Phụ huynh kiệt sức mắc võng chờ con dưới nắng nóng

03/07/2015 12:10
Xuân Hải
(GDVN) - Cụm thi tại Thái Bình (Trường Đại học Thái Bình) thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia. Trong hai ngày thi vừa qua, thời tiết nắng nóng khiến ai cũng kiệt sức.

Sau hơn 2 ngày, các sĩ tử đã hoàn thành 5 môn thi, trong đó có 3 môn bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ). Hai ngày trọn vẹn này cũng là khoảng thời gian mà thời tiết khu vực miền Bắc xảy ra nắng nóng gay gắt, những hình ảnh thí sinh phải mang theo nước vào phòng thi không còn hiếm.

Bên ngoài, các phụ huynh cũng phải chống chọi với nắng nóng ở mức khắc nghiệt hơn bao giờ hết, những gốc cây hay bất cứ chỗ nào mát có thể đứng, ngồi được sẽ là nơi chờ con.

Ở Thái Bình, phụ huynh cảm thấy kiệt sức khi đứng ngồi không yên với sức nóng như đổ lửa. Những ông bố, bà mẹ tự mang những chiếc võng để chủ động đối phó với thời gian và nắng nóng trong lúc chờ con.

Dưới đây là một vài hình ảnh phóng viên tại cụm thi Thái Bình ghi lại:

Mắc võng chờ con thi.
Mắc võng chờ con thi.
Hoặc lựa chọn những nơi râm mát, ngay cả bãi cỏ trước điểm thi.
Hoặc lựa chọn những nơi râm mát, ngay cả bãi cỏ trước điểm thi.
Giấc ngủ mỏi mệt của cha...
Giấc ngủ mỏi mệt của cha...
Nhiều phụ huynh lựa chọn phương án mang theo võng để mắc trong lúc chờ con thi.
Nhiều phụ huynh lựa chọn phương án mang theo võng để mắc trong lúc chờ con thi.
Hoặc nằm ghế đá...
Hoặc nằm ghế đá...
Xuân Hải