Ra mắt "Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long"

16/01/2026 17:40
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Điểm nhấn của chương trình là nghi thức vận hành "Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long" chính thức đưa vào hoạt động.

Ngày 14/01/2026, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Chương trình ra mắt Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình được triển khai trên nền tảng khoa học và thực tiễn vững chắc, xuất phát từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng mô hình không gian vận hành và hỗ trợ phát triển sản phẩm có thương hiệu của tỉnh Vĩnh Long” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Hồng làm chủ nhiệm; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cơ quan chủ trì thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long là cơ quan quản lý. Đề tài đã tạo cơ sở khoa học quan trọng cho việc hình thành và vận hành mô hình Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long hôm nay.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong việc hình thành một mô hình không gian kết nối mới, hướng tới thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu địa phương.

0afac3e0f14c7e12275d.jpg
c39a1280202caf72f63d-1.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Vĩnh Long, có bà Hồ Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Nguyễn Quỳnh Thiện – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bà Đoàn Hồng Hạnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long; Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Đại diện Hội, Hiệp hội, Trung tâm và Đơn vị chuyên môn của tỉnh

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Hải Đăng - Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam - Văn phòng Bộ Khoa học Công nghệ phía Nam; bà Nguyễn Thị Thương Linh – Phó Giám đốc VCCI khu vực đồng bằng sông Cửu Long; bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam.

Về phía doanh nghiệp, có Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Thành viên Hội đồng sáng lập, Giám đốc phát triển dự án - Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global - Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; bà Nguyễn Thị Hồng Thu – Tổng Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu; ông Dương Thành Nhân - Phó Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè; ông Văn Hữu Tài - Chủ Hộ kinh doanh tảo xoắn Mekong.

Về phía Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng – Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Long Giang - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ; Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thuần Anh - Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ; Tiến sĩ Hoàng Thịnh Nhân - Phó giám đốc Trung tâm NIIC; Thạc sĩ Huỳnh Hồng Mai - Phó giám đốc Trung tâm NIIC, cùng quý thầy cô các Khoa, Viện, Trung tâm và đại diện sinh viên tiêu biểu của nhà trường.

Chương trình còn có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, bao gồm lãnh đạo tỉnh; đại diện các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành của tỉnh; các trường đại học, viện nghiên cứu; doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp; các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học; cùng đội ngũ giảng viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đại diện các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.

051bd501e7ad68f331bc.jpg
e9151f0f2da3a2fdfbb2.jpg
9761647d56d1d98f80c0.jpg
Các gian trưng bày tại Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh rằng chương trình được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long chính thức vận hành theo mô hình mới sau khi sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh, mở ra những yêu cầu và cơ hội mới trong việc tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả các nguồn lực tri thức, công nghệ và con người.

Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ góp phần quan trọng để các ý tưởng được kết nối với nguồn lực phù hợp, các giải pháp công nghệ tiếp cận thực tiễn sản xuất và sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn. Ông cũng đưa ra cam kết tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp và phát huy tối đa hiệu quả không gian này.

Trong khuôn khổ của chương trình đã diễn ra nội dung trao đổi, chia sẻ từ đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp cùng các tổ chức hỗ trợ đã có những phát biểu chia sẻ thẳng thắn, thiết thực, tập trung vào nhu cầu kết nối công nghệ, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Những ý kiến này không chỉ phản ánh kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với Không gian Thương hiệu và Công nghệ, mà còn là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện mô hình vận hành, nâng cao hiệu quả hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Cuộc thi “Thiết kế giỏ quà, hộp quà đặc sản địa phương và quà Tết – Lễ hội chứa sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long”.

Cuộc thi “Thiết kế giỏ quà, hộp quà đặc sản địa phương và quà Tết - Lễ hội chứa sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp triển khai đồng tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao giá trị thẩm mỹ và nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Thông qua các ý tưởng thiết kế giỏ quà, hộp quà mang dấu ấn đặc trưng của Vĩnh Long, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm địa phương, hỗ trợ kết nối tiêu thụ, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ uy tín thương hiệu OCOP, phòng ngừa hàng giả, hàng nhái.

Đây cũng là dịp để tôn vinh những thiết kế sáng tạo, chất lượng, đa dạng về chất liệu và hình thức, đáp ứng nhu cầu quà tặng trong các dịp lễ, Tết và lễ hội, qua đó thúc đẩy tiêu dùng và lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long đến đông đảo người dân và đối tác.

Cuộc thi năm nay thu hút 44 mẫu thiết kế đến từ 34 tổ chức, cá nhân tham gia. Các tác phẩm đạt giải được đánh giá cao về tính sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao giá trị và nhận diện thương hiệu sản phẩm OCOP của tỉnh.

Ban tổ chức đã trao giải Nhì cho nhóm tác giả Phạm Trùng Duy và Nguyễn Phạm Thị Diễm Quỳnh với sản phẩm “Giỏ quà Đặc sản miền Tây” đơn vị phối hợp sản xuất Cơ sở sản xuất Tôm khô Tiến Hải và Doanh nghiệp tư nhân Chế biến Thực phẩm & Thương mại Hồng Hương. Theo Ban Giám khảo đây là sản phẩm có ý tưởng sáng tạo nổi bật, thiết kế chỉn chu, câu chuyện sản phẩm rõ ràng, đồng thời thể hiện tốt khả năng liên kết giữa sinh viên, doanh nghiệp và các chủ thể OCOP, hướng tới thương mại hóa trong thực tiễn.

70461b5c29f0a6aeffe1.jpg
Nhóm tác giả Phạm Trùng Duy và Nguyễn Phạm Thị Diễm Quỳnh đạt giải Nhì với sản phẩm “Giỏ quà Đặc sản miền Tây”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải Ba và 14 giải khuyến khích cho các nhóm dự thi.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức vận hành Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, chính thức đưa không gian vào hoạt động. Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long được thiết kế như một nền tảng kết nối mở, nơi hội tụ và liên kết doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, các tổ chức hỗ trợ, thanh niên khởi nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Thông qua việc tạo lập môi trường tương tác, chia sẻ và hợp tác, Không gian góp phần thúc đẩy quá trình gắn kết ý tưởng với công nghệ, tri thức với thị trường, từng bước đưa các kết quả nghiên cứu, sáng kiến đổi mới và sản phẩm địa phương từ giai đoạn ý tưởng đến sản phẩm và thương mại hóa. Đây là mô hình cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị, đồng thời phù hợp với chiến lược xây dựng vùng Mekong hiện đại, hội nhập và mang bản sắc riêng.

Song song với không gian trưng bày và kết nối vật lý, tỉnh Vĩnh Long sẽ giới thiệu và vận hành Cổng thông tin Không gian Thương hiệu và Công nghệ tại địa chỉ: https://khonggianthuonghieu.vinhlong.gov.vn.

Sau lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm khu trưng bày sản phẩm có thương hiệu, sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học – công nghệ và các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không gian được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến sáng tạo, nơi hội tụ tri thức, công nghệ và con người, góp phần lan tỏa hình ảnh Vĩnh Long năng động, đổi mới trong kỷ nguyên số.

40399320a18c2ed2779d.jpg
16ff9de4af4820167959.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham quan Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Nền tảng số này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối trực tuyến giữa sản phẩm, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư; hỗ trợ quảng bá thương hiệu địa phương, chương trình OCOP, cập nhật các hoạt động đổi mới sáng tạo và thúc đẩy thương mại điện tử, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm của tỉnh.

Có thể thấy rằng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã để lại dấu ấn rõ nét trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long. Trong tiến trình xây dựng và vận hành Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không chỉ là đơn vị phối hợp tổ chức chương trình ra mắt, mà còn đóng vai trò hạt nhân tri thức, góp phần hình thành nền tảng khoa học, mô hình vận hành và các hoạt động kết nối đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Không dừng lại ở vai trò nghiên cứu, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn trực tiếp đồng hành cùng tỉnh trong quá trình triển khai và vận hành Không gian thông qua mạng lưới giảng viên, chuyên gia, các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu. Nhà trường tham gia tư vấn chuyên môn về khoa học – công nghệ, thiết kế, đổi mới sáng tạo, đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP với nguồn lực tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động ươm tạo khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu địa phương bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tri thức trong kỷ nguyên số.

Xem thêm một số hình ảnh dưới đây:

0fbbfda6cf0a4054191b.jpg
826bcd71ffdd708329cc.jpg
9f68467274defb80a2cf.jpg
633f59246b88e4d6bd99.jpg
Ngọc Mai