Thí sinh đừng nên đăng ký lên tới 20 nguyện vọng xét tuyển, gây lãng phí

09/07/2025 09:46
Thanh Thuý
Theo dõi trên Google News

GDVN -Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần phải có chiến thuật, chiến lược trong việc đăng ký xét tuyển và sắp xếp các thứ tự nguyện vọng hợp lý.

Từ ngày 16/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2025, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, để tăng tỷ lệ trúng tuyển đại học, thí sinh khi thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cần có chiến thuật, sắp xếp các nguyện vọng hợp lý.

Có thể chia thành ba nhóm nguyện vọng từ cao xuống thấp

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong đăng ký xét tuyển, thí sinh cần lưu ý tuân thủ đúng quy định và kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo thầy Tiến, khi đăng ký nguyện vọng năm 2025, thí sinh cũng cần lưu ý những điểm sau:

Năm nay không còn xét tuyển sớm, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng phải đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ.

Đồng thời, thí sinh không cần đăng ký từng tổ hợp hay phương thức xét tuyển như trước, các em chỉ cần đăng ký ngành học yêu thích và thứ tự nguyện vọng, việc xét tuyển sẽ do hệ thống tự động xác định phương án xét tuyển tối ưu cho từng nguyện vọng.

Bên cạnh đó, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần tìm hiểu kỹ các thông tin trong đề án tuyển sinh của trường, nếu cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, thí sinh nộp hồ sơ cũng như đầy đủ các minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại cơ sở đào tạo như chứng chỉ ngoại ngữ hoặc các yêu cầu khác để đủ điều kiện xét tuyển theo từng phương thức, tuy nhiên vẫn phải đăng ký trên hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác.

Để tăng cơ hội trúng tuyển đại học, khi đăng ký nguyện vọng, thầy Tiến khuyên rằng các em nên đăng ký những ngành mình yêu thích và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đặt những ngành phù hợp với năng lực của bản thân lên đầu.

Thí sinh khi đăng ký nguyện vọng có thể chia thành ba nhóm: Nhóm ngành có điểm chuẩn cao hơn năm trước, nhóm ngành có điểm chuẩn tương đương năm trước và nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn để đảm bảo an toàn,giúp thí sinh đảm bảo cơ hội trúng tuyển nếu không được xét tuyển vào các nguyện vọng ưu tiên trước đó. Mỗi nhóm nên có từ một vài nguyện vọng, đồng thời tham khảo điểm chuẩn các năm trước và phổ điểm năm nay để ước lượng, phân nhóm phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành mong muốn.

Điều quan trọng nhất khi sắp xếp nguyện vọng là cần phù hợp với năng lực, điểm thi của bản thân và phổ điểm chung, ưu tiên ngành yêu thích lên cao, đồng thời không nên đăng ký quá ít nguyện vọng để tránh giảm cơ hội trúng tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần tìm hiểu kỹ khi lựa chọn ngành học, điều quan trọng đầu tiên là các em cần xác định rõ đam mê, sở thích của bản thân, năng lực học tập hiện tại, điều kiện gia đình và các yếu tố cá nhân khác.

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp. Ảnh: Website nhà trường.
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp. Ảnh: Website nhà trường.

Cùng chia sẻ về cách đặt nguyện vọng, Tiến sĩ Đỗ Trọng Đăng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Phú Yên chia sẻ, số lượng nguyện vọng phụ thuộc vào số lượng sở thích, học lực, năng lực của các thí sinh. Dù không giới hạn số lượng nguyện vọng nhưng bạn cũng không nên đăng ký quá nhiều hay quá ít nguyện vọng.

Tuy nhiên, nếu nắm được chiến lược đặt nguyện vọng và năng lực của bản thân, thí sinh chỉ cần 5 đến 6 nguyện vọng là có cơ hội trúng tuyển, tránh trường hợp đăng ký đến 20 nguyện vọng sẽ gây lãng phí.

Theo thầy Đăng, việc thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng bắt nguồn từ nhiều lý do. Trước hết, nhiều học sinh trung học phổ thông năng động, có khả năng phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển, tìm được môi trường học phù hợp với bản thân. Qua đó, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội an toàn hơn để lựa chọn được môi trường học tập phù hợp nhất với bản thân.

Bên cạnh đó, có thể do thí sinh chưa có cái nhìn bao quát về ngành học, lĩnh vực đào tạo cũng như thiếu tư vấn từ phụ huynh, giáo viên, nhiều em có xu hướng đăng ký quá nhiều nguyện vọng khác nhau để đảm bảo trúng tuyển. Tuy nhiên, điều này đôi khi lại gây ra sự lãng phí không cần thiết nếu các em không thực sự tìm hiểu kỹ ngành nghề trước khi lựa chọn.

Vì vậy, để hạn chế tối đa nguy cơ chẳng may không trúng tuyển bất cứ nguyện vọng nào. Thí sinh chia các nguyện vọng mình dự định đăng ký theo ba nhóm có mức điểm chuẩn từ cao xuống thấp, căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các dữ liệu liên quan của nguyện vọng dự định đăng ký ( phổ điểm, chỉ tiêu…).

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì các nguyện vọng sau sẽ không được xét nữa. Khi đó các em không thể chọn nguyện vọng khác ngoài nguyện vọng đã trúng tuyển dù có đủ điểm xét tuyển của các nguyện vọng sau. Vì thế, thí sinh cần lưu ý sắp xếp thứ tự nguyện vọng 1 là ngành/trường yêu thích nhất.

Ngoài ra, nếu thí sinh được cộng điểm ưu tiên, các em cần kiểm tra kỹ lại các thông tin để đảm bảo tính chính xác trong quá trình xét tuyển.

Thầy Đăng cũng lưu ý, thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển, có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.

Đặc biệt thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp, học phí, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Việc lựa chọn ngành nghề, có yếu tố quyết định đến công việc, sự nghiệp trong tương lai nên luôn được thí sinh và phụ huynh đặc biệt coi trọng. Ai cũng mong muốn có được một công việc ổn định, thu nhập cao sau khi ra trường.

Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào những ngành hot theo xu hướng mà không xem xét kỹ các yếu tố khác như năng lực bản thân, sở thích, nhu cầu thị trường có thể dẫn đến những kết quả không như ý.

Thay vì chạy đua theo số đông và đổ xô vào các ngành học “hot”, thí sinh cần xác định được năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của chính mình. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ thông tin về các cơ sở đào tạo, thông tin ngành học, cơ hội học tập, nghề nghiệp tương lai. Điều này giúp các em đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân, tăng cơ hội trúng tuyển và tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập ở tương lai.

Kinh nghiệm loại trừ rủi ro

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đây là năm đầu tiên học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, do vậy điểm chuẩn có thể sẽ có nhiều biến động so với năm trước. Do đó, dữ liệu điểm chuẩn các năm trước chỉ nên được sử dụng như một nguồn tham khảo, thí sinh nên dựa theo phổ điểm chung của năm nay để cân nhắc.

Bên cạnh đó, thí sinh và phụ huynh cần đặc biệt lưu ý là trong xét tuyển đại học, nhiều phụ huynh nhầm lẫn cách xét tuyển đại học giống tuyển sinh lớp 10 là nguyện vọng sau nếu trúng tuyển phải cao hơn nguyện vọng trước 1-2 điểm nhưng thực tế, với xét tuyển đại học, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp và chỉ được xét trúng tuyển vào nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện.

Ngoài ra, các em cũng cần dành thời gian tìm hiểu kỹ các điều kiện xét tuyển, đặc biệt là những phương thức có tiêu chí phụ hoặc những chương trình đào tạo, ngành học có yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

Ví dụ, các chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thí sinh phải có IELTS 6.0 trở lên, nếu không đáp ứng đủ điều kiện nhưng vẫn đăng ký, các em sẽ không đủ điều kiện xét tuyển.

Đưa ra lời khuyên đặt nguyện vọng cho thí sinh, thầy Thắng chia sẻ, nếu các em thực sự yêu thích một ngành học nào đó, hãy mạnh dạn đăng ký và sắp xếp ngành đó ở vị trí ưu tiên cao nhất.

Nguyên tắc quan trọng nhất là ưu tiên ngành yêu thích nhất ở nguyện vọng cao nhất, tiếp theo là những ngành phù hợp với năng lực, có điểm chuẩn vừa tầm trong các năm trước, cuối cùng là nhóm nguyện vọng mà thí sinh tự tin có thể chắc chắn trúng tuyển, nhưng vẫn đảm bảo với đam mê và sở thích để đảm bảo an toàn nếu các nguyện vọng phía trên không đạt được.

Nhiều thí sinh lo ngại rằng nếu đặt nguyện vọng ngành điểm cao lên đầu sẽ khó cạnh tranh hoặc giảm cơ hội trúng tuyển, tuy nhiên nếu không đăng ký thì chắc chắn không trúng tuyển, còn nếu đăng ký, thí sinh vẫn có cơ hội đỗ nếu đạt điểm xét tuyển phù hợp.

Gửi lời khuyên tới các thí sinh, thầy Thắng chia sẻ, hiện nay, các thí sinh lớp 12 đã hoàn thành các kỳ thi quan trọng, vì vậy nhiệm vụ tiếp theo là đánh giá lại sở thích, năng lực, điều kiện gia đình và xu hướng ngành nghề xã hội để lựa chọn ngành học phù hợp.

Việc lựa chọn ngành học phù hợp ngay từ đầu sẽ giúp các em giảm áp lực, tránh lãng phí thời gian, công sức trong quá trình học đại học nếu phát hiện ngành học không phù hợp với năng lực và sở thích.

Đồng thời, các em cần lưu ý theo dõi kỹ các mốc thời gian quan trọng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, bao gồm thời gian đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, thời gian đóng lệ phí xét tuyển và thời gian xác nhận nhập học, để tránh bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển do quên thủ tục.

Ảnh minh hoạ. Webstie Tường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh minh hoạ. Webstie Tường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn theo thầy Tiến, một lỗi phổ biến khi đăng ký nguyện vọng là thí sinh quá tự tin nên chỉ đăng ký ít nguyện vọng, dẫn đến khi điểm chuẩn tăng đột biến thì mất cơ hội vào ngành mong muốn.

Ngoài ra, nhiều thí sinh quên đóng lệ phí xác nhận nguyện vọng nên hồ sơ không hợp lệ, từ ngày 29/7 đến 17 giờ 00 ngày 5/8/2025, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với thí sinh mong muốn trúng tuyển vào trường Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý cập nhật đầy đủ minh chứng như chứng chỉ ngoại ngữ, phiếu đăng ký xét tuyển... trên cổng quy định của trường trước ngày 10/7.

Đồng thời lưu ý quy định ưu tiên xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng khi các thí sinh có điểm bằng nhau. Nếu ngành còn ít chỉ tiêu nhưng nhiều thí sinh đồng điểm, nhà trường sẽ xét ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn. Do đó, nếu đã xác định yêu thích ngành học tại trường, các em cần xếp ngành đó ở vị trí nguyện vọng cao (1–2 nguyện vọng đầu) để tăng cơ hội trúng tuyển, tránh trường hợp đủ điểm chuẩn nhưng mất cơ hội.

Thanh Thuý