27 ngư dân từ Indonesia về nước an toàn

27/10/2011 06:00
L.San - H.Quang/Người lao động
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phối hợp với cơ quan chức năng sở tại đưa 27 ngư dân Việt Nam về nước an toàn qua đường hàng không vào chiều 25-10.

Theo TTXVN, đây là những ngư dân bị chính quyền Indonesia bắt giữ khi đánh bắt cá gần vùng đảo Pontianak của nước này.

Các ngư dân này đã được Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono quyết định ân xá nhân chuyến thăm Indonesia vào giữa tháng 9-2011 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng thống Yudhoyono đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Biển và Nghề cá lúc đó là ông Fadel Muhammad phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hoàn tất các thủ tục cần thiết để các ngư dân về nước.

- Khoảng 12 giờ ngày 26-10, tại khu vực cửa biển Định An, cách Vàm Động Cao khoảng 4 hải lý về phía Đông Bắc, thuộc địa phận huyện Duyên Hải - Trà Vinh, đã xảy ra vụ sập 21 khẩu đáy bắt hải sản của ông Nguyễn Văn Vẹn (ngụ xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) khiến 3 ngư dân canh giữ là Phạm Quang Nhựt, Đặng Văn Hải và Nguyễn Văn Tèo bị rơi xuống biển.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng 626 đã kêu gọi các tàu thuyền hoạt động gần khu vực nói trên và huy động 6 phương tiện tham gia tìm kiếm. Đến gần 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cứu được 3 ngư dân nói trên. Theo các ngư dân, nước biển chảy xiết và gió đột ngột thổi mạnh đã gây ra vụ tai nạn trên

L.San - H.Quang/Người lao động