3 chị em trét ớt vào người tình của bố

01/03/2012 11:13
Theo Bee.net.vn
Với ý định cảnh cáo tình nhân của bố mình, 3 chị em ruột đã cùng nhau đi đánh ghen với chiêu dùng ớt chà vào quần lót người này.
 
Chiều 29/2, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa 3 bị cáo là 3 chị em ruột, gồm: Nguyễn Thị Kim Tho, Nguyễn Thị Kim Thoa (cùng 30 tuổi, chị em sinh đôi) và Nguyễn Thị Kim Pha (28 tuổi, cùng ngụ ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xét xử phiên phúc thẩm với tội danh “Làm nhục người khác”.
 
Theo đó Pha bị xử 9 tháng tù nhưng hưởng án treo, Tho và Thoa cùng bị cảnh cáo và nộp phạt 14 triệu đồng/2 bị cáo.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Đồng Phú, sau khi phát hiện ông Nguyễn Văn Tiến (57 tuổi) có quan hệ tình cảm với bà Hoàng Thị Huyền ở cùng xã Đồng Tiến nên bà Đặng Thị Dữ (57 tuổi, vợ ông Tiến) cùng các con mâu thuẫn với ông Tiến. Nhiều lần ông Tiến viết cam kết không quan hệ với bà Huyền.
 
Hai bị cáo Pha và Tho tại phiên tòa. (Vì đang nuôi con nhỏ nên bị cáo Thoa được xử vắng mặt). Ảnh: TTXVN
Hai bị cáo Pha và Tho tại phiên tòa. (Vì đang nuôi con nhỏ nên bị cáo Thoa được xử vắng mặt). Ảnh: TTXVN
Khoảng 17h ngày 31/10/2010, sau khi đi rẫy về, 3 chị em Tho nghe lại chuyện cha mình vừa đuổi đánh mẹ vì bà lỡ phát hiện ông vẫn điện thoại với tình nhân. Vì vậy cả 3 bàn nhau phải qua nhà bà Huyền đánh cho bỏ ghét. Trước khi đi “đánh ghen” cho mẹ, Pha ra sau vườn ngắt nhiều quả ớt, sau đó bóp nát rồi cho vào bao nylon nhằm mục đích… trét ớt vào bộ phận sinh dục bà Huyền!
 
Sau đó Tho, Thoa, Pha cùng chồng của Tho là Lâm Văn Tự cùng đi 2 xe gắn máy tới nhà “tình địch” của mẹ. Khi phát hiện bà Huyền ở trong nhà, Tho chạy vào dùng tay tát bà Huyền. Bị té ngã, bà Huyền cầm chiếc ghế gỗ ở gần đó định đánh lại thì bị 3 chị em Tho xông vào đánh hội đồng.
 
Trong lúc đánh nhau, quần bà Huyền đứt dây thun nên bị tuột ra. Chỉ chờ có thế Pha lấy ớt trét vào bụng và quần lót bà Huyền. Nghe tiếng la hét tại nhà bà Huyền, nhiều hàng xóm chạy tới chứng kiến thì chị em Tho bỏ về. Người dân đưa bà Huyền đi bệnh viện điều trị trong tình trạng tét mắt trái, bầm vùng cổ và đầu gối… Qua giám định, cơ quan pháp y kết luận bà Huyền bị thương tích vĩnh viễn 2%.
 
Xác định hành vi của 3 chị em Tho, Thoa, Pha cấu thành tội “Làm nhục người khác” nên cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 5/4/2011 và cấm đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời phạt hành chính cả 3 chị em vì tỉ lệ thương tật của bà Huyền chỉ 2% chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
 

Theo Bee.net.vn