Thầy cô dự báo điểm chuẩn năm 2026 của khối ngành Y Dược tăng nhẹ so với năm ngoái

04/07/2026 06:30
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Theo dự đoán từ các giáo viên, điểm chuẩn ngành Y Dược năm nay sẽ tăng so với năm ngoái, nhưng không quá nhiều.

Ngày 01/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đáng chú ý, điểm trung bình của tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) tăng so với năm trước. Trước diễn biến này, nhiều thầy cô nhận định điểm chuẩn của các ngành Y Dược sẽ tăng nhẹ so với năm 2025.

Điểm chuẩn Y Dược năm 2026 có thể tăng 0,5 – 1 điểm

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Trần Thị Lan Hương - Trưởng bộ phận Đào tạo đại học, Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Dược Hà Nội cho rằng, phổ điểm các môn thuộc tổ hợp B00 năm nay có tín hiệu tích cực hơn so với năm trước, đặc biệt ở nhóm điểm cao.

Theo cô Hương, với mặt bằng điểm thi như hiện nay, các cơ sở đào tạo thuộc nhóm đầu với sức hút tuyển sinh lớn, nhiều khả năng sẽ ghi nhận mức tăng điểm chuẩn ở các ngành xét tuyển bằng tổ hợp B00, trong đó có Y khoa, Dược học. Đối với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), cô Hương nhận định điểm thi môn Toán năm nay có xu hướng cao hơn, tạo tiền đề để điểm chuẩn của một số ngành tăng. Dù vậy, điểm chuẩn sẽ không chênh lệch quá nhiều so với năm trước.

Điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào phổ điểm mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như số lượng thí sinh đăng ký, chất lượng hồ sơ xét tuyển, mức độ cạnh tranh giữa các trường cũng như chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Phân tích sâu hơn về phổ điểm năm 2026, thầy Nguyễn Thành Công - giáo viên môn Sinh học, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng mặt bằng điểm của tổ hợp B00 năm nay có sự cải thiện rõ rệt dù số lượng thí sinh chỉ tăng nhẹ.

on-thi-mon-sinh-hoc-tot-nghiep-thpt-nam-2025-0647.jpg
Thầy Nguyễn Thành Công - giáo viên môn Sinh học, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cụ thể, tổng số thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp B00 tăng khoảng 5%, từ 44.964 lên 47.200 em. Trong khi đó, điểm trung bình của cả tổ hợp tăng 1,4 điểm, từ 18,29 lên 19,69 điểm. Đặc biệt, số thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 tăng từ 1 lên 4 em. Theo thầy Công, nhóm thí sinh điểm rất cao quyết định điểm chuẩn của các trường đào tạo Y Dược top đầu, đã tăng so với năm 2025.

Lý giải nguyên nhân, thầy Công cho biết sự gia tăng này chủ yếu đến từ môn Toán khi đề thi năm nay được đánh giá là nhẹ hơn. Điểm trung bình môn Toán tăng từ 4,78 lên 5,65, đồng thời số điểm 10 tăng gần 8 lần so với năm trước. Trong khi đó, điểm thi hai môn Hóa học và Sinh học chỉ tăng nhẹ.

1782870042996.png
Phổ điểm thi trung học phổ thông tổ hợp B00. Dữ liệu: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với môn Sinh học, thầy Công nhận định quy mô thí sinh dự thi tiếp tục duy trì ở mức thấp với 68.923 em, giảm nhẹ so với 69.895 em của năm 2025. Điều này phản ánh xu hướng kéo dài trong nhiều năm gần đây khi Sinh học không còn là môn thi bắt buộc, chủ yếu được lựa chọn bởi những thí sinh có định hướng theo học nhóm ngành sức khỏe và khoa học sự sống.

Mặc dù vậy, chất lượng thí sinh dự thi môn Sinh học năm nay có dấu hiệu được cải thiện. Điểm trung bình tăng nhẹ từ 5,78 lên 5,84, trong khi điểm trung vị giữ nguyên ở mức 5,75, cho thấy độ khó của đề thi tương đối ổn định so với năm trước.

Đáng chú ý, số bài thi đạt điểm 10 tăng 57%, từ 82 lên 129, còn tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên cũng tăng lên 26,07%. Theo thầy Công, đây là tín hiệu cho thấy nhóm thí sinh lựa chọn môn Sinh học ngày càng có sự sàng lọc, chủ yếu là những em có định hướng rõ ràng theo tổ hợp B00 và đầu tư tốt hơn cho môn học này.

1.png
Phân bố vùng điểm cao (bách phân vị) của tổ hợp B00 trong mùa tuyển sinh năm 2026. Dữ liệu: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ những phân tích trên, thầy Công dự báo điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe sẽ có xu hướng tăng trong mùa tuyển sinh năm nay. Tuy nhiên, mức tăng sẽ có sự phân hóa giữa các ngành. Theo đó, các ngành có điểm chuẩn luôn ở mức rất cao như Y khoa và Răng Hàm Mặt có thể chỉ tăng khoảng 0,5 điểm. Trong khi đó, các ngành như Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học được dự báo sẽ có mức tăng rõ hơn, khoảng từ 0,5 - 1,5 điểm.

Cùng bàn luận về chủ đề này, cô Trần Thu Hoài - giáo viên môn Sinh học, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phenikaa nhận định, căn cứ vào phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điểm chuẩn các ngành thuộc nhóm sức khỏe xét tuyển bằng tổ hợp B00 nhiều khả năng sẽ tăng so với năm 2025.

z7999022973789-b60fab85d90056f676b472dbcf7d08e8.jpg
Cô Trần Thu Hoài cùng các học sinh trong tiết thực hành Sinh học. Ảnh: NVCC

Theo cô Hoài, sự gia tăng này đến từ việc mặt bằng điểm của cả ba môn trong tổ hợp B00 đều được cải thiện. Trong đó, môn Toán ghi nhận mức tăng rõ nét nhất khi điểm trung bình từ 4,78 điểm năm 2025 tăng lên 5,65 điểm năm 2026. Đồng thời, tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên cũng tăng mạnh, từ 12,23% lên 29,52%, cho thấy số lượng bài thi đạt mức khá, giỏi tăng đáng kể.

Đối với môn Hóa học, điểm trung bình tiếp tục duy trì xu hướng tăng, từ 6,06 lên 6,28 điểm. Đáng chú ý, tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên tăng từ 33,67% lên gần 40%, phản ánh chất lượng bài thi ở nhóm điểm khá, giỏi được cải thiện.

Môn Sinh học tuy không có biến động lớn nhưng vẫn góp phần nâng mặt bằng điểm chung của tổ hợp. Điểm trung bình tăng từ 5,78 lên 5,84 điểm, trong khi tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên cũng nhích từ 25,15% lên 26,07%.

"Khi cả ba môn đều có xu hướng tăng điểm, tổng điểm của tổ hợp B00 cũng được cải thiện rõ rệt. Điểm trung bình của tổ hợp năm nay đạt 19,69 điểm, tăng 1,4 điểm so với mức 18,29 điểm của năm 2025. Đây là mức tăng khá lớn nếu xét trên tổng điểm của ba môn thi" - cô Hoài phân tích.

Theo cô, mặt bằng điểm tăng sẽ khiến cuộc cạnh tranh vào các trường đào tạo khối ngành sức khỏe trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là những trường top đầu vốn luôn có điểm chuẩn ở mức rất cao. Khi số lượng thí sinh đạt mức điểm khá và giỏi tăng lên, ngưỡng điểm trúng tuyển của nhiều ngành Y Dược dự kiến cũng sẽ tăng tương ứng trong mùa tuyển sinh năm nay.

Thí sinh cần ưu tiên xếp nguyện vọng ngành Y Dược ở vị trí đầu

Chia sẻ lời khuyên dành cho thí sinh, cô Hương cho rằng những em thực sự mong muốn theo học nhóm ngành Y Dược cần cân nhắc đặt trường ở nguyện vọng ưu tiên cao nhất để gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Theo cô Hương, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đại học đã sử dụng thứ tự nguyện vọng làm tiêu chí phụ để xét tuyển. Trường Đại học Dược Hà Nội cũng áp dụng tiêu chí này từ mùa tuyển sinh năm 2025 và tiếp tục thực hiện trong mùa tuyển sinh năm nay.

"Nếu đã xác định lựa chọn trường thì các em nên đặt trường ở nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất. Trong bối cảnh nhiều ngành Y Dược có tính cạnh tranh rất lớn, chỉ một chênh lệch rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển. Khi các thí sinh có cùng điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng có thể trở thành tiêu chí để nhà trường phân định và xác định người trúng tuyển", cô Hương khuyến nghị.

Thầy Nguyễn Thành Công cho rằng bên cạnh việc tham khảo dự báo điểm chuẩn, thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để nắm rõ những thay đổi về phương thức, tổ hợp xét tuyển cũng như các tiêu chí phụ.

Đơn cử, năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội không còn sử dụng các tổ hợp C00 và B08, đồng thời bổ sung các tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) và D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh). Theo thầy Công, việc mở rộng tổ hợp xét tuyển có thể phân tán một bộ phận thí sinh có học lực tốt sang các tổ hợp mới, qua đó giảm phần nào áp lực cạnh tranh ở tổ hợp B00.

Tuy nhiên, với riêng ngành Y khoa, nhà trường vẫn chỉ xét tuyển bằng tổ hợp B00 nên tác động của sự thay đổi này là không quá lớn.

gdvn-diem-chuan.jpg
Biến động điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trần Trang

Bên cạnh đó, đây cũng là năm đầu tiên Trường Đại học Y Hà Nội sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển. Theo thầy Công, phương thức mới có thể thu hút một bộ phận thí sinh có năng lực tốt lựa chọn xét tuyển thay vì chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, từ đó góp phần giảm bớt áp lực cạnh tranh ở phương thức xét tuyển truyền thống.

Thầy Công cũng lưu ý, điểm chuẩn được các trường công bố sau khi kết thúc tuyển sinh là điểm đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có). Do đó, các mức điểm dự báo từ phổ điểm chỉ mang tính tham khảo và có thể có chênh lệch nhất định so với điểm chuẩn chính thức.

Từ những phân tích trên, thầy Công khuyến nghị những thí sinh đạt từ khoảng 27,5 điểm trở lên nên mạnh dạn đăng ký ngành Y khoa hoặc Răng Hàm Mặt nếu đây là ngành học yêu thích. Trong khi đó, nhóm thí sinh đạt 23 - 25 điểm nên cân nhắc các ngành như Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng hoặc Điều dưỡng để gia tăng cơ hội trúng tuyển, đồng thời vẫn theo đuổi được định hướng học tập trong lĩnh vực sức khỏe.

Cô Hoài nhận định: "Với mặt bằng điểm thi năm nay, các em cần cân nhắc kỹ khi sắp xếp nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh nên tham khảo vị trí xếp hạng của mình trên bách phân vị để đánh giá cơ hội trúng tuyển và lựa chọn nguyện vọng một cách an toàn, hợp lý".

Trần Trang