Hà Nội nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học: Hiệu trưởng đánh giá phù hợp thực tế

24/06/2026 08:59
Mạnh Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo hiệu trưởng một số trường tiểu học tại Hà Nội, đây là chính sách đúng đắn, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với sự phát triển của thế hệ tương lai.

Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về Quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027", thời hạn đến 27/6.

Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm học 2025-2026, mức hỗ trợ 30.000 đ/học sinh/ngày: Có 9.916/10.223 học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng được hưởng, đạt tỷ lệ 97,03% tổng số học sinh được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ 20.000 đ/học sinh/ngày: Có 623.404/743.972 học sinh được hưởng, đạt tỷ lệ 83,79% tổng số học sinh được hỗ trợ.

Kinh phí thực hiện đến hết năm học 2025-2026 khoảng 2.560.047 triệu đồng. Kinh phí được xác định trên cơ sở số học sinh thực tế tham gia ăn bán trú và số ngày ăn thực tế theo từng tháng, bảo đảm nguyên tắc sử dụng ngân sách đúng đối tượng, đúng nội dung, thanh quyết toán theo quy định.

Từ kết quả nêu trên, có thể khẳng định việc ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học là đúng chủ trương, phù hợp thực tiễn, có tính nhân văn và có hiệu quả xã hội rõ rệt. Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố năm học 2025-2026 chỉ có hiệu lực cho năm học 2025-2026, vì vậy, việc ban hành Nghị quyết mới áp dụng cho các năm học sau là cần thiết.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học lên như sau:

Nhóm 1: Mức hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày áp dụng với học sinh tiểu học là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và bãi giữa sông Hồng; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi, không có nguồn nuôi dưỡng; học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội; con người có công với cách mạng.

Nhóm 2: Mức hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày áp dụng với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục còn lại.

Mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cũ đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Đức Thọ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Châu (xã Minh Châu, Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ về việc nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại Hà Nội.

Từ góc độ một nhà quản lý giáo dục ở cơ sở, theo thầy Thọ, đây là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, tiếp nối hiệu quả tinh thần chăm lo cho thế hệ trẻ của thành phố trong những năm học vừa qua.

“Là trường thuộc khu vực được nâng mức hỗ trợ lên mức tối đa 40.000 đồng/học sinh/ngày sẽ tạo nên "bệ đỡ" vững chắc, việc này sẽ giúp nhà trường chủ động nâng cao chất lượng nguồn thực phẩm, xây dựng thực đơn đa dạng và khoa học hơn.

Mức hỗ trợ cũ 30.000 đồng/học sinh/ngày trong năm học qua là rất quý báu, nhưng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế trước những biến động kinh tế - xã hội hiện nay. Việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn kịp thời và cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh điều chỉnh tăng lương cơ sở theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ 1/7/2026, khiến chi phí nhân công trực tiếp phục vụ bếp ăn bán trú tăng lên.

Trong bối cảnh này, nhiều trường học phải điều chỉnh thực đơn, tạo áp lực trong đảm bảo định lượng, chất lượng dinh dưỡng cho thực đơn của học sinh”, thầy Thọ bày tỏ.

Theo thầy Thọ, đối với lứa tuổi tiểu học, năng lượng tiêu hao cho các hoạt động học tập và vận động kéo dài cả ngày lớn. Việc có bữa ăn bán trú đầy đủ, với chất lượng tốt không chỉ giúp các em tái tạo năng lượng kịp thời để tập trung học tập và các hoạt động ngoại khóa mà về lâu dài, đây còn là chìa khóa vàng để cải thiện thể trạng, nâng cao tầm vóc và thể lực cho trẻ em Việt Nam ngay từ lứa tuổi học đường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Châu khẳng định, trước một chính sách nhân văn và mang lại lợi ích sát sườn cho học sinh của thành phố, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ đồng lòng, khắc phục khó khăn để chăm lo chu đáo nhất cho bữa ăn của học sinh, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất.

Cùng chia sẻ về chính sách này, thầy Phùng Hải Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Hòa (xã Yên Bài, Hà Nội) đánh giá, đây là một chủ trương thiết thực, không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của thành phố đối với sự phát triển của thế hệ tương lai.

Trong năm học vừa qua, do có sự thay đổi về đơn vị hành chính, nên nhà trường không còn nằm trong diện cơ sở giáo dục thuộc xã miền núi, song học sinh vẫn được thành phố hỗ trợ mức 30.000 đồng/học sinh/ngày tới hết năm học 2025-2026 để duy trì bữa ăn bán trú.

Đối với một ngôi trường có gần 60% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Trường Tiểu học Vân Hòa, nơi điều kiện kinh tế của bà con còn nhiều hạn chế, nhận thức về dinh dưỡng học đường chưa đồng đều, thì chính sách hỗ trợ này đóng vai trò quan trọng, tạo dư địa tài chính để nâng chất lượng bữa ăn. Đồng thời, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình khó khăn, ổn định tỷ lệ học sinh tham gia ăn bán trú, góp phần nâng cao thể trạng cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thầy Nam cũng cho biết, theo quy định trong cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội từ năm học 2026-2027, học sinh Trường Tiểu học Vân Hòa sẽ thuộc nhóm 2 với mức hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày. Để đạt được mức tiệm cận với tháp dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh, nhà trường đã vận động phụ huynh đóng góp thêm 12.000 đồng/học sinh/ngày và được sự đồng thuận, nhất trí rất cao.

thay-hai-nam.jpg
Thầy Phùng Hải Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Hòa (xã Yên Bài, Hà Nội). Ảnh website nhà trường.

Năm học 2025-2026, học sinh Trường Tiểu học Phú Cát (xã Phú Cát, Hà Nội) được thành phố hỗ trợ tiền ăn bán trú học sinh là 20.000 đồng/học sinh/ngày theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2025-2026. Theo thầy Kiều Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường, đối với địa bàn còn nhiều khó khăn như xã Phú Cát, việc nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú của thành phố Hà Nội là nguồn động viên vô cùng to lớn và quý giá đối với người dân nói chung cũng như học sinh nhà trường nói riêng. Đây là một chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội để các em học sinh được chăm sóc toàn diện hơn về sức khỏe học đường.

Minh chứng là trước đây, tỷ lệ học sinh tham gia ăn bán trú tại trường ở mức thấp, nhưng kể từ khi có cơ chế hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/ngày trong năm học vừa qua, số lượng học sinh đăng ký ăn bán trú đã tăng lên rõ rệt.

Nếu điều chỉnh nâng mức hỗ trợ từ 20.000 lên 28.000 đồng/học sinh/ngày từ năm học 2026-2027 sẽ hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế, sát với nhu cầu và mặt bằng chi phí thực tế tại địa phương, tạo tiền đề vững chắc để nhà trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng các em.

Trường học phối hợp với phụ huynh để duy trì chất lượng bữa ăn cho học sinh

Chia sẻ về thực tế triển khai công tác bán trú trong năm học 2025-2026 vừa qua, thầy Kiều Anh Tuấn cho biết, bên cạnh những thuận lợi, nhà trường vẫn còn đối mặt với bài toán số lượng học sinh đăng ký ăn bán trú tăng lên. Sự gia tăng này tạo nên thách thức cho trường về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ, đặc biệt là không gian phòng ăn và phòng ngủ trưa cho học sinh. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, kết hợp nguồn kinh phí tự chủ, nhà trường đã bước đầu khắc phục được khó khăn ban đầu, song để đáp ứng tiêu chuẩn lâu dài thì vẫn cần được đầu tư bài bản hơn.

Bên cạnh đó, trước sự chỉ đạo sát sao của thành phố và sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội về an toàn thực phẩm, ban giám hiệu nhà trường cũng phải dành rất nhiều thời gian, công sức cho công tác quản lý, thiết lập quy trình kiểm tra, giám sát thường xuyên lẫn đột xuất để bảo vệ tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm học đường.​

ban-tru-phu-cat-392.png
Học sinh Trường Tiểu học Phú Cát trong buổi ăn bán trú. Ảnh website nhà trường

Cũng theo thầy Tuấn, mức hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/ngày của thành phố trong năm học qua là vừa đủ để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh. Nhằm hoàn thiện thêm bữa ăn chất lượng, đáp ứng nguyện vọng dinh dưỡng thực tế, Trường Tiểu học Phú Cát đã chủ động huy động, phối hợp với phụ huynh đóng góp thêm 10.000 đồng/học sinh/ngày, nhằm nâng tổng giá trị suất ăn lên 30.000 đồng. Chính vì vậy, việc mức hỗ trợ nếu được nâng lên 28.000 đồng/học sinh/ngày năm học tới được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ bài toán kinh tế cho cả nhà trường và gia đình học sinh.

Trước những khó khăn còn tồn tại trong việc tổ chức bán trú tại nhà trường, thầy Kiều Anh Tuấn bày tỏ mong muốn, song song với việc hỗ trợ trực tiếp vào sinh hoạt phí bữa ăn, các cấp có thẩm quyền sẽ dành nguồn lực để nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất phụ trợ bao gồm: phòng ăn chuyên dụng, hệ thống bàn ghế, khu vực rửa tay và không gian nghỉ ngơi đồng bộ cho học sinh nhằm tách biệt với phòng học văn hóa.

Đồng thời có cơ chế hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là sự đồng hành, phụ trách trực tiếp từ các cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp siết chặt hành lang an toàn y tế học đường mà còn giảm tải áp lực sự vụ cho đội ngũ cán bộ, giúp các nhà trường có thêm thời gian tập trung nâng cao chất lượng quản lý và chuyên môn dạy học.

Còn theo thầy Lê Đức Thọ, về thực tế triển khai công tác bán trú tại trường trong năm học vừa qua, bên cạnh đảm bảo số lượng bữa ăn, nhà trường luôn nỗ lực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong từng suất ăn cho học sinh. Để giữ cho nguồn thực phẩm đầu vào luôn tươi sống và an toàn, ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh để giám sát nghiêm ngặt từ khâu tiếp nhận; đồng thời thực hiện quy trình kiểm thực ba bước một cách bài bản, đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn đơn vị cung ứng cũng được nhà trường thực hiện công khai, minh bạch trên trang thông tin điện tử nhằm tìm ra những nhà cung cấp có uy tín, đủ năng lực để phục vụ tốt nhất cho học sinh.

Trong khi đó, để công tác bán trú, hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tiểu học đạt hiệu quả tối ưu và thực chất, thầy Phùng Hải Nam mong muốn Nhà nước có cơ chế khuyến khích các đơn vị trúng thầu bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn thiết lập các điểm nấu tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm ở khu vực lân cận, sau đó vận chuyển suất ăn sẵn đến trường theo khung giờ quy định. Giải pháp này không chỉ giúp nhà trường giảm bớt quy trình từ khâu giám sát nguyên liệu tươi sống đến nấu ăn tại chỗ, giảm tải áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ, y tế, mà còn giúp đội ngũ nhà giáo có thể tập trung toàn diện cho công tác chuyên môn dạy và học.

Mạnh Dũng