Cục An toàn thực phẩm vinh dự đón Huân chương lao động hạng nhất

07/11/2019 14:03
Lại Cường
(GDVN) - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Ngày 7/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y) tế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1999-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.

Tới dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương - bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương - ông Nguyễn Quốc Triệu… 

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Ảnh LC
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Ảnh LC

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, ngày 4/2/1999, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc thành lập Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế - tiền thân của Cục An toàn thực phẩm ngày nay, mở ra một trang mới trong công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của cả nước.

Từ một đơn vị mới thành lập, khó khăn cả về nhân lực và vật lực với chỉ hơn 30 cán bộ nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc còn sơ sài nhưng vượt qua mọi khó khăn, tập thể Cục An toàn thực phẩm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Cục An toàn thực phẩm đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành, hoàn thiện thể chế pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý an toàn thực phẩm của đất cả nước, đồng thời đáp ứng với xu thế hội nhập quốc tế.

Các cá nhân được tặng Huân chương Lao động. Ảnh LC
Các cá nhân được tặng Huân chương Lao động. Ảnh LC

Công tác thông tin truyền thông, giáo dục được đẩy mạnh giúp thay đổi nhận thức của người dân về vai trò của việc đảm bảo An toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người cũng như sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Phong tiếp tục giữ chức Cục trưởng An toàn thực phẩm
Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Phong tiếp tục giữ chức Cục trưởng An toàn thực phẩm

Công tác thanh tra, kiểm nghiệm thực phẩm tiếp tục được quan tâm đầu tư, giúp ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm về An toàn thực phẩm, góp phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn.

Hiện nay, thực phẩm của Việt Nam đã xuất đi 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhiều vùng nông sản, thực phẩm an toàn, nhiều nhà máy sản xuất, chế biến thực phẩm hiện đại đã được chứng nhận, áp dụng thành công các phương thức quản lý tiên tiến trên thế giới.

Đặc biệt, hệ thống Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thành lập ở tất cả tỉnh, thành phố trong cả nước, với gần 2.000 cán bộ công tác trong lĩnh vực này. Một số tỉnh, thành phố đã bắt đầu thí điểm triển khai mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Cục An toàn thực phẩm, nhân dịp 20 năm thành lập, Cục An toàn thực phẩm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LC
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LC

Cùng với tập thể, các cá nhân tiêu biểu của Cục an toàn thực phẩm cũng được nhà nước khen thưởng với những phần thưởng cao quý.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng và ông Nguyễn Hùng Long – Phó Cục trưởng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Bà Trần Việt Nga – Phó Cục trưởng và bà Bùi Thị Hồng Nương – Chánh Văn phòng Cục An toàn thực phẩm được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhiều cá nhân khác của Cục An toàn thực phẩm và một số Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố  cũng đã được Bộ Y tế tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Cục An toàn thực phẩm đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những thành tựu qua 20 năm xây dựng và phát triển của Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: LC
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những thành tựu qua 20 năm xây dựng và phát triển của Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: LC

Đồng thời Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ, thách thức đặt ra đối với công tác đảm bảo An toàn thực phẩm thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi Cục An toàn thực phẩm phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý, tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, tăng cường truyền thông giáo dục về An toàn thực phẩm, coi trọng hợp tác quốc tế... 

Đặc biệt, cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy làm công tác đảm bảo An toàn thực phẩm ở các địa phương cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu phát triển ở thời kỳ mới.

Lại Cường