Từ cậu học trò trường vùng khó đến thủ khoa kì thi tốt nghiệp của tỉnh Gia Lai

20/07/2023 06:44
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Dương Hồ Nam (Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa) là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Gia Lai với 36,55 điểm.

Với thành tích 36,55 điểm, Dương Hồ Nam (học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Krông Pa) là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh Gia Lai. Được biết, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du là trường ở vùng khó khăn cả về địa lý và đời sống ở tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy giáo Võ Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du bày tỏ niềm vui mừng và tự hào với thành tích của học trò.

“Với điều kiện trường thuộc vùng III là xã đặc biệt khó khăn, học sinh của trường 60% là các em học sinh dân tộc thiểu số, thành tích của Nam là động lực để các em học sinh trong trường noi theo học tập.

Năm nay, nhà trường may mắn vì ngoài Nam, một số học sinh khác cũng đạt thành tích tốt, đây là niềm vinh dự, cũng là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học”, thầy hiệu trưởng xúc động chia sẻ.

Dương Hồ Nam (học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Krông Pa) là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC

Dương Hồ Nam (học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Krông Pa) là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC

Nhắc đến Nam, thầy hiệu trưởng lại nhớ về ấn tượng 3 năm trước, Nam khi ấy mới chỉ là học sinh lớp 10 nhưng đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12. Kết quả, Nam đã xuất sắc giành giải Nhì môn Toán ở kỳ thi đó.

Thầy Vinh cho biết, Nam là một học sinh giỏi toàn diện với nhiều thành tích xuất sắc tại các cuộc thi do trường, huyện và tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, em cũng rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của trường.

Từ kết quả đáng tự hào của Nam, thầy Vinh gửi lời nhắn gửi tới các em học sinh: “Năng lực học tập do chính bản thân mình quyết định và làm chủ, chứ không phải do vị trí hay điều kiện kinh tế khó khăn”.

Chia sẻ với phóng viên, Nam vui mừng cho biết, em khá bất ngờ và tự hào khi biết bản thân là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh nhà.

Cụ thể, Nam đạt 9 điểm môn Toán, Ngữ Văn: 8,75 điểm, Khoa học tự nhiên 9,0 điểm (Lý: 9,0 điểm, Sinh 8,25 điểm, Hóa: 9,75 điểm) và Tiếng Anh 9,8 điểm.

Tân thủ khoa chia sẻ, với môn Toán và Vật lý, Nam đặt mục tiêu cao hơn. Mặc dù vậy, với kết quả này, Nam cũng cảm thấy khá thoải mái và hài lòng về điểm số của mình.

Nhớ lại khoảng thời gian ôn thi, tân thủ khoa tâm sự rằng bản thân em cũng gặp áp lực khi đối diện với kỳ thi. “Kỳ thi tốt nghiệp là kết quả của 12 năm đèn sách, và chỉ một lần duy nhất nên bản thân em không tránh khỏi tâm lý áp lực, lo lắng”, Nam nói.

Thời gian đầu ôn thi, Nam cũng từng chật vật thức khuya để ôn bài, nhưng nhận thấy việc thức khuya ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và hiệu quả không cao, Nam đã quyết định thay đổi thời gian học của mình.

“Sau khi học ở trường, em thường dành 2-3 tiếng để tự học tại nhà. Buổi tối khoảng 9 giờ 30 phút em bắt đầu đi ngủ, sáng 5 giờ em sẽ dậy để học bài tiếp. Em thấy với thời gian biểu như vậy bản thân đảm bảo được sức khỏe và có tinh thần thoải mái hơn trong học tập”, Nam cho biết.

Dương Hồ Nam dự định đăng ký ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Dương Hồ Nam dự định đăng ký ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Được biết, năm học lớp 11, Nam đã xuất sắc đạt thành tích 7.0 IELTS. Nam sinh cho biết, để học tốt tiếng Anh, ngoài học ở trường, em có tham gia học thêm ở ngoài, tuy nhiên với Nam quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự học.

“Để rèn luyện kĩ năng đọc và nghe, em thường tự mình tìm tòi đọc thêm báo, nghe các chương trình trên Podcast. Còn với kĩ năng nói và viết, em nhận thấy mình vẫn còn khá kém, vì vậy thời gian tới em sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để cải thiện khả năng tiếng Anh của mình”, Nam khiêm tốn chia sẻ.

Động lực để chàng trai quyết tâm chinh phục tiếng Anh chính là ước mơ theo học ngành Khoa học máy. Xác định tiếng Anh là công cụ bắt buộc để ngành Khoa học máy tính, do vậy ngay từ những ngày học cấp 3, Nam đã có kế hoạch học tập và đầu tư cho môn ngoại ngữ này.

Nói về niềm đam mê với Khoa học máy tính, Nam tâm sự, những ngày đầu tiên em tiếp xúc với máy tính là từ năm học lớp 3. Khi ấy, Nam được sử dụng chung máy tính của bố.

“Thế giới máy tính và ngôn ngữ lập trình có sức hút đặc biệt với em. Vì vậy, em đã luôn ước mơ sẽ được tìm hiểu và học sâu hơn về máy tính. Sắp tới, em sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) để hoàn thành niềm đam mê của mình”, Nam hào hứng chia sẻ.

Cuối cùng, với thành tích đã đạt được, nam sinh muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố, mẹ - những người đã luôn động viên và đồng hành cùng em trong mọi chặng đường. Nam cũng gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du - những người lái đò luôn cần mẫn, nhiệt huyết, tận tâm với học sinh.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Ia Rsiơm, huyện Kon PrôngPa - vốn là một miền đất còn nhiều khó khăn và vất vả, Nam luôn hi vọng bản thân sẽ dùng tri thức để thay đổi cuộc đời. Và sau này, em ước mơ mình sẽ có thể quay trở về, góp sức nhỏ vào sự đổi thay của miền đất đỏ quê hương.

Một số thành tích nổi bật của Dương Hồ Nam:

Năm lớp 10: Đạt giải nhì Toán trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho lớp 12

Năm Lớp 11:

- Đạt giải khuyến khích Toán trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A
- Đạt giải khuyến khích Hóa học trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho lớp 12 bảng B
- Đạt giải khuyến khích cuộc thi tài năng tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức
- Đạt thành tích 7.0 IELTS

Năm lớp 12: Đạt giải nhì Toán trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho lớp 12 bảng B (không có giải nhất, Nam là thí sinh đạt giải cao nhất)

Lọt top 17 trong 88.052 thí sinh dự thi kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức (1053/1200 điểm)

Bắc Sơn