Ngày 14/8, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Lý lịch khoa học GS Trần Thị Vân Hoa: NEU xác nhận nhưng khai công tác lại ở nơi khác”. Trong đó, bài viết phản ánh băn khoăn của độc giả về việc theo danh sách Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2025, ngoài 03 thành viên công khai đơn vị công tác tại Đại học Kinh tế Quốc dân (gồm: Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt; và Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Hội) còn có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Vân Hoa - Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2025 được công khai đơn vị công tác là Hội đồng Lý luận Trung ương, nhưng phần xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng viên chức trong lý lịch khoa học tự kê khai của cô Hoa là chữ ký Giám đốc và dấu xác nhận của Đại học Kinh tế Quốc dân.
Do đó, tính cả Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Vân Hoa thì danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2025 đang có 04 thành viên đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều hơn mức tối đa 03 người trong cùng một cơ sở giáo dục đại học theo quy định.
Tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, quy định cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng giáo sư ngành nêu rõ:
“Số lượng thành viên của cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia trong một Hội đồng Giáo sư ngành không quá 03 (ba) người”.
Sau khi bài viết trên được đăng tải, Tạp chí tiếp tục nhận được sự quan tâm và có thêm phản ánh từ độc giả. Độc giả cho biết, trước đó 1 năm, trong danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 cũng có 04 thành viên đến từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (thời điểm đó nhà trường chưa đổi tên thành Đại học Kinh tế Quốc dân).
Theo tìm hiểu của phóng viên dựa trên danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2024 được đăng tải công khai trên website của Hội đồng Giáo sư nhà nước vào ngày 25/6/2024, trong 15 thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 có sự góp mặt của:
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt - Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Vân Hoa - Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Hội - Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024.
Đối sánh với danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2025 cho thấy, cả 04 thầy cô này đều là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 và năm 2025.

Trong danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 có kèm theo lý lịch khoa học tự kê khai của các thành viên thì cả 04 thầy cô nêu trên đều ghi rõ chức vụ và đơn vị công tác tại thời điểm kê khai là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Tuy nhiên, đối sánh giữa chức vụ và đơn vị công tác ở lý lịch khoa học tự khai và đơn vị công tác được Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố thì chỉ có Giáo sư Phạm Hồng Chương, Giáo sư Trần Thọ Đạt và Giáo sư Lê Quốc Hội là trùng khớp thông tin.
Riêng Giáo sư Trần Thị Vân Hoa, dù đơn vị công tác ghi trong lý lịch khoa học tự khai là Giảng viên cao cấp, Khoa KHQL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng viên chức là chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Hồng Chương và dấu xác nhận của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân). Nhưng đơn vị công tác trong danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 lại là tại Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chính những chi tiết không đồng nhất như vậy cho thấy, số lượng thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 cũng có tổng 04 thành viên đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân, trong khi quy định số lượng thành viên của cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia trong một Hội đồng Giáo sư ngành không quá 03 (ba) người.
Điều này khiến độc giả băn khoăn, vậy kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 có hợp lệ? Quy trình xét duyệt hồ sơ thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế có gì khuất tất?
Theo Khoản 5, Điều 19, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về trình tự xét tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành quy định: Mỗi hồ sơ của ứng viên phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được công bố công khai tại phiên họp Hội đồng.
Theo thông tin trong lý lịch khoa học tự khai của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Vân Hoa (được đăng tải kèm theo trong danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024), cô Hoa đã chủ biên 09 sách chuyên khảo, 02 giáo trình.
Trong quá trình công tác, cô Hoa công bố 108 bài báo đăng ở tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 56 bài báo đăng ở tạp chí trong nước, 16 bài báo đăng ở tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS/scopus, 03 bài báo trên tạp chí quốc tế khác và 30 bài báo công bố trên hội thảo quốc gia và quốc tế, 03 chương sách của nhà xuất bản uy tín quốc tế.
Cô Hoa cũng đã hoàn thành 18 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó chủ chủ trì 1 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và 9 đề tài cấp bộ và tương đương; tham gia 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã bảo vệ thành công và 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương.
Cô Hoa được cấp 05 chứng nhận về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, trong đó 1 chứng nhận là chủ trì nhiệm vụ và 4 chứng nhận là thành viên chính tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.
Và cô Hoa có 20 sách đã được xuất bản, trong đó chủ biên và đồng chủ biên 12 cuốn (gồm 2 giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học; viết một mình và chủ biên 10 sách chuyên khảo phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học). Ngoài ra, cô còn tham gia viết 8 sách (bao gồm 2 giáo trình và 6 sách chuyên khảo). Tất cả 20 sách chuyên khảo và giáo trình đều được xuất bản tại nhà xuất bản có uy tín ở Việt Nam.
Chi tiết lý lý khoa học năm 2024 của Giáo sư Trần Thị Vân Hoa, TẠI ĐÂY.
Tại Khoản 2 Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở là:
“Trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng”.
Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Hội đồng như sau:
Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.
Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận; đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.
Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.
Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.
Được biết, vào năm 2021, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Vân Hoa được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương Nhiệm kỳ thứ Sáu (2021-2026).