Hà Nội: Phát hiện vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học tại 6 xã

14/07/2026 16:01
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026, Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra, xử lý 1.299 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và các hành vi liên quan đến thực phẩm; chuyển cơ quan điều tra 26 vụ có dấu hiệu tội phạm. 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có báo cáo gửi Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đáng chú ý, qua kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2025-2026, đoàn kiểm tra đã xác định 6 xã gồm Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh và Thanh Oai vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

anh.jpg
Ảnh minh họa.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại nhiều xã, phường như Nội Bài, Quang Minh, An Khánh, Bình Minh, Thanh Oai, Quảng Oai, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn... Qua đó, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã xử lý vi phạm đối với 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu cho bếp ăn trường học, với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra 28 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai cung cấp cho học sinh tại các trường học, lấy 20 mẫu nước để kiểm nghiệm. Kết quả, 8 cơ sở vi phạm bị xử phạt với tổng số tiền khoảng 450 triệu đồng; trong đó, 4 cơ sở bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng.

Đối với công tác kiểm tra, hậu kiểm và giám sát an toàn thực phẩm nói chung, ngành Y tế đã thành lập 366 đoàn kiểm tra, giám sát, tiến hành kiểm tra 9.466 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kết quả cho thấy 7.980 cơ sở đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 84,3%; 1.452 cơ sở vi phạm bị xử lý với tổng số tiền phạt 7,4 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, đa số cơ sở đã có ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cơ sở vi phạm, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát.

Ngoài ra, qua kiểm tra 43 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ quan chức năng phát hiện 28 cơ sở vi phạm. Trong đó, chuyển Ủy ban nhân dân 4 phường xử lý 4 cơ sở; ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 cơ sở, với tổng số tiền 763,5 triệu đồng trong lĩnh vực chất lượng nông, lâm, thủy sản. Đối với lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, kiểm tra 3 cơ sở, xử phạt 2 cơ sở với số tiền 22,1 triệu đồng.

Các sở, ngành cũng đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội khởi tố 3 vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khởi tố 10 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn chết, lợn mắc bệnh. Đồng thời, kiểm tra 40 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, xử phạt 2 cơ sở với tổng số tiền 48 triệu đồng trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và kiểm soát giết mổ động vật.

Trong lĩnh vực quản lý thị trường, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026, Sở Công Thương Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 1.299 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và các hành vi liên quan đến thực phẩm; chuyển cơ quan điều tra 26 vụ có dấu hiệu tội phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 17,6 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cũng buộc tiêu hủy số tang vật, hàng hóa vi phạm trị giá hơn 19 tỷ đồng, gồm thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm và không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, qua kiểm tra chuyên ngành 43 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 15 doanh nghiệp được kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt 9 doanh nghiệp với tổng số tiền 313 triệu đồng.

Ngọc Mai