GDVN- Phần trăm được hưởng khi bán được các loại sách bổ trợ, các cuốn vở bài tập, hoa hồng cho những cuốn sách thuộc danh mục tham khảo này, có khi lên đến 50%.
GDVN- Bộ Giáo dục cần nghiêm cấm các trường học bán sách giáo khoa theo kiểu “bán lạc kèm bia”. Trường học là nơi dạy chữ, dạy người, không phải là nơi kinh doanh.
GDVN- Đa phần các trường học không lựa chọn 1 bộ sách giáo khoa duy nhất mà thường lựa chọn một số đầu sách thấy ưng ý nhất trong 3 bộ sách đã được Bộ phê duyệt.
GDVN- Để tăng cường quản lý, sử dụng sách tham khảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉnh sửa, bổ sung Thông tư số 21/2014/TT-BGD&ĐT theo hướng quy định cụ thể hơn.
GDVN- Chúng tôi thấy, ngoài bộ sách giáo khoa bắt buộc (8 cuốn) thì học sinh lớp 1 rất cần thêm một số sách bổ trợ như vở bài tập Toán, tiếng Việt và vở tập viết.
GDVN- Liệu có xảy ra tình trạng sách bổ trợ, vở bài tập mua tốn tiền nhưng có rồi cũng chẳng còn thời gian làm, hết năm học đôi khi chỉ mới lật ra được khoảng vài tờ
(GDVN) - Nếu đem giá sách giáo khoa so sánh với các loại sách khác đang bán trên thị trường để nói sách giáo khoa rẻ là một phép so sánh có phần khập khiễng.
(GDVN) - Hai đơn vị cung cấp sách độc quyền cho các trường Hà Nội do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lựa chọn ký hợp đồng, Sở Giáo dục Hà Nội không được hưởng lợi.
(GDVN) - Giá bộ sách Trường tiểu học Phù Đổng (Gia Lâm) bán cho học sinh vùng nông thôn ven Thủ đô bằng cả tạ thóc, thiếu tiền nhiều nhà phải bán thóc mua sách.
(GDVN) - Nhìn bộ sách giáo khoa, sách bổ trợ có giá 745.000 đồng tôi rất choáng, không biết trong đó bao nhiêu cuốn thật sự cần thiết, bao cuốn họ bán vì hoa hồng.
(GDVN) - Đó là ý kiến của trong văn bản giải trình về một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp Quốc hội tới của Bộ Giáo dục về chương trình - sách giáo khoa mới.