10 ngày nữa ông Chấn sẽ về Hà Nội để bàn việc bồi thường 10 tỷ đồng

05/08/2014 06:49
HOÀNG NGUYÊN
(GDVN) - Trước đó, ông Chấn đã có đơn đề nghị Tòa tối cao bồi thường cho ông và gia đình số tiền gần 10 tỷ đồng sau hơn 10 năm ông ngồi tù oan

Ông Nguyễn Thanh Chấn là người đã bị tù oan 10 năm trong vụ án giết người xảy ra vào năm 2003, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan ở cùng địa phương.

VKS trao quyết định đình chỉ thi hành án cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
VKS trao quyết định đình chỉ thi hành án cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

Trong giấy mời của Tòa án nhân dân tối cao gửi tới ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ghi, ngày 24/7/2014, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội nhận được Đơn khẩn khiết đề nghị của ông Nguyễn Thanh Chấn, có nội dung đề nghị bồi thường những thiệt hại do Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội ra bản án hình sự trái pháp luật đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Để có căn cứ xem xét đơn yêu cầu của ông Chấn, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mời ông Nguyễn Thanh Chấn tới tham dự cuộc họp để tiến hành các thủ tục theo yêu cầu trong đơn đề nghị.

Thời điểm là vào 9h sáng ngày 15/8, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội.

Trước đó, ông Chấn đã có đơn lên Tòa tối cao đề nghị cơ quan này phải bồi thường cho ông và gia đình số tiền gần 10 tỷ đồng. Số tiền này để đền bù tổn thất về mọi mặt mà ông và người thân trong gia đình phải gánh chịu sau hơn 10 năm ông ngồi tù.

HOÀNG NGUYÊN