Nữ ứng viên PGS của HUTECH nghiệm thu 1 đề tài cơ sở chỉ sau hơn 2 tháng thực hiện

25/09/2025 06:25
TRÂM ANH
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Tính đến tháng 6/2025, TS. Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan đã công bố 13 bài báo khoa học, trong đó có 8 bài được đăng tải trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) đã tổ chức xét công nhận chức danh phó giáo sư cho 6 ứng viên. Kết quả, 3 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan là ứng viên phó giáo sư ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi.

3-nguoi.png
Danh sách ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình trên website.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ký ngày 29/06/2025, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan sinh năm 1976, quê tại Bình Thuận (cũ).

Về quá trình đào tạo, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan tốt nghiệp đại học ngành Thú y, chuyên ngành Thú y tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2000.

Năm 2006, cô hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Thú y tại cùng trường.

Đến năm 2020, cô được Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng tiến sĩ ngành Thú y, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi.

Chi tiết quá trình công tác của Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan theo bản đăng ký như sau:

Từ năm 2004 đến năm 2021, cô giảng dạy tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2021, cô giảng dạy tại Viện Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2021, cô đảm nhận vị trí Phó Viện trưởng Viện Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 11/2021 đến nay, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan là Trưởng khoa Thú y - Chăn nuôi tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

876785-a7400010jpg.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan hiện là Trưởng khoa Thú y - Chăn nuôi tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: website nhà trường.

2 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu sớm

Theo bản đăng ký xét phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan có 2 hướng nghiên cứu chủ yếu là: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ở thú cưng và nghiên cứu các giải pháp nâng cao sức khoẻ và năng suất vật nuôi.

Đối với kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan đã hướng dẫn chính thành công 03 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ. Đồng thời, cô đã chủ trì hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và xuất bản 2 cuốn sách tham khảo trong vai trò chủ biên, được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản trong năm 2024.

Đối với 3 đề tài nghiên cứu khoa học do ứng viên Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan chủ nhiệm đều được xếp loại Đạt. Trong đó, đáng chú ý là đề tài “Khảo sát sỏi đường tiết niệu trên mèo tại phòng khám thú y Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện trong 1 năm (từ tháng 7/2022-7/2023), song biên bản thanh lý hợp đồng khoa học lại được ký vào 29/9/2022.

Đề tài “Khảo sát tình hình bệnh trên trên heo nái sau sinh từ 1 đến 7 ngày và hiệu quả điều trị bệnh viêm tử cung ở nhóm heo nái khảo sát” do ứng viên thực hiện từ tháng 1/2024-1/2025 nhưng được thanh lý hợp đồng khoa học vào tháng 6/2024.

screenshot-1758599895.png
2 đề tài của ứng viên được thanh lý hợp đồng chỉ sau 2-6 tháng triển khai. Ảnh chụp màn hình.

Trong quá trình công tác, ứng viên Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ chí Minh vào năm 2023.

Năm 2024, ứng viên nhận được giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Cũng trong năm này, cô tiếp tục nhận giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 đạt giải Ba cấp Bộ và giấy chứng nhận của Thường vụ Thành đoàn Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Đồng thời, ứng viên Nguyễn Vũ Thụy Loan còn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024.

6 tháng công bố 13 bài báo khoa học

Tính đến tháng 6/2025, ứng viên Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan đã công bố 44 bài báo, trong đó 10 bài ứng viên ở vai trò tác giả chính đã được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Cụ thể, trước khi được công nhận tiến sĩ, cô Loan đã có 2 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y mang tên Các yếu tố liên quan chó đẻ khó (công bố năm 2013) và bài Co cơ tử cung và một số chỉ tiêu huyết học liên quan đến tình trạng sinh đẻ của chó mẹ và sức sống chó sơ sinh (công bố năm 2016).

Năm 2018, cô công bố bài Chỉ số Apgar của chó sơ sinh sau can thiệp đẻ khó trên Kỷ yếu hội nghị Khoa học công nghệ (Hutech) - Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ.

Sau khi được công nhận tiến sĩ, ứng viên đã công bố thêm 41 bài báo khoa học. Năm 2021, Tiến sĩ Loan có 3 bài đăng trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y mang tên: Khảo sát sỏi đường tiết niệu trên mèo tại phòng khám thú y Thành phố Hồ Chí Minh; Khảo sát bệnh rối loạn chuyển hóa xương và sỏi urate trên rồng Nam Mỹ (Iguana) tại Việt Nam; Một số hormone liên quan đến quá trình đẻ khó trên chó.

Năm 2022, cô tiếp tục công bố 5 bài báo, trong đó có 1 bài đăng trên tạp chí quốc tế Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences/ ISSN 2320-8694, SCIE; (IF.2022: 0.46; Q4) mang tên “Optimizing the ratios of standardized ileal digestible (SID) methionine plus SID cystine and SID threonine to SID lysine in low protein diets for working boars”.

Cũng trong năm này, cô có 2 bài báo công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế International Conference on Science, Technology and Society Studies (HUTECH) (ISBN: STS22-84) và 2 bài công bố trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y.

Năm 2023, cô Loan gây ấn tượng khi công bố 9 bài báo khoa học. Trong đó, bài “Effect of a combination of lysolecithin, synthetic emulsifier and monoglycerides on the apparent ileal digestibility, metabolizable energy and growth performance of growing pigs” được đăng trên Animals (ISSN 2076 - 2615), xếp loại Q1.

Bài “The effect of replacing soybean meal by field pea (Pisum sativum) seed meal in diets on growth performance, carcass traits and meat quality of finishing pigs in the tropical climate conditions of Vietnam” đăng trên Tạp chí Livestock Research for Rural Development/ ISSN 0121 -3784, xếp loại Q3.

Năm 2024, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan đã công bố 11 bài báo trong nước và quốc tế. Đối với công bố trong nước, cô có 5 bài đăng trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y; 1 bài đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ (HUTECH) - Nhà xuất bản Giao thông vận tải; 1 bài trên CTU Journal of Science và 2 bài trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi.

Đối với công bố quốc tế, bài “Effects of supplementing cultured Cordyceps militaris mushroom mycelia in the pregnant sow’s diet on the health and performance of the mothers and their suckling piglets” được đăng tải trên Tạp chí Online J. Anim. Feed Res (ISSN: 2228 - 7701), xếp loại Q4. Bài “Feline panleukopenia: A survey on the pathology, risk factors and hematological changes in cats” được đăng tải trên Tạp chí Viet Nam Journal of Agriculture and Rural Development.

Tính đến tháng 6/2025, ứng viên đã công bố 13 bài báo khoa học, trong đó có đến 8 bài được đăng tải trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Đơn cử 2 bài “Effects of earthworm hydrolysate on health status, laying performance, egg quality, and economic benefit of Cherry Valley laying ducks at the late phase of reproduction” và “Urolithiasis and the effectiveness of treatments in dogs and cats in HCM City, Vietnam” đều được công bố trên Vet. Integrative Sci (ISSN 2629 - 9968) và được xếp loại Q2.

Bài "Apparent and standardized ileal digestibility of essential amino acids of paddy rice, broken rice and rice bran fed to growing pigs” và bài “Optimizing egg production and gut health in Ac chickens through functional product supplementation” đăng trên Tạp chí Adv. Anim. Vet. Sci (ISSN 2307 8316) cũng đều được xếp loại Q3.

blue-and-white-modern-sales-report-scatterplot-6.png
Thực hiện: Trâm anh

Tại phần tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo, Tiến sĩ Loan cho biết bản thân đam mê với công tác chuyên môn và giảng dạy. Luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành 1 giảng viên, lãnh đạo gương mẫu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để tăng cường chất lượng giảng dạy các môn học được phân công.

Theo đó, ứng viên đã phụ trách hoàn thành chương trình kiểm định trình độ đại học ngành thú y theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì hội đồng xây dựng 02 chương trình đào tạo đại học ngành Thú y, Chăn nuôi và 01 chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Thú y tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tháng 6/2025, thời gian ứng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo là 7 năm 8 tháng. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn là tiếng Anh với văn bằng 2 Cử nhân Anh Văn do Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/6/2025.

Xem hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Theo Khoản 1, Điều 68, Luật Giáo dục 2019 quy định: Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), chức danh giảng viên đại học bao gồm giáo sư, phó giáo sư và các chức danh khác, trong đó: Giáo sư là chức danh cao nhất của giảng viên đại học, thể hiện năng lực, uy tín và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới; Phó giáo sư là chức danh kế cận giáo sư.

Với lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp có mức lương dao động từ 14-18 triệu đồng/tháng.

TRÂM ANH