14 tàu Cảnh sát biển Trung - Nhật đang "cài răng lược" ngoài Senkaku

10/09/2013 11:42
Hồng Thủy
(GDVN) - Nhật Bản lập tức điều động 7 tàu Cảnh sát biển bám sát 7 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc và đang cơ động theo đội hình cài răng lược trên Biển Hoa Đông trong phạm vi 12 hải lý xung quanh nhóm đảo tranh chấp.
Đội tàu Hải giám, "tiền thân" của Cảnh sát biển Trung Quốc ngoài Senkaku (Hình minh họa).
Đội tàu Hải giám, "tiền thân" của Cảnh sát biển Trung Quốc ngoài Senkaku (Hình minh họa).
Tân Hoa Xã ngày 10/9 đưa tin, hôm nay 10/9 cục Hải dương quốc gia Trung Quốc điều động 7 tàu Cảnh sát biển kéo ra Senkaku "tuần tra chấp pháp" trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo mà Bắc Kinh gọi là "vùng lãnh hải" đảo Điếu Ngư. 
Đây là lần thứ 59 Trung Quốc phái tàu công vụ ra Senkaku kể từ tháng 9 năm ngoái và là lần thứ 8 tổ chức biên đội tàu đông đảo kéo ra Senkaku. Nhật Bản lập tức điều động 7 tàu Cảnh sát biển bám sát 7 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc và đang cơ động theo đội hình cài răng lược trên Biển Hoa Đông trong phạm vi 12 hải lý xung quanh nhóm đảo tranh chấp.
Đội hình "cài răng lược" của 7 tàu Cảnh sát biển Nhật Bản (màu xanh) kèm sát 7 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc ngoài Senkaku.
Đội hình "cài răng lược" của 7 tàu Cảnh sát biển Nhật Bản (màu xanh) kèm sát 7 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc ngoài Senkaku.
Trước đó hôm qua 9/9 Nhật Bản cũng phát hiện một máy bay không người lái xuất hiện trên biển Hoa Đông buộc Tokyo điều động chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp cảnh giới, theo dõi. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng cho biết, quân đội nước này đang tiến hành huấn luyện và hy vọng các nước có liên quan "chớ lấy làm lạ", đồng thời nhấn mạnh hoạt động huấn luyện của quân đội nước này là "phù hợp luật pháp và thực tiễn quốc tế"

Hồng Thủy