Ảnh: Cảnh sát Nhật áp giải 14 người Hồng Kông lên đảo Senkaku về đồn

16/08/2012 13:12
Nguyễn Hường (nguồn Kyodo)
(GDVN) - Sáng ngày 16/8, Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản đã đưa tất cả 14 người Hồng Kông trên chiếc tàu cá Trung Quốc liều lĩnh lao đến đảo tranh chấp giữa hai nước Senkaku/Điếu Ngư tới thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa. Theo Kyodo, họ sẽ được áp giải tới sở cảnh sát thành phố để thẩm vấn và sau đó có thể bị truy tố hoặc gửi tới văn phòng Xuất nhập cảnh thành phố để trục xuất về Hồng Kông với lý do đã nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Nhật Bản.
Tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản chở các công dân Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép cập cảng tại thành phố Naha sáng ngày 16/8.
Tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản chở các công dân Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép cập cảng tại thành phố Naha sáng ngày 16/8.
Một trong số những người Trung Quốc vẫn hò hét hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khi bị áp giải lên xe hơi.
Một trong số những người Trung Quốc vẫn hò hét hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khi bị áp giải lên xe hơi.
Người đàn ông này đang hô vang khẩu hiệu "Bảo vệ quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc".
Người đàn ông này đang hô vang khẩu hiệu "Bảo vệ quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc".
Một người Trung Quốc trong nhóm 14 người đến đảo Senkaku được đưa về thành phố Naha.
Một người Trung Quốc trong nhóm 14 người đến đảo Senkaku được đưa về thành phố Naha.
Một người Trung Quốc trong nhóm 14 người đến đảo Senkaku được đưa về thành phố Naha.
Một người Trung Quốc trong nhóm 14 người đến đảo Senkaku được đưa về thành phố Naha.
14 người Trung Quốc có thể sẽ bị truy tố hoặc bị trục xuất vì nhập cảnh trái phép vào Nhật Bản.
14 người Trung Quốc có thể sẽ bị truy tố hoặc bị trục xuất vì nhập cảnh trái phép vào Nhật Bản. 
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Cảnh sát Nhật đưa nhóm người Trung Quốc đã lên đảo Senkaku trái phép tới Sở cảnh sát thành phố Naha.
Chiếc tàu cá chở 14 người Trung Quốc đến đảo Senkaku.
Chiếc tàu cá chở 14 người Trung Quốc đến đảo Senkaku.
Nguyễn Hường (nguồn Kyodo)