Nữ ứng viên GS duy nhất ngành Xây dựng 2024 có 2 đề tài NCKH cấp Nhà nước

19/10/2024 07:47
Thúy Hiền
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - PGS.TS Trần Thị Việt Nga là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Xây dựng trên cả nước năm 2024. Hiện cô đang công tác tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga, sinh ngày 11/9/1974 là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Xây dựng năm 2024.

Cô Nga quê ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư năm 2024, cô Nga tốt nghiệp cử nhân ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1996.

PGS.TS Trần Thị Việt Nga.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga - Trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Năm 1999, cô Nga tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật nước thải tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan.

Năm 2002, cô nhận bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật Đô thị, chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường đô thị tại Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Quá trình công tác của nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Xây dựng như sau:

Từ 9/1996 đến 8/1997, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga là giảng viên tập sự, bộ môn Cấp Thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Từ 9/1997 đến 9/1999, cô Nga là học viên cao học tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan và nhận bằng thạc sĩ ngành Kỹ thuật vào 8/1999.

Từ 10/1999 đến 9/2002, cô là nghiên cứu sinh tại Đại học Tokyo, Nhật Bản và nhận bằng tiến sĩ vào 9/2002.

Từ 10/2022 đến 9/2003, cô Nga là nghiên cứu viên khoa Kỹ thuật Đô thị, Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Từ 11/2003 đến 10/2005, cô là nghiên cứu viên sau tiến sĩ của JSPS, Ban Môi trường và Phát triển bền vững, Trường Đại học Liên hiệp quốc, Nhật Bản.

Từ 11/2005 đến 12/2008, cô là nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Môi trường và Bền vững, Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Từ 3/2009 đến 3/2015, cô Nga là giảng viên bộ môn Cấp Thoát nước, khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Từ 4/2015 đến nay, cô là giảng viên cao cấp bộ môn Cấp Thoát nước, đồng thời đảm nhận vị trí Trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Ngày 20/1/2015, cô Nga được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Xây dựng và đã có hơn 14 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Trong quá trình nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga đã công bố 76 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài báo uy tín đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ứng viên là tác giả chính sau phó giáo sư.

Đồng thời, nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Xây dựng đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và đã xuất bản 10 cuốn sách/giáo trình khác nhau.

Nga1.png
Một số cuốn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga sau khi được công nhận là phó giáo sư. (Ảnh chụp màn hình bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư )

Trong nghiên cứu khoa học, cô Nga tập trung vào 2 hướng nghiên cứu chính. Hướng thứ nhất là nghiên cứu phát triển, cải tiến công nghệ xử lý nước và nước thải đạt hiệu quả xử lý cao phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, phục vụ mục tiêu cấp nước an toàn, tái sử dụng nước thải và thu hồi tài nguyên.

Hướng thứ hai là quản lý nước và chất thải bền vững định hướng đảm bảo an ninh năng lượng, thu hồi tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu.

Nga2.png
Danh mục một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga đã nghiệm thu. (Ảnh chụp màn hình)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga cũng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác như: Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022.

Bên cạnh đó, cô Nga đã tham gia chủ trì 2 chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và được đưa vào áp dụng thực tế.

Nga3.png
Một số bài báo khoa học đã được công bố của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga. (Ảnh chụp màn hình)

Trong bản đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư năm 2024, nữ ứng viên giáo sư tự đánh giá đáp ứng được tiêu chuẩn và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của nhà giáo, giảng viên trường đại học.

Về tiêu chuẩn của giảng viên, nữ ứng viên cho rằng bản thân luôn giữ vững phẩm chất đạo đức và tư tưởng tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, chủ trương của Đảng, tuân thủ đường lối của Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Về chuyên môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Việt Nga đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm, bao gồm việc có bằng đại học, cao học và tiến sĩ trong chuyên ngành phù hợp với công tác giảng dạy.

Đồng thời, nữ ứng viên đã hoàn thành các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cần thiết và không ngừng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, luôn giữ ý thức tu dưỡng, phấn đấu để hoàn thiện bản thân.

Theo kế hoạch, từ ngày 21/10 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Thúy Hiền