Ấn Độ sẽ mua 248 xe tăng chiến chủ lực Arjun Mk.II

13/07/2011 01:30
(GDVN) - Hãng TNN đưa tin, Bộ Tư lệnh Lục quân Ấn Độ dự định đặt hàng 248 xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk.II (phiên bản cải tiến của Arjun).

(GDVN) - Hãng TNN đưa tin, Bộ Tư lệnh Lục quân Ấn Độ dự định đặt hàng 248 xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk.II (phiên bản cải tiến của Arjun).

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thực hiện một thỏa thuận có tính nguyên tắc trong việc mua sắm xe tăng Arjun Mk.II. Dự kiến, hợp đồng này sẽ được ký với Tổ chức nghiên cứu và chế tạo quốc phòng (DRDO) vào cuối năm 2011. Các chi tiết khác về hợp đồng tiềm năng hiện nay vẫn chưa được công bố.

Xe tăng
Arjun Mk.II được thử nghiệm vào đầu mùa hè năm 2011

Hàng loạt các cuộc thử nghiệm xe tăng Arjun Mk.II được tiến hành vào đầu mùa hè năm 2011 tại thao trường ở Pokhran, bang Rajasthan. Tất cả cuộc thử nghiệm đều được đánh giá rất thành công.

Trong thời gian tới, nhà sản xuất sẽ tiến hành kiểm tra hàng loạt các hệ thống trang bị cho Arjun Mk.II. Theo kế hoạch của DRDO, xe tăng còn phải trải qua các cuộc thử nghiệm mùa đông vào tháng 12/2011.

Dự kiến, xe tăng này sẽ được đưa vào trang bị cho lục quân Ấn Độ vào năm 2014.

Tăng 2
Arjun Mk.II có khả năng vượt địa hình có độ dốc cao

Vào tháng 2/2011, DRDO tuyên bố đã chế tạo xong xe tăng Arjun Mk.II. Phiên bản xe tăng cải tiến của Ấn Độ khác với phiên bản cơ sở ở chỗ Arjun Mk.II có khả năng phóng tên lửa chống tăng đối địch.

Xe tăng cải tiến Arjun Mk.II cũng được trang bị vỏ thiết giáp phản lực chủ động, các thống dẫn hướng và quan sát cũng như các hệ thống quan sát đêm và thiết bị liên lạc. Chiếc xe tăng mới được sản xuất hàng loạt với 90% các phụ kiện do Ấn Độ tự chế tạo.

rrr
Cơ sở xe tăng của Ấn Độ là các xe tăng do Liên Xô vfa Nga sản xuất

Cho đến thời điểm hiện nay, Lục quân Ấn Độ đã đưa vào biên chế 169 xe tăng Arjun. Theo kế hoạch, quân đội Ấn Độ cần 248 xe tăng loại này. Sau khi đưa vào trang bị 248 xe tăng Arjun cải tiến, tổng số xe tăng thuộc dòng này trong biên chế của lục quân Ấn Độ sẽ lên tới 496 chiếc.

Lực lượng cốt yếu của các loại xe tăng của Ấn Độ là các xe tăng do Liên Xô và Nga sản xuất. Hiện nay trong trang bị của quân đội Ấn Độ có 1.925 xe tăng T-72, 620 T-90 và 550 T55.

Nếu tính tất cả các hợp đồng mà Ấn Độ ký với Nga, tổng số xe tăng T-90 trong trang bị của quốc gia này đến năm 2020 sẽ là 1.657 chiếc. Đến năm 2020, quân đội Ấn Độ dự định loại khỏi trang bị tất cả 2.475 xe tăng T-55 và T-72, thay bằng các loại xe tăng Arjun Mk.II và FMBT (Future Main Battke Tank).

{iarelatednews articleid='7143,7153,7146,7120,6839,7040,6949,6861,6851,6869,3206,6724,6655,968,2878,475,4618,446'}

Nguyễn Hưng (Theo Articles.Timesofindia.Indiatimes.com)


alt