5 ha rừng bị thiêu rụi trên núi Bà Hỏa

23/07/2012 13:58
Theo VnExpress.net
Sáng 23/7, ngọn lửa phát ra ở khu rừng tại núi Bà Hảo vẫn còn âm ỉ. Gió lớn do ảnh hưởng bão khiến tro bụi bay mù nhiều khu vực tại TP Quy Nhơn.

Trước đó, chiều 22/7, đám cháy bùng lên tại rừng phòng hộ trên núi Bà Hỏa (thuộc phường Ngô Mây và phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định). Đây là khu vực do Công ty TNHH Lâm trường Quy Nhơn quản lý.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Danh Toại
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Danh Toại

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy của địa phương, công ty Lâm trường Quy Nhơn, Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước cùng 150 cán bộ chiến sĩ cơ quan quân sự tỉnh được huy động. Tuy nhiên, do núi dốc, nhiều đá cộng với thời tiết đang có gió mạnh nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 14h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hơn 5 ha rừng trồng keo lai 5 tuổi bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được cho là do ngọn lửa xuất phát từ khoảnh rừng ở khu vực 8 (phường Ngô Mây) sau đó lan ra về phía địa bàn phường Lê Hồng Phong.

Các ngành chức năng tại Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo VnExpress.net