Sở GD&ĐT Hải Phòng kiểm tra đột xuất việc dạy thêm, học thêm

18/02/2025 19:05
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra đột xuất các trường học về thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Ngày 18/2, ông Ngô Văn Nhậm – Phó chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đoàn đã thực hiện kiểm tra 07 đơn vị gồm 04 trường Trung học phổ thông: Kiến Thụy, Kiến An, Thụy Hương, An Dương; Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (quận Hải An) và một số đơn vị thuộc 02 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng, quận An Dương.

kiem-tra-1.jpg
Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng (Ảnh: CTV)

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã triển khai đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Sở về dạy thêm, học thêm như: Thông tư 29, Công văn 311/SGDĐT-GDTrH ngày 16/01/2025 về việc thực hiện công tác dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư 29;

Các đơn vị đã tổ chức quán triệt, phổ biến và tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh về quy định dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đồng thời tổ chức cho cán bộ, giáo viên ký cam kết thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm; đăng tải quy định về dạy thêm học thêm trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

Cũng theo ông Ngô Văn Nhậm, tại thời điểm kiểm tra, các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm.

Theo báo cáo của các trường, việc dạy thêm, học thêm tại nhà trường dừng từ ngày 14/02/2025; các nhà trường đang xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm cho học sinh thuộc 03 đối tượng được quy định tại Thông tư 29.

Trong đó tập trung vào học sinh lớp cuối cấp (lớp 9, 12); hướng dẫn học sinh có nguyện vọng học thêm làm đơn theo quy định. Dự kiến, các trường tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp cuối cấp từ đầu tháng 3/2025.

Về việc giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, qua kiểm tra, các trường đều yêu cầu giáo viên có tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo về Hiệu trưởng;

Trong số 5 nhà trường được kiểm tra thì có 2 nhà trường có giáo viên báo cáo về việc dạy thêm ngoài nhà trường (Trường Trung học cơ sở An Dương: có 8 giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi có 6 giáo viên).

Hiện tại, các trường chưa bố trí được kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp, động viên giáo viên và được giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm lớp cuối cấp theo quy định tại Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (miễn phí).

Tại mỗi đơn vị có xây dựng phương án phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh nắm bắt thông tin và tình hình học tập của học sinh.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục một số đơn vị cũng đã có giải pháp ôn tập cho học sinh qua nền tảng học tập trực tuyến.

kiem-tra-3.jpg
Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra tại Trường Trung học phổ thông Kiến An (Ảnh: CTV)

Theo ông Phạm Quốc Hiệu – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, ngay sau khi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành, Sở đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền.

Sở đã quán triệt các quy định dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29 qua hệ thống văn bản, các hội nghị phổ biến, hướng dẫn.

Qua đó, nâng cao nhận thức của toàn ngành, tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về dạy thêm học thêm.

Sở tích cực triển khai các bước tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bản Dự thảo đã được xây dựng dựa trên nguyên tắc, quy định tại Thông tư 29 và tình hình cụ thể của giáo dục Hải Phòng.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo từ các sở ngành liên quan và cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện các quy định dạy thêm học thêm theo Thông tư 29, xây dựng môi trường học tập văn minh, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, chất lượng.

LÃ TIẾN