Ấn Độ tậu thêm 20 máy bay huấn luyện Hawk của Anh

01/12/2011 11:48
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Hiện nay, Ấn Độ đã đặt mua đến 143 chiếc máy bay huấn luyện cao cấp Hawk của Anh với trị giá 200 tỷ rupee.

Ngày 29/11, tờ “Thời báo Ấn Độ” dẫn các nguồn tin cho biết, Ấn Độ có kế hoạch bỏ vốn mua thêm 20 máy bay huấn luyện phản lực cao cấp Hawk của Anh.

Trước đó, tháng 3/2004, Ấn Độ đã đặt mua 66 máy  bay huấn luyện Hawk, đến tháng 7/2010 lại đặt mua 57 máy bay loại này, 2 đơn đặt hàng này có tổng trị giá là 160 tỷ rupee (tương đương 19,6 tỷ nhân dân tệ hiện nay).

Máy bay huấn luyện cao cấp Hawk của Không quân Ấn Độ, do Anh chế tạo
Máy bay huấn luyện cao cấp Hawk của Không quân Ấn Độ, do Anh chế tạo

Các nguồn tin cho biết, ngày 25/11, Ủy ban Mua sắm Quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Anthony lãnh đạo đã phê chuẩn kế hoạch đặt mua 20 máy bay huấn luyện Hawk mới của Không quân Ấn Độ, trị giá khoảng 36 tỷ rupee (khoảng 4,4 tỷ nhân dân tệ).

Kết quả là, Ấn Độ chi tổng cộng 200 tỷ rupee cho việc đặt mua máy bay huấn luyện Hawk, trong đó 24 chiếc do Công ty BAE Systems Anh trực tiếp cấp hàng, 122 chiếc do Công ty TNHH Hàng không Hundustan Ấn Độ được trao quyền chế tạo, dự kiến hoàn thành công tác bàn giao vào năm 2016-2017.

Máy bay huấn luyện Hawk trang bị cho Không quân Ấn Độ
Máy bay huấn luyện Hawk trang bị cho Không quân Ấn Độ

Được biết, 123 máy bay huấn luyện Hawk giai đoạn đầu sẽ dùng để huấn luyện phi công mới, 20 chiếc mới nhất sẽ giao cho “Tiểu ban Kỹ năng bay đặc biệt Dương Quang” – Không quân Ấn Độ (trước đây phải dừng huấn luyện do thiếu máy bay).

Nhưng, do có nhiều vấn đề như chính phủ Ấn Độ “không quan tâm” đến máy bay huấn luyện Hawk, thời gian kế hoạch quá dài, hợp đồng nhiều thiếu sót, sơ hở và thời gian bàn giao luôn bị đẩy lùi… đa số phi công mới của Không quân Ấn Độ hiện vẫn buộc phải lái máy bay huấn luyện MiG-21 cũ.

“Thời báo Ấn Độ” cho biết, nếu Ấn Độ đặt mua một lần duy nhất 146 máy bay huấn luyện Hawk. Nhưng điều quan trọng hơn là có thể “cứu được nhiều mạng sống thanh niên hơn”.

Hồ sơ của Không quân Ấn Độ cho biết, từ năm 1970 đến nay, trong 1010 lượt sự cố rơi máy bay, có 39% sự cố thuộc về “lỗi của con người (nhân viên tổ lái), thường do thiếu huấn luyện”, còn những “sự cố kỹ thuật” do máy móc cũ kỹ và thiếu bảo trì gây ra lại là một “sát thủ” lớn khác.

Máy bay huấn luyện Hawk do Anh chế tạo
Máy bay huấn luyện Hawk do Anh chế tạo

Hiện nay, đã có 55 máy bay huấn luyện Hawk bàn giao cho Không quân  Ấn Độ, nhưng đã muộn hơn so với kế hoạch.

Trong đó Công ty BAE Systems của Anh đã trực tiếp cung cấp 24 chiếc, Công ty Hindustan Ấn Độ đã bàn giao 31 chiếc.

Hindustan Aeronautics Limited từng cam kết sẽ cung cấp 13-14 máy bay huấn luyện Hawk/năm, đồng thời hy vọng 123 chiếc giai đoạn đầu sẽ giao cho quân đội Ấn Độ vào năm 2015-2016, trong đó 17 chiếc sẽ giao cho Hải quân Ấn Độ.

Đông Bình (Theo báo Quang Minh)