Phụ huynh khiếu nại về tuyển sinh vào chuyên Lam Sơn, GĐ Sở GD Thanh Hóa nói gì?

01/09/2022 06:30
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cho rằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trả lời sai về tuyển sinh, phụ huynh có con thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn tiếp tục khiếu nại.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh có con thi vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (Tỉnh Thanh Hóa) cho rằng con họ bị hạn chế cơ hội học tập vào trường Chuyên này và việc trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa bị sai so với thực tế.

Theo đó, đơn thư của phụ huynh nêu, ngày 01 - 02/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hoá tổ chức kỳ thi vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và gọi thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào ngày 10,11/6/2022. Chỉ tiêu của lớp chuyên Anh là 70 học sinh với điểm chuẩn là 37.70.

Tuy nhiên, sau ngày nhập học, học sinh L.H.D ở Thọ Xuân, Thanh Hoá đã rút hồ sơ vào ngày 20/6/2022 để nhập học Trường trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, do trường này thông báo kết quả sau khi trường chuyên Lam Sơn làm thủ tục nhập học).

Phụ huynh này cho rằng, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá tại công văn số 677/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/03/2022 về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2022-2023 ghi:

“Trường hợp số học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tuyển bổ sung đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định”.

Là thí sinh đứng thứ 71, gia đình hi vọng con mình cũng sẽ được tuyển bổ sung.

Trong đơn thư, phụ huynh này cho biết, gia đình cũng đã hỏi thầy hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và được biết, nhà trường đã có đề xuất tuyển bổ sung con của họ nhưng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa không duyệt.

Ngày 05/08/2022, gia đình thí sinh đã làm đơn đề nghị tuyển bổ sung con họ với lý do thí sinh này xếp thứ 71 đạt 37.65 điểm, giải nhì cấp tỉnh môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở.

Ngày 18/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có văn bản số 2192/SGDĐT- KTKĐCLGD trả lời kiến nghị của gia đình.

Theo văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Sở này không thực hiện tuyển thí sinh đứng thứ 71 do có 1 thí sinh sau phúc khảo từ 37.50 đã đạt 38.0 điểm và Sở tuyển thí sinh này thay thế cho thí sinh rút hồ sơ là đã đủ 70 chỉ tiêu nên không tuyển thí sinh đứng thứ 71.

Việc này được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho rằng, Sở đã áp dụng theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hoá.

Văn bản số 2192 do bà Bùi Thị Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa ký.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trả lời gia đình có đơn khiếu nại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trả lời gia đình có đơn khiếu nại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Tuy nhiên, gia đình lại cho rằng văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa không thuyết phục, Vì thế, gia đình thí sinh này tiếp tục gửi đơn kiến nghị với nhiều thắc mắc.

Cụ thể, gia đình thí sinh đạt 36.75 điểm đặt câu hỏi, nếu không có thí sinh rút hồ sơ thì có tuyển thí sinh phúc khảo hay không (nếu tuyển sẽ hơn 70 chỉ tiêu)?

Có quy định cụ thể nào về việc sau khi chấm phúc khảo sẽ xếp lại thứ tự thí sinh hay không.

Theo dẫn chứng của gia đình, lớp chuyên Toán năm 2019 có 3 học sinh trúng tuyển Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) nên tuyển kế cận các thí sinh thứ 71,72,73. Năm 2020 có 6 học sinh trúng tuyển Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên nên tuyển kế cận đến thí sinh đứng thứ 71 đến 76. Trước khi tuyển đại diện phòng đào tạo của trường còn gọi điện hỏi gia đình xem có đồng ý cho con học không, nếu không đồng ý thì ký giấy cam kết để tránh thắc mắc, khiếu kiện về sau.

Cũng theo đơn thư của bạn đọc, lớp chuyên Anh năm 2021 đủ 70 chỉ tiêu vẫn tuyển thêm 2 thí sinh phúc khảo là 72 (dù chỉ tiêu và quy chế tuyển sinh các năm trước cũng giống năm 2022).

Vậy gia đình đặt câu hỏi Quyết định số 1049/QĐ-UBND có cấm tuyển quá 70 chỉ tiêu không?

Theo lý giải trong đơn thư của bạn đọc, trong cả Quyết định số 1049/QĐ-UBND và Công văn số 677/SGDDT-KTKĐCLGD ngày 28/3/2022 đều không đề cập đến việc tổng số học sinh trúng tuyển không được vượt quá chỉ tiêu (thực tế lớp chuyên Anh năm 2021 là 72 chỉ tiêu và nhiều lớp chuyên khác vượt chỉ tiêu, năm nay sau phúc khảo sĩ số lớp chuyên Tin 36, Địa 36, Hoá 37), cũng không đề cập đến việc tuyển bổ sung bằng cách đợi kết quả chấm phúc khảo để so sánh điểm của thí sinh kế cận và thí sinh phúc khảo.

Vì vậy, phụ huynh cho rằng cách lý giải theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa không thuyết phục và tiếp tục khiếu nại.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: An Nguyên).

Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: An Nguyên).

Ngày 29/8, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với ông Trần Văn Thức – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa để có thông tin khách quan liên quan đến phản ánh trên.

Ông Trần Văn Thức cho biết: “Trường hợp này Sở đã có văn bản trả lời. Nếu gia đình không đồng ý thì là quyền của gia đình".

Tuy nhiên, ông Trần Văn Thức lại lý giải khác với văn bản bà Bùi Thị Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ký.

Theo lý giải của ông Thức: "Quy định đã nêu rất rõ, việc nhập học đủ rồi Sở sẽ không có trách nhiệm tuyển thêm. Nếu bây giờ cứ có người rút, Sở lại tiếp tục tuyển thêm thì tuyển đến bao giờ. Không bao giờ có việc như vậy.

Việc nhập học đủ 70 người rồi thì việc rút đi là việc của người ta. Có phải là cứ học đến nửa năm rồi có người rút lại gọi thêm đâu.

Việc này được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định. Việc gọi thêm thí sinh phúc khảo không liên quan đến các thí sinh”.

Nói về quy định: “Trường hợp số học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tuyển bổ sung đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định.”, ông Thức nêu cụ thể:

“Ngày nhập học không thiếu chỉ tiêu, sau khi chốt chỉ tiêu họ mới xin rút. Thà rằng thí sinh đó không nhập học, Sở thấy thiếu chỉ tiêu thì Sở sẽ gọi bổ sung sau. Tức là 70 em nhập học rồi sau đó em mới xin chuyển ra Hà Nội. Luật quy định cứ nhập học đủ rồi thì thôi”.

Trần Phương