Nghỉ ngày thứ bảy sẽ giảm áp lực cho cả thầy và trò ở các nhà trường

25/10/2019 06:36
NHẬT DUY
(GDVN) - Việc được nghỉ ngày thứ bảy không ảnh hưởng đến số tiết học của học trò trên lớp và giáo viên vẫn đảm bảo số tiết giảng dạy theo quy định hiện hành.

Hiện nay, chỉ mới có học sinh Tiểu học được nghỉ ngày thứ bảy, học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của gần hết các địa phương trong cả nước thì vẫn đang học 6 ngày/tuần.

Việc học cả ngày thứ bảy do số tiết của 2 cấp học này nhiều hơn, phần cũng vì nhiều trường học chưa đáp ứng được số phòng học nên khó sắp xếp được thời khóa biểu cho việc học trái buổi một số môn học.

Chính vì thế, việc học sinh Trung học phổ thông ở tỉnh Lào Cai chỉ học chính khóa 5 ngày/ tuần kể từ tháng 10/2019 đã mở ra một hướng đi mới cho các địa phương còn lại.

Nghỉ ngày thứ bảy sẽ giảm được áp lực cho thầy và trò (Ảnh minh họa: VTV.vn)
Nghỉ ngày thứ bảy sẽ giảm được áp lực cho thầy và trò (Ảnh minh họa: VTV.vn)

Thực tế, không chỉ Lào Cai mà nhiều địa phương cũng đang thí điểm cho việc học 5 ngày/ tuần để giảm áp lực học tập cho học trò và với cả giáo viên.

Tuy nhiên, việc thực hiện này chỉ đối với một số trường học có cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo cho việc sắp xếp thời khóa biểu cả ngày. Việc được nghỉ ngày thứ bảy không ảnh hưởng đến số tiết học của học trò và giáo viên vẫn giảng dạy số tiết theo quy định.

Nếu như, nhà trường có đủ phòng học thì việc bố trí lịch học 5 ngày/ tuần rất đơn giản. Mỗi tuần, những tiết học chính khóa cấp học Trung học phổ thông và Trung học cơ sở dao động ở mức 28-30 tiết/ tuần. Trong đó có tiết Chào cờ, Sinh hoạt lớp, Ngoài giờ, Thể dục; cấp Trung học cơ sở có thêm môn Âm nhạc, Mĩ thuật.

Như vậy, nếu xếp mỗi buổi học có 5 tiết thì số tiết còn lại chỉ dao động từ 3-5 tiết. Những tiết Chào cờ, Sinh hoạt lớp thì không thể tách được nhưng các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật thì nhà trường bố trí học trái buổi là hoàn toàn hợp lý bởi nhiều trường đã có phòng bộ môn riêng.

Thực tế, hiện nay thì môn Thể dục đã đang học trái buổi rồi. Vì vậy, bố trí vài tiết học trái buổi để ngày thứ bảy nhà trường được nghỉ ngơi sẽ thuận lợi cho học sinh và cả giáo viên.

Đối với học sinh, các em sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày, có thể bố trí về thăm nội, thăm ngoại, cũng có thể các em ở nhà xả hơi sau một tuần học tập căng thẳng. Những dịp vào ngày Lễ, những lúc nhà trường tổ chức văn nghệ, thể thao vào ngày thứ bảy cũng phù hợp.

Nghỉ ngày thứ bảy sẽ giảm áp lực cho cả thầy và trò ở các nhà trường ảnh 2Học sinh đang có quá nhiều bài kiểm tra theo hướng dẫn của Thông tư 58

Bởi, các em vẫn còn nghỉ ngày chủ nhật. Đặc biệt, trong các ngày nghỉ Lễ, nhà trường tổ chức dạy bù thì các em chỉ phải học vào ngày thứ bảy mà thôi.

Lâu nay, vào những dịp Lễ, hay nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa đều phải tổ chức vào ngày chủ nhật, bởi các ngày khác trong tuần thì học sinh đều học kín hết.

Đối với giáo viên cũng sẽ thuận tiện hơn trong công việc của mình. Ngày thứ bảy có thể hội họp, có thể tập huấn chuyên môn và tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng học sinh.

Ngày chủ nhật sẽ giúp cho giáo viên nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Bởi, lâu nay, ngày chủ nhật thì giáo viên vẫn thường phải vào trường.

Lúc thì họp chi bộ, họp hội đồng sư phạm, họp phụ huynh và tổ chức văn nghệ, thể thao, dạy bù các ngày Lễ nên khiến cho giáo viên nhiều khi quá tải công việc. Vào dịp đầu năm học gần như ngày nào cũng phải đến trường, không có ngày chủ nhật...

Nếu các địa phương bố trí được phòng học, thì việc học 5 ngày/ tuần là điều hoàn toàn có thể làm được. Đặc biệt, việc dạy và học 5 ngày/ tuần mà các địa phương nghiêm cấm được tình trạng dạy thêm, học thêm thì đó là điều mà đa số giáo viên, phụ huynh và học sinh chờ đợi.

Hy vọng trong thời gian tới, nhất là khi ngành giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thì những áp lực công việc, áp lực học tập của học trò sẽ được giảm tải.

Việc nghỉ ngày thứ bảy là điều cực kỳ cần thiết cho cả thầy và trò trong các nhà trường hiện nay. Bởi, thực tế thì lâu nay các ngành nghề khác trong các cơ quan nhà nước cũng đang thực hiện nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật rồi.

Tài liệu tham khảo:

//tuoitre.vn/hoc-sinh-thpt-lao-cai-khong-con-phai-di-hoc-ngay-thu-bay-20191023115227468.htm

NHẬT DUY