GDVN- Tiền thưởng Tết cho giáo viên là tiền thu nhập tăng thêm do tiết kiệm chi mà có. Thu nhập tăng thêm do tiết kiệm chi thường trùng vào Tết âm lịch.
(GDVN) - Có giáo viên hợp đồng tâm sự: “Nhiều khi cầm đồng thưởng Tết chúng tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Ông cha ta có câu: của cho không bằng cách cho".
(GDVN) - Giáo viên hào hứng, khen hiệu trưởng giỏi tính toán, thanh liêm. Hiệu trưởng vừa có tiếng, có miếng vì cứ sau mỗi hợp đồng đi du lịch, ăn uống đều có hoa hồng
(GDVN) - Tiền thưởng đó chính là tiền của chúng tôi đóng góp hàng tháng. Có người đùa vui: “Mỡ mình, mình ăn chứ gì?’, dẫu là thế nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng.
(GDVN) - Mặc dù cương quyết không chịu chi, nhưng ngày nào lên trường mặt hiệu trưởng cũng chằm vằm một đống. Rồi đá thúng đụng nia, quát nạt vô cớ, bắt bẻ đủ chuyện…
(GDVN) - Chuyện thưởng Tết là chủ đề quen thuộc của giáo viên không chỉ vào dịp Tết đến xuân về mà còn gây nên “lời ong tiếng ve” suốt tháng, suốt năm.
(GDVN) - Một doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, kinh doanh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – bảo hiểm thưởng Tết Dương lịch cho nhân viên cao nhất 3,5 tỷ.
(GDVN) - Tết với các cô là bài toán cân đối thu nhập đầy “cân não” bởi chỉ quá tay một chút thôi là ra giêng lấy gì mà tiêu. Không có thưởng, lương lấy hai tháng rồi
(GDVN) - Việc giáo viên được chi thu nhập tăng thêm sẽ vẫn là đề tài còn được nói nhiều trong những năm tới đây bởi mỗi địa phương, mỗi trường có mỗi cách chi khác nhau
(GDVN) - Theo quy định, ngành giáo dục không có quỹ để chi tiền thưởng tết cho giáo viên. Khoản thưởng các trường chi cho giáo viên thật ra là khoản kết dư cuối năm.
(GDVN) - Cùng một trường, hoạt động tương tự nhau thế nhưng với hiệu trưởng cũ không có tiền thưởng Tết; thay hiệu trưởng, tiền thưởng lên dăm bảy triệu.
(GDVN) - Hàng năm, cứ mỗi khi tết đến, xuân về, nhiều giáo viên lại cảm thấy chạnh lòng khi không được nhận thưởng tết, hoặc thưởng ở mức thấp, nhưng cũng có người vui.
(GDVN) - Vào sư phạm phải là học sinh giỏi, ước nguyện này là chính đáng và dư luận cũng sẽ rất đồng tình. Thế nhưng làm sao có thể tuyển được học sinh giỏi?
(GDVN) - Tất cả giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục được nhận 1 triệu tiền ăn tết. Cùng với khoản tiền hỗ trợ ít nhất mỗi người cũng nhận được 2 triệu đồng.
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo cho biết, nhân viên và giáo viên hiện đang công tác trong ngành giáo dục sẽ được thưởng tết 1,4 triệu đồng mỗi người.
(GDVN) - Thưởng nhiều hay ít chủ yếu dựa vào sự khéo léo chi tiêu và cái tâm của hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng biết nghĩ cho giáo viên thì sẽ có chút động viên gọi là...
(GDVN) - Nếu lãnh đạo biết “san sẻ” quyền lợi thì thì không phải là không thực hiện được. Có điều, chuyện đó rất ít xảy ra đối với phần lớn các nhà trường hiện nay.