Sử dụng pin thông minh, mang giỏ mây đi chợ, người phụ nữ biến sống xanh thành thói quen mỗi ngày

07/03/2026 07:24
Hạnh Dung (phường Gia Viên, TP. Hải Phòng)
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bài viết của chị Trần Thị Hạnh Dung (hiện đang sống ở Lạch Tray, Gia Viên, Hải Phòng) về những việc mỗi người có thể làm để sống xanh hơn mỗi ngày.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên ngày càng trở thành thách thức toàn cầu, sống xanh không còn là một xu hướng mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Sống xanh bắt đầu từ những hành động giản dị như tiết kiệm điện, nước, hạn chế rác thải nhựa, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay trồng thêm cây xanh. Khi mỗi người thay đổi một thói quen nhỏ, xã hội sẽ tạo nên một chuyển biến lớn. Lựa chọn sống xanh chính là lựa chọn một lối sống văn minh, bền vững và nhân ái hơn.

Mỗi ngày, ở nơi làm việc hoặc ở nhà, có phải chúng ta đang sử dụng rất nhiều viên pin nhỏ không? Chúng xuất hiện trong các thiết bị, đồ dùng quanh ta như điều khiển ti vi, điều khiển quạt, điều khiển điều hoà, đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức,…

Bạn có biết rằng pin là loại chất thải nguy hại, cần tới 100 năm để vỏ pin có thể phân huỷ trong điều kiện chôn lấp thông thường. Kim loại nặng và hoá chất bên trong mỗi cục pin thậm chí còn tiếp tục ngấm vào lòng đất và gây ô nhiễm lâu dài.

Trên thị trường thường có 2 loại pin chính. Một là loại được sản xuất từ công nghệ pin khô kẽm hay còn gọi là pin than, có thể hình dung đơn giản là lớp vỏ làm bằng kẽm, lõi bằng than (carbon). Loại pin này có giá thành rẻ, thời gian sử dụng ngắn.

Loại thứ hai là những dòng pin có giá thành cao hơn nhưng thời gian sử dụng dài hơn rõ rệt. Đó có thể là dòng pin Alkaline với cực dương làm từ mangan đen, cực âm làm từ kẽm. Hoặc dòng pin Lithium với cực dương làm từ lithium, cực âm làm từ than (carbon). Chúng ta có thể nhận biết những dòng pin năng lượng cao này qua tên thương hiệu Energizer hoặc Panasonic,… trên thân vỏ pin.

Như vậy, để hạn chế số lượng thải bỏ sau khi sử dụng, một trong những cách dễ thực hiện nhất là chúng ta nên lựa chọn loại pin có tuổi thọ dài hơn.

Còn một điều thú vị nữa mà không phải ai cũng biết: phần lớn những viên pin có tuổi thọ cao sau khi đã được sử dụng luôn còn lại một chút năng lượng dư, đủ sức vận hành tiếp cho một thiết bị không đòi hỏi nhiều năng lượng, một thứ gắn liền với công việc của ta hàng ngày, đó chính là… con chuột máy tính.

Ở hành lang văn phòng công ty của tôi có một chiếc hộp nhỏ để mọi người bỏ vào những viên pin đã qua sử dụng, rồi sau đó chúng sẽ được thu gom và xử lý riêng. Từ rất lâu rồi, tôi không có nhu cầu đi lấy những viên pin mới để sử dụng cho con chuột máy tính của mình nữa. Thỉnh thoảng, tôi lại tới chỗ “kho pin cũ” đó để lựa ra những viên pin phù hợp có thể sử dụng tiếp cho chuột máy tính ở cả chỗ làm và ở nhà.

Tôi rất tự hào rằng mỗi viên pin qua tay mình đều đã được tái sinh thêm một vòng đời nữa trước khi thực sự phải đi ra bãi rác.

pin-tai-che-1-9923.jpg
Kho pin cũ tại công ty tác giả được tái sử dụng hoặc được thu gom để xử lý riêng.

Một việc đơn giản mà ta cũng rất dễ thực hiện tại nhà là phân loại rác. Trước đây tôi từng ủ phân compost hay còn gọi là phân hữu cơ, từ rác thải trong nhà bếp như vỏ rau củ, vỏ trái cây, vỏ tôm, xương cá,… bằng phương pháp ủ truyền thống trong thùng kín, rắc thêm bột vi sinh. Sau này, tôi mua thiết bị thuộc dòng máy chuyên sấy khô và nghiền nhỏ các loại rác thực phẩm, giúp thu nhỏ khối lượng thành dạng bột để trộn vào đất trồng cây.

Với rác vô cơ có thể tái chế được, tôi thường để riêng cho những cô bác thu gom, chỉ rác không tái chế được tôi mới mang ra xe rác.

may-lam-phan-compost-1-7741.jpg
Chiếc máy được tác giả sử dụng để nghiền nhỏ các loại rác thực phẩm làm phân compost.

Một việc nữa mà những người thường xuyên đi chợ nấu ăn cho gia đình như tôi có thể dễ dàng thực hiện được là luôn xách theo một chiếc giỏ, bên trong có sẵn vài hộp nhựa để đựng các loại thực phẩm tươi sống thay thế cho việc dùng túi nylon sử dụng một lần.

Mỗi lần ra chợ được các cô bác tấm tắc khen ngợi chiếc giỏ xinh quá, đựng hộp thế này sạch sẽ ghê… tôi lại thấy vui vui trong lòng. Chiếc giỏ tre để đi chợ cũng là thứ tôi tái sử dụng từ giỏ quà trung thu mà hàng năm công ty tặng cho.

gio-1.jpg
Chiếc giỏ mây được tác giả sử dụng để đi chợ kèm với hộp nhựa để hạn chế dùng túi nylon.

Ở nhà tôi, hầu hết đồ vật nếu không sử dụng cho đến khi hỏng thì cũng sẽ được chuyển giao lại cho người khác có nhu cầu, ít khi vứt thẳng thừng ra bãi rác. Từ khi biết Hải Phòng chúng tôi có nhóm “Freecycle” chuyên cho, tặng đồ hoàn toàn miễn phí, mọi người có thể đăng lên thông tin và hình ảnh những món đồ mình muốn cho, người cần sẽ liên hệ để nhận về tái sử dụng. Tôi hiểu rằng luôn có một ai đó cần đến những thứ mà mình không còn cần nữa.

Khi trao cho ai thứ gì, có lẽ ta cũng nên tự hỏi: có cách nào để tặng một món quà “xanh” không? Noel năm nay, tôi đã tặng cho các bạn đồng nghiệp trong phòng mình món quà được đựng bằng chiếc túi tái chế. Chiếc túi này được làm từ giấy đã sử dụng một mặt ở văn phòng do chính tay tôi gấp và dây nơ thì được biến tấu lại từ những chiếc dây đeo thẻ không còn sử dụng.

qua-1.jpg
Tác giả tái chế giấy làm túi đựng quà tặng cho đồng nghiệp.

Vậy đó, sống xanh thật sự có vô số cách. Khi đã trở thành thói quen, nó cũng giống như khi ta hít thở hằng ngày. Tôi tin rằng không chỉ tôi mà cả các bạn cũng có thể sống xanh bằng cách của mình, bởi sống xanh cũng có muôn mặt, đa dạng và dễ thực hiện hơn bạn nghĩ.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Hạnh Dung (phường Gia Viên, TP. Hải Phòng)