ tới tời giúp sức của xe cứu trợ để thoát khỏi hào rãnh hay điểm sình lầy.
alt
Bài thi số 3 với việc đổ dốc thẳng ngay cạnh hào sâu và rộng, cua hẹp bên cạnh hào và lại lên dốc thẳng.
alt
Cả chục chiếc đừng ở vị trí sẵn sàng vào thi và hò reo cổ vũ bạn thi một cách nhiệt tình.

Nam Phong

Ảnh: Đỗ Tấn Long, Nam Phong