Tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên hợp quốc

22/10/2022 20:46
Theo quochoi.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên hợp quốc.

Ngày 22/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 - 22/10 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Hai bên thống nhất về vai trò dẫn dắt của Liên hợp quốc và sát cánh với mỗi quốc gia để đạt được nền hòa bình bền vững, thịnh vượng cho Nhân dân và xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ với quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng, hữu nghị; khẳng định Việt Nam luôn và mãi mãi là một thành viên chủ động, có trách nhiệm của Liên hợp quốc.

Tạo xung lực mới, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Chào mừng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm Việt Nam, bày tỏ hân hạnh đón tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Liên hợp quốc là một đối tác quan trọng hàng đầu của đối ngoại đa phương, đã hỗ trợ rất thiết thực để Việt Nam tái thiết đất nước sau chiến tranh, phá thế bao vây, cấm vận, đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế. Liên hợp quốc cả về tài chính và hỗ trợ kỹ thuật, trong cải cách thể chế kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, hành chính công, luật pháp, giảm nghèo, thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống HIV/AIDS, phát triển hệ thống…

Riêng trong đại dịch COVID-19, thông qua COVAX, Liên hợp quốc đã cung cấp cho Việt Nam hơn 61,7 triệu liều vaccine cùng nhiều vật tư, thiết bị y tế để phòng chống dịch. Đây là những nhân tố quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế như hiện nay. Thay mặt cử tri và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn và trân trọng sự hỗ trợ của Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi hội kiến. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi hội kiến. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Mặt khác, Liên hợp quốc là diễn đàn quan trọng hàng đầu để Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế bằng việc tham gia, đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào hoạt động của Liên hợp quốc trên ba lĩnh vực chính là hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển và thúc đẩy thực hiện quyền con người.

Chủ tịch Quốc hội tin rằng kết quả chuyến thăm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ tạo xung lực mới, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc nói chung và Quốc hội Việt Nam với Liên hợp quốc và IPU tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm Việt Nam và đến Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chia sẻ rằng mình dường như được trở về nhà bởi ông luôn quan tâm đến Việt Nam, luôn theo dõi thông tin về Việt Nam trong suốt thời kì kháng chiến giành độc lập đến khi xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Dành cho Việt Nam sự khâm phục, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, khi tham gia Liên hợp quốc, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Việt Nam đã trở thành một tấm gương cho nhiều nước về sự phát triển, xóa đói giảm nghèo và đạt được mức độ thành công rất lớn như hiện nay.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cũng cho biết với kinh nghiệm 18 năm hoạt động nghị viện tại Tây Ban Nha, hiểu và chia sẻ hoạt động của Quốc hội, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres ghi nhận vai trò của Quốc hội Việt Nam đã tạo dựng nền tảng tốt cho sự phát triển của Việt Nam; là nhân tố quan trọng bảo đảm cho quyền lợi của người dân, lắng nghe ý kiến của người dân.

Việt Nam và Liên hợp quốc đã, đang và sẽ sát cánh cùng nhau trong nỗ lực giải quyết khó khăn, thách thức chung, vì sự phát triển

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong bối cảnh đầy biến động như hiện nay, các quốc gia ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn lực không còn dồi dào để phục hồi sau đại dịch; khoảng cách trong phân bổ vaccine giữa các nước phát triển và các nước có thu nhập trung bình; vấn đề lương thực, năng lượng; cùng với đó là những tác động của biến đổi khí hậu mà Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Trong bối cảnh này các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với các nước giàu có, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng đây cũng là điều khiến cho các nước phải cùng với nhau giải quyết các thách thức chung và Việt Nam và Liên hợp quốc cần phải sát cánh cùng với nhau hướng đến sự bình đẳng, công bằng trong phát triển, cơ hội cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các nước trên thế giới, mang lại cơ hội cho nhiều nước đang phát triển.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nêu rõ, Liên hợp quốc tự hào là đối tác của Việt Nam trong suốt thời gian qua; khẳng định Việt Nam là thành viên năng động trong cộng đồng quốc tế nói chung và Liên hợp quốc nói riêng; ghi nhận và coi trọng những cống hiến, đóng góp của Việt Nam vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong dần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng, Việt Nam đã trở thành tấm gương vô cùng đặc biệt cho cộng đồng quốc tế về sự thống nhất và mang lại lợi ích cho người dân cũng như những kết quả phát triển kinh tế - xã hội thực sự đột phá và đưa đất nước trở thành nền kinh tế đang phát triển mới nổi; cho thấy Việt Nam là quốc gia có khả năng phục hồi tốt. Đây cũng là minh chứng cho thấy những biện pháp Việt Nam đang triển khai phát huy hiệu quả.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc chia sẻ Việt Nam hoàn toàn tự hào khi luôn là thành viên tích cực trong Liên hợp quốc và tiếng nói của Việt Nam tại Liên hợp quốc được tôn trọng và lắng nghe. Tổng Thư ký Liên hợp quốc tin tưởng trên con đường phát triển của mình, Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn; nhấn mạnh, tiếng nói của Việt Nam sẽ luôn là tiếng nói của phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn tình cảm mà Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã dành cho Việt Nam khi ngay từ những năm tháng thanh niên đã xuống đường ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và vẹn toàn lãnh thổ và sau này, trên nhiều cương vị công tác, đã luôn nỗ lực hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Chia sẻ với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của các tổ chức Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam và Quốc hội Việt Nam, nhất là trong các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực của cơ quan dân cử, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội trong thực hiện các chức năng được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam là một trong những điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, trong đó, có sự đóng góp xứng đáng của Quốc hội Việt Nam. Với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ngay sau khi Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc được thông qua, Quốc hội Việt Nam là một trong những cơ quan lập pháp sớm nhất trên thế giới đã cụ thể hóa và thể chế hóa toàn bộ các khung phát triển bền vững vào hệ thống luật pháp và các chiến lược phát triển đất nước.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai nhất quán chủ trương phát triển bền vững, phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quốc hội Việt Nam đã thông qua 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 bao gồm: giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID – 19 bùng phát, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết trao thẩm quyền đặc biệt, đặc cách, đặc thù để Chính phủ chủ động kiểm soát dịch COVID -19, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, phục hồi tăng trưởng. Trên cơ sở của Nghị quyết này nhiều chính sách đã được ban hành, nhờ đó, năm 2022, Việt Nam đang “ngược dòng” thế giới khi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, lạm phát ở mức thấp và đang đạt được những kết quả khá toàn diện trong phục hồi, phát triển. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống, trong đó có vai trò chủ động, tiên phong của Quốc hội.

Quốc hội Việt Nam cũng đang hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ theo các tiêu chuẩn quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã cam kết để đảm bảo khuôn khổ pháp lý cho hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Quốc hội Việt Nam và Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã đóng góp rất tích cực vào quá trình cử lực lượng gìn giữ hòa bình, các chương trình hợp tác ba bên của Liên hợp quốc với đối tác Việt Nam và một bên thứ ba như châu Phi.

Thúc đẩy, tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên hợp quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên hợp quốc, giữa các cơ quan của Liên hợp quốc với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) cũng như các cơ chế đa phương liên quan khác. Đánh giá cao việc Liên Hợp Quốc và IPU đã luôn đồng hành trong các vấn đề toàn cầu; nêu rõ, Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào quá trình này.

Trong thực hiện SDGs, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng cũng vẫn còn gặp nhiều thách thức như: tác động tiêu cực nhiều mặt của đại dịch COVID– 19, thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực, tác động của các khủng hoảng và xung đột đối với phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu, nhất là tại các nước đang phát triển... Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ các cơ quan Quốc hội nâng cao năng lực, kỹ năng trong hoàn thiện chính sách và hành lang pháp lý, giám sát triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, trong đó có lồng ghép hiệu quả các SDGs và các cam kết quốc tế của Việt Nam. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam luôn ủng hộ những nỗ lực của Liên hợp quốc trong đề cao ưu tiên ứng phó với khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ những thách thức đang đặt ra đối với Việt Nam và các quốc gia đang phát triển trong thực hiện các chuyển đổi năng lượng như: chi phí chuyển đổi năng lượng quá lớn, tác động trực tiếp đến khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước, sức chịu đựng của doanh nghiệp và người dân; trong khi đó, hợp tác với các nước trong tiếp cận công nghệ, các nguồn tài chính xanh hiện vẫn hết sức khó khăn; việc xây dựng các khung khổ thể chế để có thể chuyển đổi năng lượng một cách công bằng, bền vững... Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Liên hợp quốc cùng với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam tổ chức đối thoại về chuyển đổi năng lượng; mong muốn Liên hợp quốc có vai trò ngày càng lớn hơn trong hợp tác chuyển đổi năng lượng quốc gia công bằng và bền vững để hỗ trợ các nước đang phát triển như Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập những thách thức về chuyển đổi số, nhất là các vấn đề về “niềm tin số”, “chủ quyền số”, an toàn, an ninh thông tin trên mạng internet...; cho rằng, đây là những bài toán phải giải quyết hài hoà trong hội nhập quốc tế. Theo Chủ tịch Quốc hội, Liên hợp quốc cần thiết và hoàn toàn có thể đóng vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác quốc tế để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng cũng như chuyển đổi số. Quốc hội Việt Nam hiện cũng đang tập trung nỗ lực vào hai thách thức, xây dựng và hoàn thiện khung khổ thể chế thích hợp để tận dụng được cơ hội, khắc phục được những khó khăn, thách thức, thậm chí cả những rủi ro để đảm bảo được nhu cầu phát triển bền vững.

Về vấn đề biển và đại dương, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là Hiến pháp về biển và đại dương có tính toàn vẹn và phổ quát, điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển. Việt Nam sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với các thách thức chung làm ảnh hưởng đến hòa bình hữu nghị, an ninh, an toàn và tự do hàng hải.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chia sẻ các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, đây cũng là những vấn đề được Liên hợp quốc rất quan tâm; khẳng định sẽ hoàn toàn hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết và mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở bình đẳng giữa tất cả các quốc gia. Đồng thời cho biết vừa qua, Liên hợp quốc đã đưa chuyển đổi số, an ninh mạng vào chương trình nghị sự về công nghệ, do đó, Liên hợp quốc có thể cử chuyên gia hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Về vấn đề biển Đông, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh các sáng kiến của Việt Nam; khẳng định Liên hợp quốc luôn hỗ trợ hết sức Việt Nam theo khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

“Việt Nam và Quốc hội Việt Nam luôn tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc nhất quán tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp là con đường để đạt được nền hòa bình bền vững, thịnh vượng cho nhân dân và xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ với quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng, hữu nghị giữa các quốc gia. Trong sự nghiệp này, Liên hợp quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việt Nam luôn luôn và mãi mãi là một thành viên chủ động, có trách nhiệm của Liên hợp quốc”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Theo quochoi.vn