Thầy giáo trẻ thường tổ chức ngoại khoá cho HS được giao lưu với HS quốc tế

16/11/2022 09:13
Trà My
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thầy giáo Nguyễn Sỹ Lợi đã có những sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy để phát triển nền giáo dục nước nhà.

Nhận thấy nền giáo dục nước nhà còn đang gặp nhiều khó khăn và cần đổi mới liên tục để phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển, thầy giáo trẻ Nguyễn Sỹ Lợi đã luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân là không ngừng học hỏi để đưa ra những sáng kiến tốt nhất để đổi mới, phát triển giáo dục.

Không ngừng sáng tạo, đổi mới trong phương pháp dạy học

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy để thu hút học sinh yêu thích việc học và phát triển được toàn diện, thầy giáo Nguyễn Sỹ Lợi, giáo viên Trường Tiểu học Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết:

“Hiện tại, tôi đang áp dụng phương pháp đổi mới dạy học bằng cách đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy, giúp cho học sinh hứng thú với tiết học và say mê để tiếp thu lượng kiến thức được nhiều hơn.

Thầy giáo Nguyễn Sỹ Lợi luôn tổ chức các buổi giao lưu cho học sinh của mình với các trường học khác cả trong nước và trên thế giới (Ảnh: NVCC).

Thầy giáo Nguyễn Sỹ Lợi luôn tổ chức các buổi giao lưu cho học sinh của mình với các trường học khác cả trong nước và trên thế giới (Ảnh: NVCC).

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học chắc chắn cũng chưa được áp dụng rộng rãi ở nhiều trường. Do vậy, trong thời gian đầu, tôi cũng gặp một số khó khăn nhất định, như giữa vô vàn những ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học thì mình phải chọn lọc thật kĩ ứng dụng nào phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh tiểu học cũng như phù hợp với chương trình học.

Không những vậy, vì tôi dạy ở trường ở huyện với trình độ dân trí của một số bậc phụ huynh còn chưa được cao nên nhiều lúc còn phải tổ chức những buổi định hướng cho phụ huynh, thậm chí còn phải đến tận nhà để hỗ trợ phụ huynh cài phần mềm cho học sinh học.

Đặc biệt là trong giờ Tin học, về cách sử dụng các phần mềm, rồi cách gõ máy tính, các trò chơi kéo thả là học sinh lúc đầu còn khá chậm và lúng túng. Nhưng chỉ sau vài buổi hướng dẫn và sử dụng phương pháp học mới, thì bây giờ những học sinh mà tôi giảng dạy cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều”.

Bên cạnh đó, thầy Lợi cũng chia sẻ, bản thân cũng thường xuyên sắp xếp những buổi học ngoại khóa cho học sinh của mình được giao lưu, kết nối với học sinh các trường học từ trong nước đến quốc tế để các em được mở rộng, học hỏi thêm nhiều kiến thức cũng như là động lực để giúp các em hứng thú hơn với việc học tập.

Ví dụ, như mới đây nhất, thầy có tổ chức buổi trao đổi giữa các em học sinh của trường với các em học sinh đang học ở nước ngoài tất nhiên trong buổi học sẽ có 1 bạn dịch thuật để giữa hai bên thuận tiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

“Ngoài những khó khăn, tôi có một thuận lợi hơn một số người khác là vì chưa có gia đình, nên buổi tối cũng hay có nhiều thời gian lên mạng để tìm hiểu các phương pháp đổi mới, sáng tạo trong dạy học cũng như tham gia vào các cộng đồng giáo viên sáng tạo để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm dạy học.

Điều tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn là Ban giám hiệu tại trường tôi đang giảng dạy luôn ủng hộ, khuyến khích những người trẻ được sáng tạo ra các sáng kiến mới có ích cho giáo dục. Khi tôi đưa ra đề xuất những sáng kiến mới thì cũng cho phép tôi được nghiên cứu, thực hiện và ủng hộ hết sức có thể”, thầy Lợi nói thêm.

Luôn biết ơn những nhà giáo đi trước

Là một giáo viên trẻ, thầy Lợi chia sẻ, bản thân luôn đặt ra cho mình lòng biết ơn với những nhà giáo kỳ cựu đã luôn hướng dẫn, chỉ bảo, truyền tải năng lực tích cực, kinh nghiệm giảng dạy cho những giáo viên trẻ có thể đạt được thành quả như hiện tại.

Không những vậy, chia sẻ về sự nghiệp giảng dạy của mình, thầy Lợi cho biết, bản thân yêu thích trẻ nhỏ, đam mê, muốn cống hiến, đổi mới phương pháp dạy học để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cho những mầm non là tương lai của đất nước. Vậy nên, sau khi ra trường, thầy đã lựa chọn giảng dạy tại trường tiểu học.

"Điều làm tôi tự hào nhất từ trước đến giờ chính là sau quá trình giảng dạy, tôi được phụ huynh, học sinh và cả lãnh đạo, đồng nghiệp ghi nhận. Điều này chứng tỏ những công sức mà tôi bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Theo tôi, một người giáo viên thành công trước hết phải là một người đam mê với lĩnh vực sư phạm, đào tạo. Từ đó, những người này mới không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực để giúp cho nền giáo dục nước nhà ngày càng được phát triển”, thầy Lợi nói.

Thầy Lợi luôn mong muốn được cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Bởi việc tổ chức các buổi đi lan tỏa các sáng kiến mới lạ về công nghệ thông tin kinh nghiệm của mình tại khu vực huyện và thành phố, cũng như tuyên truyền tổ chức để cho các bạn học sinh ở những trường khác cũng được học hỏi những chương trình giáo dục tốt nhất vẫn luôn là đam mê của bản thân từ trước đến giờ.

Những thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp

Với sự cống hiến và nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ của mình, thầy Lợi đã liên tục giành được nhiều bằng khen của các cấp đơn vị, cấp huyện và cả cấp thành phố. Trong hai năm học liên tiếp là năm 2020 – 2021 và năm 2021 – 2022, thầy Lợi đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Thầy giáo Nguyễn Sỹ Lợi tại Lễ vinh danh "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2022 (Ảnh: NVCC).

Thầy giáo Nguyễn Sỹ Lợi tại Lễ vinh danh "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2022 (Ảnh: NVCC).

Ở cấp huyện, thầy đạt Giải Ba cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến", Người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước huyện Hoài Đức năm 2020” cùng Giấy khen tặng danh hiệu: “Người tốt việc tốt cấp huyện” và bằng “Sáng kiến kinh nghiệm” được xếp loại A cấp Huyện năm 2022.

Không những vậy, ở cấp thành phố, thầy Lợi đã vinh dự nhận được Giấy chứng nhận đoạt: “Giải Ba cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt Thành phố Hà Nội năm 2020, Người tốt, việc tốt Thành phố Hà Nội năm 2022; Giấy khen “Sáng kiến sáng tạo năm 2020”, Giấy khen: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện nhân dịp Ngày Quốc tế hiến máu”. Vừa qua, thầy còn được vinh danh là một trong 36 "Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2022.

Đặc biệt, nhờ sự tận tụy của mình trong năm học 2021-2022, thầy giáo Nguyễn Sỹ Lợi còn vinh dự được nhận Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng.

Trà My