Phó Trưởng Công an phường phủ nhận việc dùng dùi cui vụt dân

05/04/2012 15:18
Sỹ Nam
(GDVN) - Trong tường trình, ông Lâm khẳng định, mình không dùng dùi cui vụt anh Bắc mà do anh Bắc tự gây tai nạn khi bị ra hiệu lệnh dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Trung tá Trần Bảo Lâm - Phó trưởng CA phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phủ nhận việc dùng dùi cui vụt vào đầu ông Dương Văn Bắc trong bản tường trình.

Thượng tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, hiện cơ quan này đang kết hợp với Công an phường Lĩnh Nam để điều tra, làm rõ vụ việc xảy ra trên đường Lĩnh Nam ngày 4/4. Theo bản tường trình, anh Dương Văn Bắc (SN 1965, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đến chốt chặn của Công an tại khu vực giao nhau với ngõ 527 trên đường Lĩnh Nam, lực lượng công an phường đã tuýt còi, ra hiệu lệnh dừng xe song ông Bắc không chấp hành, phóng xe bỏ chạy. Do bị mất lái nên ông Bắc đã đâm vào biển báo bên đường mới bị thương.

Anh Bắc khai lại sự việc với cán bộ điều tra tại hiện trường.
Anh Bắc khai lại sự việc với cán bộ điều tra tại hiện trường.

Thượng tá Tỉnh cho biết: "Hôm qua, chốt chặn này lại sử dụng ô tô tải con nên không hề có chuyện dùng xe đuổi theo gây tai nạn cho người vi phạm. Kết quả khám thương của ông Bắc tại Bệnh viện Thanh Nhàn cũng cho thấy, vết thương trên trán của ông Bắc không phải do dùi cui gây ra. Trên người không có dấu vết tác động ngoại lực.

Sơ bộ kết quả khám thương, ông Bắc bị rách một phần da trên trán có diện tích khoảng 2 cm, đã được khâu lại. Kết quả khám này trùng với tường trình của Trung tá Trần Bảo Lâm, vết thương không phải do dùi cui gây ra".

"Quan điểm của Công an quận Hoàng Mai là ai sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Trường hợp ông Bắc không đội mũ bảo hiểm bỏ chạy, nếu đúng như vậy, công an phường sẽ xử lý hành chính về hành vi này”, Thượng tá Tỉnh cho biết.

Ông Lâm tại trụ sở CA phường Trần Phú.
Ông Lâm tại trụ sở CA phường Trần Phú.

Theo tường trình của ông Dương Văn Bắc, trên đường Lĩnh Nam đến đoạn giao với ngõ 527, do không đội mũ bảo hiểm nên ông Bắc đã bị Trung tá Trần Bảo Lâm chốt chặn tại khu vực trên vụt dùi cui ngang mắt làm người đàn ông này bị choáng váng, đâm vào cạnh dưới bên phải biển hiệu “Chùa Trung Lập” gây rách da, chảy máu, ngã xuống đường.

Chứng kiến sự việc trên, nhiều người dân bức xúc cho rằng: “Ông Bắc sai vì điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhưng công an chỉ có quyền bắt người vi phạm chứ không được đánh người ta như thế!”.

Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Sỹ Nam