24 giờ, NATO tiêu diệt 2 xe tăng, 1 ụ súng phòng không của Libya

14/08/2011 11:04
(GDVN) – Trong vòng 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu của không quân NATO đã tiêu diệt được 2 xe tăng chiến đấu và 1 ụ súng máy phòng không hạng nặng của quân đội Libya.

(GDVN) – Trong vòng 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu của không quân NATO đã tiêu diệt được 2 xe tăng chiến đấu và 1 ụ súng máy phòng không hạng nặng của quân đội Libya.

Hoạt động tấn công này nằm trong chiến dịch quân sự có tên “Unified Protector” của quân đội NATO ở Libya.

 

Trong 24 giờ qua, các chiến đấu cơ của NATO đã thực hiện hơn 100 đợt tấn công , oanh tạc nhằm vào các mục tiêu của quân đội và chính phủ Libya, tuy nhiên, lực lượng này chỉ tiêu diệt được 2 xe tăng và 1 ụ súng máy phòng không.

Tính từ thời điểm ngày 31/3/2011 (NATO bắt đầu thực thi lệnh cấm bay đối với Libya theo chỉ dụ của Liên Hợp Quốc), liên quân đã tiến hành tổng cộng 18.884 đợt xuất kích.

Cũng theo quan chức này, hiện đang có 17 chiến hạm, tàu thuyền đang nằm dưới sự kiểm soát của liên quân và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra quanh khu vực biển Địa Trung Hải, đặc biệt là khu vực gần biên giới Libya để kiểm soát và ngăn ngừa hoạt động vận chuyển vũ khí cho chính quyền Libya nếu xảy ra.

Máy bay của liên quân xuất kích tấn công Libya
Máy bay của liên quân xuất kích tấn công Libya


Một quan chức của NATO cho biết trong số 18.884 đợt xuất kích của máy bay liên quân thì có đến 7,174 lần thực hiện các đòn tấn công không quân nhằm vào các mục tiêu của Libya.

{iarelatednews articleid='7284,10053,9771,8962,8750,8641,7076,5838,5206,4875,4432,4260,3846,3586,3034,3033,2747,2347'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)

24 giờ, NATO tiêu diệt 2 xe tăng, 1 ụ súng phòng không của Libya ảnh 3