Thí sinh vi phạm quy chế thi tăng mạnh so với năm 2021, Bộ GD&ĐT nói gì?

08/07/2022 20:09
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo quán triệt ngay từ đầu việc thực hiện quy chế thi đến các cán bộ làm công tác thi, để học sinh học kỹ quy chế thi.

Tại họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra ngày 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chia sẻ liên quan đến số lượng thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi, mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có đến 50 thí sinh vi phạm quy chế thi, tăng gần gấp 3 so với năm 2021 ( năm 2021 đợt 1 có 18 thí sinh vi phạm). Trong 50 thí sinh trên, có 44 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 6 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra ngày 8/7. (Ảnh: Như Ý)

Buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra ngày 8/7. (Ảnh: Như Ý)

Ông Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo quán triệt ngay từ đầu việc thực hiện quy chế thi đến các cán bộ làm công tác thi để học sinh học kỹ quy chế thi.

Đồng thời cũng quán triệt đến cán bộ coi thi, trước khi phát đề thi phải hỏi thí sinh còn mang theo các thiết bị, điện thoại hay không.

Những trường hợp bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi chứng tỏ các em cố tình vi phạm, được cán bộ coi thi phát hiện và xử lý theo đúng quy chế.

Về quy định để đồ dùng cá nhân của thí sinh cách xa phòng thi 25m, phóng viên Báo Lao động chia sẻ, khi ghi nhận thực tế, rất nhiều địa phương gặp khó khăn khi triển khai quy định này, điển hình tại một điểm thi của huyện Phúc Thọ (Hà Nội), vì không một ai trông coi đồ cho thí sinh, thí sinh sợ mất đồ nên đã mang điện thoại vào phòng thi. Phó Trưởng điểm thi tại đây cũng cho biết không có đủ nhân lực để trông coi đồ, và trong Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo không có quy định về nhân lực để trông coi đồ.

Trao đổi về câu hỏi này, ông Lê Mỹ Phong cho biết, quy định để đồ dùng cá nhân của thí sinh cách xa phòng thi 25m không phải quy định trong Quy chế thi mà là quy định trong Hướng dẫn thi năm nay của Bộ.

Rút kinh nghiệm từ những kỳ thi trước, đặc biệt biệt theo ý kiến của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đều nhận thấy yêu cầu này là phù hợp, triệt tiêu được ý định của một số người muốn sử dụng thiết bị trung gian, sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cũng sẽ phối hợp tích cực hơn để ngăn ngừa tối đa những vi phạm sử dụng công công nghệ cao gian lận thi cử, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ kỹ thuật phát triển như hiện nay.

Trường hợp ở điểm thi huyện Phúc Thọ đến lúc này Bộ mới được biết, đoàn kiểm tra của Bộ cũng đã làm việc với Ban chỉ đạo thi của Thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo thi của Thành phố cũng báo cáo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi.

“Việc bố trí để đồ dùng thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m là một điều khó khăn, nhưng khi kiểm tra, các địa phương đều quyết tâm thực hiện.

Chúng tôi cũng sẽ liên hệ với điểm thi này để có thông tin cụ thể, trao đổi lại với báo chí. Lý do không có chỗ trông coi để thí sinh mang điện thoại vào phòng là không thể chấp nhận” ông Phong cho biết thêm.

Phạm Minh