Thủ khoa khối B Đồng Nai từ chối thi HSG quốc gia để thực hiện ước mơ làm bác sĩ

21/07/2023 06:38
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bác sĩ là một nghề cao cả, luôn quan tâm, giúp đỡ bệnh nhân, luôn mang lại cho người bệnh sự hạnh phúc, giúp họ vượt qua mọi đau khổ mà bệnh tật mang lại”.

Lâm Ngươn Hiếu Trung, học sinh lớp 12 Hoá, Trường Trung học Chuyên Lương Thế Vinh (Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) đạt tổng điểm 3 môn thi khối B là 29,1 (Toán 9,6, Hóa 9,75, Sinh 9,75) và trở thành thủ khoa khối B của tỉnh Đồng Nai.

Hiếu Trung chia sẻ về ước mơ của mình: “Trong trí tưởng tượng của con, bác sĩ là một nghề rất cao cả, tươi đẹp. Bác sĩ luôn quan tâm, giúp đỡ bệnh nhân, là người mang lại cho người bệnh sự hạnh phúc, giúp họ vượt qua mọi đau khổ mà bệnh tật mang lại”.

Hiếu Trung cho biết, người tác động đến ước mơ làm bác sĩ của em nhiều nhất là ba. Ba em vốn là một nhân viên kỹ thuật trong bệnh viện. Ba gieo ước mơ trong em bằng những lời dạy: “Ngành y là ngành luôn đặt y đức, mạng sống của con người lên hàng đầu. Ba muốn con sau này sẽ trở thành người bác sĩ vừa tài giỏi, vừa nhân hậu để giúp người”.

Tuy nhiên, để đạt được ước mơ làm bác sĩ lại không hề đơn giản. Không có lực học nổi trội, không có sự quyết tâm, cố gắng thì ước mơ vẫn cứ mãi phía sau. Vì thế, Hiếu Trung nói mình đã phải luôn cố gắng rất nhiều.

Thành tích sau những nỗ lực hết mình

12 năm liền đạt học sinh xuất sắc. Năm lớp 6, em đạt giải Khuyến khích môn Vật lý và giải Toán trên mạng bằng internet cấp tỉnh. Lớp 11, đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Hoá học cấp tỉnh, đạt giải Ba kì thi học sinh giỏi Hoá cấp quốc gia.

Lớp 12, em đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh và từ chối tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia để dành thời gian cho kỳ thi đại học.

Ngoài những giải thưởng về học tập, Hiếu Trung cũng gặt hái được không ít thành tích trong các hoạt động thể dục thể thao. Năm lớp 8, đạt giải Nhất đồng đội, cá nhân nam cờ vua thanh thiếu niên nhi đồng Đồng Nai.

Đạt giải Nhì cá nhân, đồng đội nam cờ vua thành phố Biên Hoà. Lớp 9, đạt giải Nhất cá nhân đồng đội nam, đạt giải Nhì cá nhân cờ nhanh trong Hội khoẻ Phù đổng thành phố Biên Hoà và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.

Những “bí kíp” để thành công trong học tập

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Hiếu Trung cho biết: “Muốn học tốt, trước hết phải có sức khỏe tốt. Có sức khỏe thì khả năng tiếp thu kiến thức mới dễ dàng, kỹ năng ghi nhớ kiến thức mới sâu.

Đầu tiên, phải chú ý ngủ đủ giấc. Thời gian đầu, em thường đi ngủ lúc 10 giờ. Thời gian ôn tập thi, cố gắng ngủ trước 11 giờ đêm. Ngoài ra, cần chú ý rèn luyện thể dục thể thao. Cứ ngồi học 2 tiếng rồi vận động một chút thư giãn thoải mái mới học tiếp. Như thế, sẽ nạp kiến thức vào dễ dàng hơn.

Ngoài học ở trường, cần bổ sung kiến thức từ nhiều nguồn như học trên mạng, học từ bạn bè, thầy cô. Quan trọng nhất là phân bố khối lượng kiến thức vừa phải, không có học quá nhiều, cần dành một khoảng thời gian trống để tư duy phát triển. Như thế, kiến thức tiếp thu sẽ theo chiều sâu.

Lâm Ngươn Hiếu Trung, thủ khoa khối B tỉnh Đồng Nai năm học 2022-2023 (Ảnh nhân vật cung cấp)

Lâm Ngươn Hiếu Trung, thủ khoa khối B tỉnh Đồng Nai năm học 2022-2023 (Ảnh nhân vật cung cấp)

Em cũng cố gắng chọn thế mạnh riêng của mỗi thầy cô để học. Có thầy cô sẽ dạy em nền tảng kiến thức, có thầy cô sẽ hỗ trợ em về mảng bài tập chuyên sâu. Mỗi thầy cô sẽ có cách nhìn khác nhau về bài toán giúp em đa dạng hóa tư duy mà không bị đi theo lối mòn.

Quyết tâm trở thành bác sĩ để giúp được nhiều người

Thầy giáo Nguyễn Minh Tấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Hoá, Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh cho biết: “Hiếu Trung là một học sinh luôn tâm huyết với nghề, quyết tâm trở thành bác sĩ để giúp đỡ được nhiều người.

Em là một học sinh gương mẫu, luôn nỗ lực trong học tập và học giỏi đều các môn. Trong lớp, em luôn nhiệt tình xung phong làm bài tập để hỗ trợ thầy cô và các bạn. Em lành tính, sống tử tế và luôn giúp đỡ mọi người”.

Hỏi về những dự định sắp tới, Hiếu Trung chia sẻ, em mong hoàn thành tốt chương trình học tập ở Trường Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới, để mai sau trở thành bác sĩ giúp đỡ được nhiều người vượt qua bệnh tật.

Lâm Ngươn Hiếu Trung tâm sự: “Để có được kết quả ngày hôm nay, em cảm ơn công ơn của cha mẹ, thầy cô, người thân đã luôn dõi theo và ủng hộ em. Quá trình học tập dưới mái trường y sắp tới chắc chắc sẽ nhiều khó khăn, thử thách, em sẽ cố gắng nỗ lực để tương lai trở thành một bác sĩ giúp đỡ được nhiều người bệnh".

Phan Tuyết