Nữ sinh đánh nhau quay clip tung lên mạng, Sở GD báo cáo UBND tỉnh Gia Lai

23/09/2022 06:55
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai học sinh nữ lao vào đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Ngày 22/9, bà Bùi Khoa Nghi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc: “học sinh trên địa bàn huyện Chư Păh đánh nhau lan truyền clip trên mạng xã hội”.

Hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau ở Gia Lai được tung lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau ở Gia Lai được tung lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hai học sinh nữ đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Sở Giáo dục Gia Lai cho hay, sau khi nhận được thông tin có sự việc học sinh đánh nhau theo clip phản ánh trên mạng xã hội, Sở đã tiến hành rà soát tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin sự việc.

Qua đó, xác định sự việc nêu trên xảy ra tại địa bàn huyện Chư Păh liên quan đến hai học sinh thuộc Trường trung học cơ sở thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh).

"Sở đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh tiến hành xác minh, làm rõ và báo cáo cụ thể nội dung sự việc đánh nhau liên quan đến 2 học sinh theo clip phản ánh trên mạng xã hội", ông Phạm Quang Long – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh cho hay.

Theo báo cáo của nhà trường, vào chiều tối ngày 20/9, sau giờ học, hai học sinh NTN. (lớp 9A) và NHTT (lớp 9C) do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hẹn gặp nhau tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) để giải quyết.

Vụ việc đánh nhau diễn ra tại địa bàn xã Nghĩa Hưng (xa trường học và nơi sinh sống của hai nữ sinh này) và có sự chứng kiến của học sinh Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi.

Phía nhà trường cũng như hai nữ sinh tham gia vụ đánh nhau cũng chưa xác định rõ được người quay clip tung lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hiệu trưởng nhà trường đã chủ trì cuộc họp giữa Ban Giám hiệu, Tổng phụ trách Đội, Giáo viên phụ trách Văn thể mĩ, Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh hai em nêu trên.

Qua cuộc họp, hai em học sinh đã tường trình về sự việc đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân từ trước. Giáo chủ nhiệm, tập thể lớp đã nghiêm khắc phê bình việc làm của hai học sinh trên và đề xuất hình thức kỉ luật với nhà trường là: “phê bình trước toàn trường; hạ một bậc hạnh kiểm”.

Trong ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về vụ bạo lực học đường này. Ảnh: MT

Trong ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về vụ bạo lực học đường này. Ảnh: MT

Ông Phạm Quang Long – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh đánh giá đây là vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, an toàn trường học. Các học sinh đã có mâu thuẫn cá nhân và hẹn nhau ngoài nhà trường để giải quyết, dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Phòng đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tiếp tục xác minh vụ việc, thăm hỏi động viên sức khỏe học sinh. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tư tưởng cho học sinh, ổn định tình hình nhà trường.

Tuyên truyền, nhắc nhở đến cán bộ, giáo viên và học sinh về công tác phòng chống bạo lực học đường, phát tán thông tin bạo lực học đường lên mạng xã hội, làm tốt công tác tư vấn, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của học sinh để kịp thời xử lý.

“Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn nạn bạo lực học đường.

Tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong phòng ngừa tình trạng bạo lực học đường. Đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng bạo lực học đường theo quy định của ngành và pháp luật”, ông Long cho hay.

MINH THẢO