Phụ huynh rục rịch kiếm tìm trại hè, rèn con tự lập

Mùa hè đến cũng là lúc thị trường các chương trình trại hè bắt đầu sôi động. Trên khắp các trang mạng xã hội, quảng cáo về những khóa trại hè đầy màu sắc. Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, các phương tiện truyền thông truyền thông cũng liên tục đưa tin, giới thiệu về những hoạt động hè hấp dẫn dành cho học sinh, sinh viên.

Sự phong phú về hình thức tổ chức, nội dung chương trình và mức giá khiến cho bức tranh trại hè trở nên đa dạng, nhưng đồng thời cũng gây ra không ít bối rối cho phụ huynh đang muốn tìm kiếm một lựa chọn phù hợp cho con.

Chị Nông Hà Thanh (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Em gái tôi năm nay 12 tuổi, yêu thích ca hát và nhảy múa. Tôi không cần em phải học giỏi hơn trong mùa hè, điều tôi mong là em bớt xem điện thoại, biết giao tiếp với mọi người xung quanh, tự tin khi đứng trước đám đông, biết cách tự lo cho bản thân trong một tập thể.

Ở nhà thì ông bà hay chiều, mẹ lại bận, nên em gần như chỉ quanh quẩn trong phòng và xem các video ca múa. Tôi nghĩ trại hè có các hoạt động nghệ thuật là cơ hội để em được rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành hơn. Do đó, từ trước lịch nghỉ hè, tôi đã bắt đầu tìm kiếm trại hè phù hợp".

Trại hè (3).png
Phụ huynh rục rịch tìm kiếm trại hè cho con từ giữa học kỳ 2. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin về các trại hè hiện nay không khó để tìm kiếm. Chỉ cần vài cú nhấp chuột trên Google, hàng loạt chương trình trại hè từ trong nước đến quốc tế hiện ra với đầy đủ hình ảnh, lịch trình, chi phí và lời mời gọi hấp dẫn.

Nhiều phụ huynh chọn cách tìm trên mạng xã hội, các hội nhóm phụ huynh, fanpage. Ngoài ra, một số phụ huynh lại chủ động liên hệ với các tổ chức Đoàn, Nhà thiếu nhi, hoặc các trung tâm kỹ năng địa phương để hỏi thông tin các chương trình uy tín được tổ chức hằng năm. Với nguồn thông tin dồi dào, phụ huynh có rất nhiều lựa chọn.

"Tôi đã thử tìm kiếm trên mạng xã hội, thấy có rất nhiều trại hè hấp dẫn. Họ giới thiệu về các hoạt động vui chơi, học tập vô cùng chi tiết. Tuy nhiên, để chọn ra trại hè phù hợp, tôi cần phải cân nhắc cả yếu tố chi phí, khoảng cách địa lý và tính an toàn", chị Hà Thanh chia sẻ thêm.

Trại hè.png
Thông tin về trại hè được quảng cáo rầm rộ trên internet. Ảnh chụp màn hình.

Chị Nguyễn Phương Thảo (có hai con học cấp 1, Thanh Hóa) cũng bày tỏ: "Ở nhà con cũng ngoan, học hành ổn, nề nếp tốt, nhưng tôi vẫn muốn cháu được ra ngoài nhiều hơn, vận động nhiều hơn, chứ không chỉ quanh quẩn trong nhà hay lớp học. Trại hè là cách để con vừa rèn luyện thể chất, vừa có thêm trải nghiệm mới, gặp bạn mới, thử sức trong môi trường tập thể.

Nhiều khi không phải vì con thiếu cái gì, mà là mình muốn con phát triển thêm những kỹ năng mềm, học cách thích nghi, xử lý tình huống và tự lập. Chứ hè mà chỉ ở nhà học thêm hay chơi điện thoại thì rất phí".

Chị Thảo cho biết, để "gửi gắm" con đúng chỗ, chị đã gọi điện đến đơn vị đoàn, đội tại địa phương để hỏi về hoạt động trại hè. Nếu địa phương không tổ chức thì mới tính đến việc lựa chọn các trại hè do trung tâm cung cấp.

Thị trường trại hè sôi động, chi phí từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng

Ngay từ đầu năm, nhiều đơn vị tổ chức trại hè đã bắt đầu đăng bài tuyển sinh sớm, giới thiệu chương trình và mở cổng đăng ký để giữ chỗ cho học sinh. Tuy nhiên, phải đến khoảng tháng 4, tháng 5, khi năm học dần kết thúc, thị trường trại hè mới thực sự bước vào giai đoạn cao điểm.

Các kênh truyền thông xã hội, fanpage, website đồng loạt đẩy mạnh quảng bá. Những hình ảnh học sinh cười rạng rỡ, hoạt động sôi nổi, lịch trình hấp dẫn… tràn ngập khắp các nền tảng, vô tình khiến thông tin trại hè càng thêm bùng nổ và khó kiểm soát, với hàng trăm lựa chọn lớn nhỏ cùng lúc xuất hiện.

Khảo sát bằng cách gõ từ khóa “trại hè 2025 trên thanh công cụ tìm kiếm, chỉ trong vài giây, hàng trăm kết quả khác nhau hiển thị. Từ các bài viết blog, bài PR cho đến video quảng bá sôi động, đủ thể loại trại hè được giới thiệu dày đặc. Đáng chú ý, trong số đó có rất nhiều chương trình đến từ các trường học, đặc biệt là các trường ngoài công lập. Đây cũng là dịp để các trường tận dụng quảng bá hình ảnh, giới thiệu chương trình học bằng cách tổ chức trại hè như một hoạt động trải nghiệm “định hướng nghề nghiệp” hoặc “học thử môi trường quốc tế”.

Tìm kiếm thêm từ khóa “trại hè 2025” trên mạng xã hội, kết quả cũng xuất hiện hàng loạt fanpage, hội nhóm với tên gọi gần giống nhau như “Trại hè kỹ năng 2025”, “Trại hè quốc tế 2025”, “Trại hè học sinh toàn quốc”..., mỗi nơi đều sở hữu lượt theo dõi và tương tác lên đến hàng chục nghìn người.

Được biết, các hoạt động trại hè trong nước hiện nay có thể chia làm nhiều loại. Phổ biến nhất là các trại hè do các công ty giáo dục, trung tâm kỹ năng mềm hoặc doanh nghiệp tổ chức. Các chương trình này thường tập trung vào phát triển kỹ năng mềm, tăng cường khả năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm, hoặc kết hợp giữa học và chơi, khám phá thiên nhiên.

Trại hè (1).png
Nhiều trại hè quốc tế do trường ngoài công lập và doanh nghiệp tổ chức. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, xu hướng trại hè quốc tế cũng đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Những chương trình này thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày, đưa học sinh sang các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Úc, Mỹ hoặc châu Âu để học tập, tham quan, giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, chi phí cho một chuyến đi như vậy thường không hề nhỏ, có thể lên đến hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu, tùy vào địa điểm, thời gian và đơn vị tổ chức.

Tìm hiểu chương trình trại hè quốc tế của một trường ngoài công lập tại Hà Nội, được biết, phụ huynh có thể đăng ký trại hè New Zealand, Mỹ hoặc Anh. Với những trại hè quốc tế này, thời gian tham gia thường kéo dài khoảng 3 tuần. Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm sẽ lồng ghép cùng những buổi học tại trường địa phương. Chi phí trại hè dao động trong khoảng từ 90.000.000 - 140.000.000 đồng/khóa. Đáng chú ý, mức phí này chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi, tức phụ huynh sẽ phải tự túc khoản tiền này.

Cũng cung cấp trại hè quốc tế, một trung tâm du học lại đưa ra mức giá khác. Theo khảo sát, trung tâm này có trụ sở tại Hà Nội, chuyên tư vấn du học và cung cấp các dịch vụ trại hè quốc tế từ Singapore, Mỹ, Philippines, Canada, Australia,...

Niêm yết tại website, trung tâm đưa ra mức phí dao động từ 30.000.000 - 140.000.000 đồng/khóa trại hè, tùy thuộc vào điểm đến. Các trại hè tại Philippines, Singapore sẽ rẻ hơn so với Mỹ, Canada, Australia...Với mức giá này, các học viên tham gia sẽ tham gia các hoạt động chính gồm: học tiếng Anh, thăm quan các địa điểm, tham gia các buổi trải nghiệm kỹ năng mềm. Đặc biệt, các trại hè quốc tế đều đưa ra yêu cầu về chứng chỉ IELTS đối với người tham gia.

Trại hè (2).png
Trại hè quốc tế có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi các trại hè quốc tế ngày càng nở rộ với mức phí cao ngất ngưởng thì ở trong nước, thị trường trại hè "nội địa" cũng không kém phần sôi động. Từ Bắc vào Nam, hàng loạt chương trình được tung ra với mọi chủ đề: trại hè quân đội, trại hè kỹ năng sống, trại hè STEM, trại hè tiếng Anh, trại hè nghệ thuật… Mức phí linh hoạt hơn, dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng tùy theo thời lượng và đơn vị tổ chức.

Đối với các trại hè nội trú, bán trú do trường ngoài công lập, các trung tâm, doanh nghiệp tổ chức, chi phí thường dao động từ 10.000.000 đồng trở lên/khóa (10 - 15 ngày).

Điều đáng nói là giữa “rừng” trại hè như vậy, không phải chương trình nào cũng minh bạch và đáng tin cậy. Nhiều phụ huynh bày tỏ cảm giác choáng ngợp khi tìm hiểu thông tin.

“Tôi lên mạng xã hội gõ tên một trại hè mà có tới 5 trang có tên gần giống nhau, không biết đâu là thật, đâu là giả. Thông tin thì na ná nhau, mức giá cũng có chênh lệch. Tôi nghĩ các phụ huynh nên cẩn trọng khi lựa chọn địa điểm gửi gắm con, tránh tiền mất, tật mang”, chị Trần Thị Giang (phụ huynh có con học lớp 6, Thanh Hóa) bộc bạch.

Trại hè là cơ hội để trẻ em được học tập, trải nghiệm và trưởng thành trong môi trường mới. Tuy nhiên, với sự phát triển quá nhanh và thiếu kiểm soát của thị trường này, phụ huynh cần tỉnh táo hơn bao giờ hết để lựa chọn được chương trình thật sự ý nghĩa, xứng đáng với kỳ vọng và chi phí bỏ ra.

Thanh Trà