U23 Myanmar quyết bắt chết Lương 'dị'

05/11/2011 13:05
Theo VnExpress
Để thắng được U23 Việt Nam, U23 Myanmar hạ quyết tâm khóa chặt đội trưởng Phạm Thành Lương.
Stefan Hansson khẳng định, đội ông đủ sức đánh bại U23 Việt Nam. Theo vị HLV người Thụy Điển, đội ông có thể tạo ra bước ngoặt chỉ với 30 phút đầu trận với việc khóa chân đội trưởng Thành Lương ở cánh phải. Chỉ mới trở thành HLV đội U23 Myanmar từ ngày 9/10 nhưng Stefan Hansson tỏ ra rất tự tin. Tới Hà Nội dự VFF Cup 2011 hồi cuối tháng 10, ông này từng tuyên bố sẽ vô địch giải này. Kết quả, Myanmar thua cả ba trận. Thất bại đậm nhất của họ là trận thua 0-5 trước U23 Việt Nam. Sau trận thua ấy, HLV Hansson từng hẹn ông Falko Goetz tái đấu ở SEA Games 26.
HLV Stefan Hansson.
HLV Stefan Hansson.
“VFF Cup 2011 chỉ là giải giao hữu đầu tiên mà cầu thủ của tôi có dịp chơi cùng nhau. Thế nên chuyện chúng tôi thua cả ba trận cũng chẳng làm ai buồn lòng. Tôi đã nói, SEA Games là một câu chuyện rất khác. Và như các bạn đã thấy, U23 Myanmar đã chơi rất hay trước Lào. Trong thế 10 chống 11 chúng tôi vẫn có ba điểm nhờ chiến thắng 3-2 ngoạn mục. Tôi hoàn toàn hài lòng về sự trưởng thành của học trò,” Hansson tỏ ra rất tự tin. Trước khi thắng Lào 3-2, Stefan Hansson và học trò đã có dịp quan sát U23 Việt Nam suốt 90 phút đấu Philippines. “U23 Việt Nam chơi vẫn không có gì đặc biệt so với VFF Cup. Có vẻ như họ đang gặp vấn đề về khâu dứt điểm và bắt nhịp chậm. Sau cuộc chạm trán ở Mỹ Đình, chúng tôi đã có cách đấu U23 Việt Nam. Hướng tấn công chính của họ vẫn là là cánh phải với sự xuất sắc của cầu thủ mang áo số 19 – đội trưởng Phạm Thành Lương. Bắt chặt mũi nhọn này, tấn công ồ ạt trong khoảng 30 phút đầu trận, chúng tôi sẽ đem đến bất ngờ. Nếu làm tốt, U23 Myanmar sẽ tạo ra bước ngoặt bằng bàn thắng ở quãng thời gian này và đánh bại U23 Việt Nam,” Hansson tiết lộ về cách thức đánh bại thầy trò Falko Goetz. Cũng như U23 Việt Nam, U23 Myanmar có buổi làm quen SVĐ Lebak Bukus vào chiều 4/11. Stefan Hansson chỉ cho học trò tập với các bài chạy nhẹ, chơi đùa với bóng. Vị HLV người Thụy Điển nhấn mạnh rằng, U23 Myanmar đang thoải mái và hưng phấn trước mục tiêu đòi nợ U23 Việt Nam.
Trận đấu giữa U.23 Myanmar và U.23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 00, trên SVĐ Lebak Bulus và được kênh VTV2 truyền hình trực tiếp.

Theo VnExpress