Bên cạnh các trường đại học quốc tế, nhiều chương trình đại học tại Việt Nam hiện có tổng học phí cả khóa lên tới hàng trăm triệu, thậm chí vượt mốc 1 tỷ đồng. Phần lớn các chương trình này thuộc nhóm đại học tư thục hoặc các chương trình liên kết quốc tế, đào tạo bằng tiếng Anh.
Xu hướng quốc tế hóa giáo dục đại học cùng nhu cầu học tập theo chuẩn quốc tế khiến nhiều trường triển khai chương trình đào tạo song bằng, liên kết hoặc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều này giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế ngay trong nước, nhưng đồng thời cũng kéo theo mức học phí cao hơn đáng kể so với chương trình đào tạo truyền thống.
Nhiều chương trình quốc tế và liên kết vượt mốc 800 triệu đồng
Một số chương trình liên kết quốc tế tại các trường đại học trong nước hiện có tổng học phí gần chạm ngưỡng 1 tỷ đồng.
Tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình liên kết cử nhân Kỹ thuật quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin theo chương trình đào tạo của Đại học Công nghệ Sydney (UTS) có mức học phí 268 triệu đồng/năm. Chương trình đào tạo trong 3 năm tại Việt Nam với sự tham gia giảng dạy của giảng viên trường đối tác và giảng viên của trường. Như vậy, tổng học phí cho toàn khóa học khoảng 804 triệu đồng.
Trường Đại học Ngoại thương cũng triển khai nhiều chương trình liên kết quốc tế với mức học phí khá cao. Chẳng hạn, chương trình liên kết với Đại học New Brunswick (Canada) ngành Quản trị Kinh doanh có học phí toàn khóa khoảng 970 triệu đồng. Chương trình liên kết với Đại học Curtin (Úc) ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng có tổng học phí khoảng 811 triệu đồng.
Ngoài ra, chương trình liên kết với Đại học Angelo State (Hoa Kỳ) ngành Quản trị Kinh doanh có học phí toàn khóa khoảng 644 triệu đồng, trong khi chương trình liên kết với Đại học Northampton (Anh) ngành Quản trị Marketing có học phí khoảng 410 triệu đồng nếu học toàn bộ tại Việt Nam.
Tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), một số chương trình cũng có tổng học phí khá cao. Chương trình ASEAN Co-op có học phí khoảng 270,9 triệu đồng nếu học bằng tiếng Việt, 514,7 triệu đồng nếu học bằng tiếng Anh và có thể lên tới khoảng 930 triệu đồng đối với hình thức Mode Coop.
Chương trình Cử nhân tài năng của trường có tổng học phí khoảng 232 triệu đồng nếu học bằng tiếng Việt và khoảng 440,8 triệu đồng nếu học bằng tiếng Anh. Trong khi đó, chương trình tiên tiến quốc tế có tổng học phí khoảng 190,4 triệu đồng cho toàn khóa nếu học bằng tiếng Việt.
Ngoài ra, nhà trường còn khoảng 20 chương trình liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài, được triển khai từ năm 2019 đến nay.
Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, học phí chương trình chuẩn năm 2026 dao động khoảng 20 - 28 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) hoặc đào tạo bằng tiếng Anh có học phí khoảng 45 - 70 triệu đồng/năm.
Nhà trường cũng triển khai một số chương trình cử nhân quốc tế. Chẳng hạn, chương trình Cử nhân quốc tế La Trobe - NEU có học phí dự tính khoảng 298 triệu đồng cho khóa học 3 năm, 323 triệu đồng cho khóa học 3,5 năm và khoảng 348 triệu đồng cho khóa học 4 năm đối với sinh viên chưa có chứng chỉ IELTS 6.0. Chương trình Cử nhân quốc tế IBD (liên kết với Đại học Lincoln) có học phí khoảng 311,75 triệu đồng cho toàn khóa.
Tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với các chương trình liên kết quốc tế, hai năm đầu sinh viên học tại Việt Nam với học phí khoảng 63 - 67 triệu đồng/năm, sau đó chuyển tiếp sang học tại các trường đối tác ở nước ngoài như Đại học Sydney (Úc), Đại học Houston (Mỹ), Đại học Deakin (Úc), Đại học Lakehead (Canada), Đại học New South Wales (Úc), Đại học Auckland University of Technology (New Zealand) hay Đại học West of England (Anh). Mức học phí giai đoạn học tập ở nước ngoài phụ thuộc vào quy định của từng trường đối tác.
Học phí để trở thành bác sĩ y khoa từ vài trăm đến gần 1 tỷ đồng
Trong khối ngành sức khỏe, nhiều chương trình đào tạo bác sĩ cũng có mức học phí khá cao do thời gian đào tạo kéo dài 6 năm.
Năm 2025, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thu học phí đối với chương trình đào tạo bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt và Y Đa khoa là 72 triệu đồng/kỳ (chưa bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh). Toàn khóa có tổng 15 học kỳ, như vậy người học cần chi trả hơn 1 tỷ đồng để có được tấm bằng bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt/Y khoa tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Tại Trường Đại học Tân Tạo, học phí dao động từ 25 - 150 triệu đồng/năm tùy ngành. Riêng ngành Y khoa có mức học phí cao nhất 150 triệu đồng/năm. Với thời gian đào tạo 6 năm, tổng học phí toàn khóa có thể lên tới khoảng 900 triệu đồng.
Tương tự, tại Đại học Phenikaa, học phí đào tạo ngành Bác sĩ Y khoa khoảng 150 triệu đồng/năm, trong khi ngành Răng - Hàm - Mặt có mức học phí trung bình khoảng 160 triệu đồng/năm.
Với thời gian đào tạo 6 năm, tổng học phí ngành Y khoa có thể vào khoảng 900 triệu đồng cho toàn khóa học, còn ngành Răng - Hàm - Mặt ước tính khoảng 960 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí sinh hoạt, thực tập hoặc các khoản phí phát sinh khác trong quá trình học tập.
Năm học 2025, Trường Đại học Đại Nam lần đầu tiên triển khai chương trình đào tạo bác sĩ y khoa dành cho sinh viên quốc tế, với nhóm sinh viên đầu tiên đến từ Ấn Độ. Chương trình kéo dài 6 năm, trong đó sinh viên học 2 năm lý thuyết tại trường và 4 năm thực tập lâm sàng tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, theo phương án năm 2025, ngành Răng - Hàm - Mặt có học phí 84,7 triệu đồng/năm, ngành Y khoa 82,2 triệu đồng/năm và ngành Dược học 60,5 triệu đồng/năm. Với thời gian đào tạo 6 năm, tổng học phí ngành Y khoa có thể khoảng 493,2 triệu đồng cho toàn khóa. Theo công bố của nhà trường, học phí chương trình khoảng 5.000 USD/năm (tương đương khoảng 125 triệu đồng). Như vậy, tổng học phí toàn khóa có thể vào khoảng 750 triệu đồng cho 6 năm học, chưa bao gồm các chi phí sinh hoạt và các khoản phí khác.
Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí năm 2026 dao động từ 41 - 81 triệu đồng/năm, trong đó mức cao nhất áp dụng cho ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt. Nếu học trong 6 năm, tổng học phí ngành Y khoa có thể vào khoảng 486 triệu đồng.
Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến học phí năm 2026 đối với ngành Y khoa khoảng 70 triệu đồng/năm, ngành Răng - Hàm - Mặt khoảng 62,2 triệu đồng/năm, ngành Dược học khoảng 55,2 triệu đồng/năm và ngành Điều dưỡng khoảng 41,8 triệu đồng/năm.
Như vậy, với thời gian đào tạo 6 năm, tổng học phí ngành Y khoa có thể vào khoảng 420 triệu đồng cho toàn khóa học. Đối với ngành Răng - Hàm - Mặt, tổng học phí ước khoảng 373,2 triệu đồng. Tuy nhiên, mức học phí thực tế có thể thay đổi theo từng năm học theo lộ trình điều chỉnh của nhà trường.